Gương mẫu, uy tín với cộng đồng

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Các hội viên ở các chi hội hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chợ Gạo đang trên đường về đích huyện NTM nâng cao nên cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội CCB cùng toàn dân nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Riêng xã Lương Hòa Lạc là xã NTM, phấn đấu xây dựng đô thị loại V, trong đó vai trò của cán bộ, hội viên Hội CCB có những đóng góp thiết thực, nhất là trong giám sát cộng đồng, xây dựng quỹ hội, quản lý, bảo vệ các tuyến đường NTM...

Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa Lạc Nguyễn Văn Lụa cho biết: “Hội CCB xã Lương Hòa Lạc có 108 hội viên, sinh hoạt trên 5 chi hội. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” và để tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những năm qua, Hội CCB xã Lương Hòa Lạc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực chung tay cùng các cấp, ngành góp sức xây dựng NTM; diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi rõ rệt, từ phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM tiếp tục được lan tỏa”.

CCB Lê Văn Tiền luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cụ thể, Hội CCB xã đã triển khai đến chi hội, hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM bằng nhiều hình thức; tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Hội viên và nhân dân hưởng ứng chương trình cải tạo vườn tạp kém hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện chuyển đổi ngành nghề. Hội cũng tạo điều kiện cho gia đình hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Để góp phần cùng với địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, Hội CCB xã đã phát động phong trào vận động hội viên CCB chung sức, chung lòng giúp nhau xóa nghèo bền vững. Hiện xã không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. “Bên cạnh xây dựng được nguồn quỹ hội vừa hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vừa có nguồn quỹ phục vụ hoạt động hội nên được từng cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Nhờ đó, 100% cán bộ, hội viên trong chi hội đều có cuộc sống khá, giàu, không còn hội viên nghèo, góp phần vào nhiệm vụ chung xây dựng xã Lương Hòa Lạc ngày càng phát triển” - Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Văn Lụa nhấn mạnh.

Hội CCB xã Lương Hòa Lạc thường xuyên ra quân bảo vệ môi trường trên các tuyến đường trên địa bàn xã.

Thông qua các phong trào thi đua, đến nay Hội CCB xã Lương Hòa Lạc đã thành lập nhiều mô hình kinh tế, tiêu biểu như các mô hình: Trồng dừa, trồng bưởi da xanh, rau màu, chăn nuôi bò… Nếu như trước đây còn nhiều hội viên CCB có đời sống khó khăn, luôn trong tình trạng “thiếu trước hụt sau”, thì giờ đây kinh tế gia đình của các hội viên đã được nâng lên rõ rệt, chất lượng cuộc sống tốt hơn, con cái được quan tâm, đầu tư học tập; nhiều hội viên làm kinh tế giỏi đã tham gia, giúp đỡ các hội viên khác giảm nghèo bền vững.

CCB Nguyễn Văn Thảo là tấm gương cho hội viên và người dân trong vùng noi theo. Ông Thảo cho biết: “Năm 2018, thực hiện chủ trương của huyện Chợ Gạo trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 1,2 ha diện tích đất ruộng trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng bưởi lông và bưởi da xanh xen canh dừa. Do áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cùng với tinh thần hăng say lao động, quyết tâm vượt khó, vườn bưởi của tôi liên tục trúng mùa, được giá, lợi nhuận mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và hoa màu”.

CCB Nguyễn Văn Thảo thành công với mô hình trồng bưởi da xanh xen canh dừa đạt hiệu quả cao.

Điển hình, trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng NTM đã có nhiều hội viên CCB đã hiến đất, đóng góp tiền của cho xây dựng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện chiếu sáng. Chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nhà sạch, bờ rào đẹp, các hội viên ở các chi hội đã hiến hàng ngàn m2 đất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM; tham gia làm đường giao thông, vệ sinh môi trường….

Bên cạnh đó, tham gia các tổ an ninh trật tự, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn dân cư. CCB Lê Văn Tiền chia sẻ: Là CCB, tôi luôn gương mẫu trong các phong trào do Hội và địa phương phát động. Ðồng thời tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến, hiến công, hiến đất để làm đường, trường, trạm trong xây dựng NTM; riêng gia đình tôi đã hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông.

Những kết quả đạt được đã in đậm dấu ấn của các CCB, những người lính năm xưa vẫn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua. Đặc biệt, Hội chú trọng việc phát triển các mô hình mới và nhân rộng các điển hình hội viên gương mẫu trong tham gia xây dựng NTM với những việc làm cụ thể, thiết thực, lan tỏa tích cực trong nhân dân.

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/hoi-cuu-chien-binh-xa-luong-hoa-lac-guong-mau-uy-tin-voi-cong-dong-1004065/