Gom 600 thùng nước ngọt không rõ nguồn gốc 'tuồn' về Việt Nam tiêu thụ

Chiều 3-11, Đội Quản lý thị trường số 8, huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết đã phối hợp cùng với Đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu tỉnh Bình Phước tuần tra tại khu vực ấp 5 xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp), phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 93C-039.91 do Ngân Thanh Bình (23 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đang vận chuyển 600 thùng nước ngọt hiệu Mirinda đi từ hướng cửa cẩu biên giới Hoàng Diệu về Bù Đốp. Tiêu hủy hàng lậu trị giá gần 200 triệu đồng Mong La, thành phố của hàng lậu, hàng giả và tệ nạn Phát hiện kho hàng lậu "khủng" ở TP Hồ Chí Minh

Qua đấu tranh, Bình khai nhận là chủ sở hữu số hàng trên. Bình đã thu gom hàng trôi nổi từ Campuchia về tiêu thụ trong nước.

Tang vật của vụ việc

Xe cùng tang vật đã được lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Chính

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/gom-600-thung-nuoc-ngot-khong-ro-nguon-goc-tuon-ve-viet-nam-tieu-thu-415415/