Góc nhìn hôm nay: Nỗi đau người ở lại

Những năm gần đây, tai nạn giao thông trong cả nước được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy có xu hướng giảm nhưng hàng năm tai nạn giao thông vẫn đang tiếp diễn, cướp đi sinh mạng, sức khỏe của nhiều người và đẩy nhiều gia đình vào cảnh sống khốn khó. Trong những ngôi nhà có nạn nhân, thân nhân nạn nhân gặp tai nạn giao thông , hệ lụy sau vụ tai nạn như vẫn đang từng giờ, từng ngày bóp nghẹt cuộc sống của những người ở lại.

“Tai nạn giao thông là vấn nạn nhức nhối của xã hội”, “Tai nạn giao thông - nỗi đau của mọi người, mọi nhà”; … những khẩu hiệu ấy đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của nó.
Chỉ có các nạn nhân, người còn giữ được mạng sống nhưng phải mang thương tật suốt đời, hoặc thân nhân của những người bị TNGT cướp đi sinh mạng mới thấm thía.

Vẫn biết TNGT là điều không ai muốn. Tuy nhiên, khi ý thức của người tham gia giao thông chưa cao thì hiểm họa TNGT vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội, trong đó gia đình nạn nhân chính là những người đầu tiên phải gánh chịu.

Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình tai nạn giao thông cho thây, trong năm 2023 toàn quốc xảy ra trên 22 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người..., bình quân một ngày có 35 vụ tai nạn làm 19 người chết và 25 người bị thương. Nhằm tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để triển khai hỗ trợ nạn nhân; hạn chế tổn thất và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do TNGT đường bộ gây ra. Bộ Công an đã đề xuất lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ trong dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-noi-dau-nguoi-o-lai-215808.htm