Góp sức trẻ vào sự thành công của giải marathon

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 đang dần đến ngày khai mạc. Cùng các lực lượng, tuổi trẻ Phú Yên hăng hái tham gia các đội hình tình nguyện, góp sức làm nên thành công cho giải đấu. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên lan tỏa lối sống tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh con người Phú Yên năng động, thân thiện, mến khách.

Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn CLB Xe máy tình nguyện xanh. Ảnh: HÀ MY

CLB Xe máy tình nguyn xanh

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) tổ chức tại Phú Yên quy tụ gần 12.000 VĐV trên cả nước. Dự đoán trước những khó khăn mà các VĐV và du khách có thể gặp phải trong thời gian tham dự giải, Tỉnh đoàn đã tổ chức lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thông tin liên quan đến giải đấu cũng như các tuyến đường chạy, cơ sở lưu trú, ăn uống, dịch vụ vận chuyển…

Từ ngày 28/3, CLB Xe máy tình nguyện xanh bắt đầu hỗ trợ VĐV và du khách từ 6 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày. Riêng ngày 31/3, CLB bắt đầu hỗ trợ từ 2 giờ đến 20 giờ. Thông qua các số hotline: 0982649737, 0979801898, 0385678097, 0338717384, VĐV và du khách có thể liên hệ để được hỗ trợ khi có nhu cầu di chuyển đến các điểm khu vực nội thành Tuy Hòa và các địa điểm du lịch lân cận TP Tuy Hòa.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là thành lập CLB Xe máy tình nguyện xanh với hơn 100 đoàn viên, thanh niên. CLB sẽ hỗ trợ VĐV và du khách di chuyển thuận lợi trong thời gian tham gia giải. Thời gian hỗ trợ cao điểm từ ngày 28-31/3.

Chị Phạm Thị Vinh Bình, Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, quản lý CLB Xe máy tình nguyện xanh cho biết: Để hoạt động của CLB mang lại hiệu quả cao, Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn về cách thức vận hành, thời gian và địa điểm để các tình nguyện viên hỗ trợ cho VĐV và du khách khi đến với giải. Các bạn cũng được quán triệt về tinh thần tham gia, trang phục nhận diện của đội hình; đồng thời xác định tinh thần mỗi thành viên sẽ là những hướng dẫn viên không chuyên để hướng dẫn, hỗ trợ cho VĐV và du khách các nội dung liên quan đến các địa điểm du lịch, lưu trú, ăn uống, mua sắm quà lưu niệm…

VĐV và du khách có thể liên hệ để được hỗ trợ khi có nhu cầu di chuyển đến các điểm đến khu vực nội thành Tuy Hòa và các địa điểm du lịch lân cận TP Tuy Hòa, nhất là các địa điểm liên quan đến lộ trình đường chạy và khu vực thi đấu của giải.

Anh Ngô Lý Đại Hồng, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Công Thương miền Trung, tổ trưởng với 10 thành viên, cho biết tổ xe của Hồng được giao nhiệm vụ hỗ trợ đưa đón các VĐV, du khách đi đến các vị trí thi đấu quanh khu vực TP Tuy Hòa; hướng dẫn, hỗ trợ VĐV, du khách khi có nhu cầu di chuyển đến các địa điểm ăn uống, tham quan, du lịch, các điểm lưu trú…

Đại Hồng chia sẻ: “Bản thân tôi và các bạn đều xác định tinh thần mỗi thành viên sẽ là những hướng dẫn viên hỗ trợ cho VĐV và du khách. Chúng tôi đã tích cực cập nhật các thông tin liên quan đến giải đấu cũng như danh lam thắng cảnh, các địa điểm du lịch, địa điểm ăn uống, mua quà lưu niệm… trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tốt nhất cho VĐV và du khách”.

Đoàn viên thanh niên TX Đông Hòa cắm cờ Tổ quốc trên các cung đường chạy của giải. Ảnh: CTV

Chun b chu đáo cho l thưng c T quc

Một trong những hoạt động tạo điểm nhấn tại Tiền Phong Marathon 2024 được tổ chức tại Phú Yên đó là lễ thượng cờ với chủ đề “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” sẽ diễn ra vào 7 giờ ngày 30/3, tại danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện.

Theo kịch bản dự kiến, có 3.200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia đội hình xếp hình Tổ quốc. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ thượng cờ, Tỉnh đoàn đã phối hợp với ban tổ chức giải tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho các tình nguyện viên, ĐVTN, học sinh trên địa bàn tỉnh.

“70 trưởng nhóm sẽ là những người có nhiệm vụ vận hành các khối tạo hình Tổ quốc trong lễ thượng cờ. Xác định ý nghĩa đặc biệt của hoạt động này, Tỉnh đoàn đã yêu cầu tất cả ĐVTN tham gia hoạt động xếp hình phải phát huy tinh thần tập trung cao độ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ để lễ thượng cờ diễn ra thành công. Hoạt động này hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng mạnh và đầy cảm xúc, thổi bùng tinh thần yêu nước, cùng ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến cho Tổ quốc của mỗi người dân Phú Yên nói chung và tuổi trẻ Phú Yên nói riêng”, Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn Phạm Thị Vinh Bình nhấn mạnh.

Là một trong 500 học sinh của Trường THPT Ngô Gia Tự (TP Tuy Hòa) sẽ góp mặt tại lễ thượng cờ Tổ quốc, em Trương Bội Bội, lớp 11A2, chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt vào hoạt động đầy ý nghĩa này. Ngày 29/3, chúng em có mặt tại danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện để tập luyện, tổng duyệt cho buổi lễ thượng cờ. Em và các ĐVTN sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, mang đến một lễ thượng cờ Tổ quốc đặc biệt ấn tượng”.

Đoàn viên thanh niên TX Đông Hòa dọn vệ sinh dọc các cung đường chạy của giải. Ảnh: CTV

Sôi ni các hot đng hưng ng

Ngoài hai hoạt động nói trên, ĐVTN trên địa bàn TP Tuy Hòa và TX Đông Hòa còn tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giải như: Cắm cờ Tổ quốc và trang trí đường chạy; vệ sinh đường chạy; tham gia chốt giao thông bảo vệ đường chạy; ra mắt CLB Điều hành trò chơi dân gian và đội hình nòng cốt tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trên địa bàn TP Tuy Hòa; thành lập các đội hình chạy hưởng ứng giải, các điểm tiếp nước cho VĐV…

Bí thư Thành đoàn Tuy Hòa Lê Duy cho biết: Thành đoàn, Hội LHTN TP Tuy Hòa đã huy động hơn 450 lượt ĐVTN tham gia trang trí và cắm 2.500 cờ Tổ quốc suốt các cung đường chạy trên địa bàn TP Tuy Hòa; 315 tình nguyện viên tham gia tiếp sức và hỗ trợ hậu cần cho VĐV; 250 tình nguyện viên tham gia phối hợp với lực lượng Công an thành phố đảm bảo trật tự ATGT tại hơn 190 chốt giao thông bảo vệ đường chạy...

Ngoài ra, Thành đoàn cũng yêu cầu các đoàn cơ sở, địa phương tích cực tham gia vệ sinh đường phố, các khu vực công cộng để đảm bảo mỹ quan đô thị; tham gia cổ vũ, động viên, tiếp sức cho VĐV suốt các chặng đường của giải đấu.

Những ngày qua, Thị đoàn Đông Hòa cũng đã huy động khoảng 1.000 ĐVTN, học sinh ra quân vệ sinh các khu vực tổ chức các sự kiện của giải; trang trí và cắm cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường chạy… Theo anh Lê Vũ Long, Phó Bí thư Thị đoàn Đông Hòa, đến ngày 28/3, tất cả các nhiệm vụ giao cho Thị đoàn chuẩn bị đều đã hoàn tất. Tuổi trẻ TX Đông Hòa sẵn sàng tham gia hỗ trợ, phục vụ cho các sự kiện của giải diễn ra trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đội hình tình nguyện phục vụ các hoạt động của Tiền Phong Marathon 2024 tích cực lan tỏa những hình ảnh, hành động đẹp, tạo dấu ấn trong lòng các VĐV và du khách; góp phần quảng bá thương hiệu, màu sắc của tuổi trẻ Phú Yên vừa năng động, nhiệt huyết, vừa thân thiện, mến khách.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng

HÀ MY - NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/314760/gop-suc-tre-vao-su-thanh-cong-cua-giai-marathon.html