Góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần cống hiến cho Thủ đô và đất nước

Chiều 14-5, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVN) thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Hiệp hội DNNVN Việt Nam Nguyễn Văn Thân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, bứt phá thành công”, Đại hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng gồm: Tổng kết, đánh giá công tác Hiệp hội và hoạt động Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ VI; bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đóng góp hơn 45% GDP cho thành phố

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy, Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiệp hội đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thành phố, là cầu nối hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã kết nạp gần 6.200 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 10.047 hội viên. Hiệp hội hiện có 25 câu lạc bộ, chi hội quận, huyện trực thuộc cùng các trung tâm tư vấn pháp luật, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành trong tháo gỡ khó khăn, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là trong 2 năm đại dịch Covid-19; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thực hiện chương trình liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố lĩnh vực công thương; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng các chương trình khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, kích cầu tiêu dùng; ổn định thị trường, giá cả trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Hiệp hội đã cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể, công tác xã hội - từ thiện.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 360.000 doanh nghiệp, bình quân 37 người dân Thủ đô/1 doanh nghiệp, cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung của cả nước. DNNVV chiếm trên 97,2% số doanh nghiệp trên địa bàn, không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 45% GDP cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động.

Kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự đóng góp của Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội trong hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của thành phố thời gian qua. Với sứ mệnh quan trọng là “cánh tay nối dài” của chính quyền thành phố, Hiệp hội thực sự là cầu nối gắn kết các doanh nghiệp hội viên, là đầu mối tổng hợp phản ánh các khó khăn, kiến nghị, đề xuất, đồng thời trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

“Những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”. Với tinh thần đó, thành phố mong muốn và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Đại hội.

Thành phố cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất - kinh doanh dựa trên số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội. Cũng tại phiên chính thức đã diễn ra các nghi lễ trao thưởng của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó, tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa VI gồm 105 người. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa VI, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, tân Chủ tịch Hiệp hội khóa VI Đỗ Quang Hiển cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cộng đồng DNVVN Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Tân Chủ tịch Hiệp hội khóa VI Đỗ Quang Hiển phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, Hiệp hội tiếp tục bám sát các chương trình của Thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố và Đảng bộ để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình đã đề ra; ban hành các chương trình chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tổ chức các hoạt động phục vụ doanh nghiệp; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc sở, ban, ngành của thành phố.

Hiệp hội cũng chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân cả về số lượng và chất lượng; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra...

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/1064203/gop-phan-xay-dung-doi-ngu-doanh-nhan-co-tinh-than-cong-hien-cho-thu-do-va-dat-nuoc