Google cáo buộc cơ quan chống độc quyền của Ấn Độ thiên vị Amazon

Google đã cáo buộc cơ quan chống độc quyền của Ấn Độ ra lệnh thay đổi mô hình kinh doanh của mình 'chỉ để bảo vệ' đối thủ Amazon.

Google đã tiếp cận Tòa án tối cao của Ấn Độ nhằm lật ngược quyết định vào tháng 10 của Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ (CCI) yêu cầu công ty này thực hiện 10 thay đổi đối với mô hình kinh doanh, sau khi CCI phát hiện ra rằng họ đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường với hệ điều hành Android, hiện đang hỗ trợ 97 % điện thoại thông minh của Ấn Độ.

 Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hồ sơ Tòa án Tối cao mới nhất của Google cho thấy sự bất đồng sâu sắc của họ với cách CCI tiến hành cuộc điều tra Android.

Trong một hồ sơ đệ trình lên tòa án cấp thấp hơn vào tháng 12 trước đó, Google cho biết các quan chức CCI đã "sao chép" các phần của phán quyết của châu Âu chống lại công ty này trong một vụ kiện tương tự. CCI bác bỏ cáo buộc.

Trong lệnh tháng 10 của CCI đã phạt Google 163 triệu USD, công ty được yêu cầu cho phép các phiên bản sửa đổi của hệ điều hành Android, gọi là Android fork, được phân phối tự do mà không có bất kỳ hạn chế cấp phép nào, chẳng hạn như những hạn chế liên quan đến cài đặt sẵn ứng dụng Google.

Amazon đã nói với CCI trong quá trình điều tra rằng các hạn chế của Google đã cản trở sự phát triển hệ điều hành Fire OS của mình và Google cho biết cơ quan giám sát đã dựa vào điều đó một cách không công bằng để đưa ra quyết định bất lợi chống lại họ.

"Trên toàn cầu, FireOS thất bại về mặt thương mại do trải nghiệm người dùng kém. Ở Ấn Độ, Fire Phone thậm chí còn không được ra mắt", Google lập luận trong hồ sơ dài 1.004 trang chưa được công khai mà Reuters khai thác được.

"Do đó, Ủy ban gọi việc Amazon thiếu nỗ lực cạnh tranh ở Ấn Độ là một thất bại và quy kết điều đó cho các thỏa thuận của Google. Chỉ thị của CCI được ban hành "chỉ để bảo vệ Amazon...".

Vào năm 2021, Hàn Quốc đã phạt Google 159 triệu USD vì chặn các phiên bản Android tùy chỉnh.

Google đã đặc biệt quan tâm đến quyết định về Android của Ấn Độ vì các chỉ thị này thậm chí còn sâu rộng hơn những chỉ thị được áp dụng trong phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2018 của Ủy ban châu Âu chống lại việc lạm dụng thị trường Android của công ty.

Trong phán quyết vào tháng 10, CCI cho biết các nhà điều tra của họ đã phát hiện ra các hạn chế trong hợp đồng của Google đã "làm giảm khả năng và khuyến khích các nhà sản xuất thiết bị phát triển và bán" các thiết bị hoạt động trên Android fork, gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

Google tranh luận tại Tòa án Tối cao Ấn Độ chống lại bất kỳ hình phạt nào và nói rằng họ không lạm dụng vị trí thị trường của mình. CCI muốn Google tuân thủ tất cả các chỉ thị mà CCI đưa ra.

Google đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với mô hình kinh doanh Android của mình ở Ấn Độ theo chỉ thị của CCI.

Một tòa án cấp thấp hơn đã ra phán quyết rằng Google phải trả tiền phạt và xác nhận rằng họ đã lạm dụng vị thế thị trường của mình, phù hợp với các phát hiện của CCI, nhưng công ty này vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại điều đó tại Tòa án Tối cao.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/google-cao-buoc-co-quan-chong-doc-quyen-cua-an-do-thien-vi-amazon-post255215.html