Góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

1. Hơn 1 năm về công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại úy Lê Thành Danh - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khắc phục khó khăn, gian khổ, cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại úy Lê Thành Danh (bên trái, hàng đầu) tiếp nhận công dân lao động bất hợp pháp từ phía Campuchia về nước

Đại úy Lê Thành Danh (bên trái, hàng đầu) tiếp nhận công dân lao động bất hợp pháp từ phía Campuchia về nước

Năm 2013, tốt nghiệp chuyên ngành Trinh sát (Học viện BP), anh được điều động về công tác tại ĐBP Bình Thạnh, BĐBP tỉnh (giữ chức vụ Đội trưởng Đội Trinh sát). Đến năm 2016, anh được điều động về công tác tại Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tháng 5/2022, anh được điều động về ĐBP CKQT Bình Hiệp giữ chức vụ Phó Đồn trưởng nghiệp vụ cho đến nay. Trong quá trình công tác, anh luôn tận tụy với công việc, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 1 năm về công tác tại ĐBP CKQT Bình Hiệp, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đại úy Danh và đồng đội luôn chủ động, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tạo lòng tin đối với người dân.

Chính sự nhạy bén trong nhận định tình hình, sự mưu trí, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, hơn 1 năm qua, Đại úy Danh cùng đơn vị đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 15 vụ/44 đối tượng vi phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, 7 vụ/8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tang vật thu giữ: 3.500kg vải vụn, 790 lọ thuốc tân dược, 133 quạt điện, 127 bộ điều hòa, 169 máy in các loại, 12 máy giặt, 5 tủ lạnh, 2.350 gói thuốc lá ngoại các loại,... 8 vụ/36 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 7 vụ/30 công dân lao động bất hợp pháp từ phía Campuchia về nước.

Đại úy Lê Thành Danh cho biết: “Đoạn biên giới đơn vị phụ trách chủ yếu là đồng ruộng, nhiều đường mòn, lối mở. Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình trên để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất, nhập cảnh trái phép. Do vậy, đòi hỏi chúng tôi luôn nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn để bảo đảm ANTT trên địa bàn”.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, nhận xét: “Dù mới về công tác tại đơn vị không lâu nhưng Đại úy Lê Thành Danh nhanh chóng nắm bắt địa bàn, vận dụng sâu những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vào đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, đồng chí tham mưu cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy đồn đề ra phương hướng hoạt động, các biện pháp sát với tình hình thực tế, trong đó, triển khai nhiều kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng duy trì nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, qua đó xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến biên giới”.

Những việc làm của Đại úy Lê Thành Danh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, góp phần cùng đơn vị xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

2. Thượng úy Đoàn Nguyên Khang - Trạm trưởng Trạm BP CK Mỹ Quý Tây, ĐBP CK Mỹ Quý Tây, là cán bộ trẻ gương mẫu, không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, xung kích trong mọi hoạt động, góp phần giữ vững bình yên biên giới.

Thượng úy Đoàn Nguyên Khang (thứ 2, phải qua) cùng đồng đội tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Thượng úy Đoàn Nguyên Khang (thứ 2, phải qua) cùng đồng đội tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Tháng 9/2020, tốt nghiệp ngành Cửa khẩu, Học viện BP, Đoàn Nguyên Khang được phân công về công tác tại ĐBP CK Mỹ Quý Tây, đảm nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Ba Thu. Đến tháng 9/2022, anh được điều động giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm BP CK Mỹ Quý Tây. Trên cương vị Trạm trưởng, Thượng úy Khang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu trước tập thể, nói đi đôi với làm; tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị các giải pháp thực hiện tốt chức năng quản lý biên giới quốc gia. Thượng úy Khang cùng CBCS tại Trạm phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, giữ gìn ANTT, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được đơn vị phân công phụ trách.

Thượng úy Đoàn Nguyên Khang (bìa phải) tham gia bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Thượng úy Đoàn Nguyên Khang (bìa phải) tham gia bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến nay, Thượng úy Khang tổ chức và trực tiếp tham gia hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Anh trực tiếp tham gia bắt trên 10 vụ buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép; bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 5 xe môtô không rõ nguồn gốc, 25.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Đặc biệt, anh phụ trách chỉ huy bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển 2 khẩu súng quân dụng trái phép qua khu vực CK; bắt giữ 1 nghi phạm giết người trốn sang Campuchia; phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực CK; phối hợp bắt giữ đối tượng có lệnh bắt giữ khẩn cấp của cơ quan chức năng.

Song song với hoạt động tuần tra, kiểm soát, Thượng úy Khang cùng CBCS đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biên giới nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; tham gia đấu tranh, tố giác, không tiếp tay cho tội phạm,... Nhờ đó, thời gian qua, tình hình ANTT khu vực biên giới phụ trách được giữ vững, ổn định. Ngoài ra, anh cùng đồng đội thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, thăm, tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm sinh sống lâu dài trên tuyến biên giới cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CK Mỹ Quý Tây, cho biết: “Gần 3 năm công tác tại đơn vị, đồng chí Khang luôn chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị về chủ trương, giải pháp hay trong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, luôn duy trì tốt mối quan hệ công tác với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như quan hệ với các cấp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn”.

Sự nỗ lực của Đại úy Lê Thành Danh, Thượng úy Đoàn Nguyên Khang và đồng đội góp phần kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn phụ trách. Qua đó, giữ vững ANTT tại địa phương, tạo niềm tin đối với người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gop-phan-giu-vung-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi-a160013.html