Góc chiến thuật Arsenal–Chelsea: Wenger "chơi liều" đo ván Conte

Arsenal bị đánh giá thấp hơn Chelsea rất nhiều trước trận chung kết cúp FA. Tuy nhiên quyết định chiến thuật táo bạo của HLV Wenger đã tạo ra khác biệt.

Xem lại trận Arsenal - Chelsea (chung kết cúp FA):

Wenger liều lĩnh đánh phủ đầu

Vòng đấu cuối cùng Premier League đã lấy đi của Arsenal quá nhiều thứ. Họ không thể chen chân vào tốp 4 và mất vé dự Champions League sau 2 thập kỷ. Về lực lượng, HLV Wenger mất Koscielny vì thẻ phạt và Mustafi do chấn thương. Với những bất ổn cả về tâm lý và nhân sự nên Arsenal bị đánh giá rất thấp so với đối thủ Chelsea.

Wenger đã cao tay hơn Conte ở trận đấu này

Tuy nhiên, HLV Wenger không chấp nhận đầu hàng. “Giáo sư” đã quyết định chơi một canh bạc để giúp Arsenal giành lấy cơ hội cuối cùng đoạt danh hiệu trong mùa giải. Vẫn là sơ đồ 3 trung vệ nhưng cả 3 vị trí chốt chặn trước khung thành Ospina đều không đáng tin. Mertesacker vừa trở lại sau cả mùa dưỡng thương, Holding quá non nớt còn Monreal đá trái sở trường.

Để giảm tải sức ép cho hàng thủ chắp vá này, HLV Wenger chọn lối chơi tấn công phủ đầu Chelsea. Quyết định này khiến “The Blues” bất ngờ. Liên tiếp những pha hãm thành dồn dập tạo ra sự lúng túng đáng kể và Arsenal đã thành công ngay phút thứ 4. Sanchez quá tinh quái phá bẫy việt vị cộng thêm sự sáng suốt của tổ trọng tài mang về lợi thế rất lớn cho Arsenal.

Điều đáng nói là sau khi có được bàn mở tỷ số Arsenal không dừng lại. HLV Wenger tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi pressing với ý đồ đánh gục Chelsea ngay trong hiệp 1. Thế nhưng kế hoạch này không thể thành công bởi thiếu đi chút may mắn. Có đến hai lần hậu vệ áo xanh phá bóng thành công ngay trước vạch vôi khung thành.

Conte đã “hết bài”?

Chelsea bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng phản ứng quá yếu ớt. Suốt hiệp 1 nhà vô địch Premier League phải gồng mình chịu trận trước lối chơi linh hoạt và sắc bén của Arsenal. HLV Conte không đưa ra phương án nào giúp đội nhà giải nguy. Chiến lược gia người Italia chỉ biết đứng ngoài đường biên gào thét thúc đẩy tinh thần.

Hàng công Chelsea chơi mờ nhạt và bế tắc

Sau giờ nghỉ, Conte chỉ có những sự thay đổi nhân sự rất đơn thuần. Fabregas vào thay Matic ở trung tuyến. Willian thế chỗ Pedro và Batshuayi chơi đúng vị trí mà Costa để lại. Tất cả những điều chỉnh này không tạo ra bất ngờ về chiến thuật. Bàn thắng gỡ hòa của Chelsea có được nhờ pha xử lý xuất thần của Diego Costa mà thôi.

Những pha tấn công của Chelsea rất thiếu ý tưởng. Bóng được dồn cho Hazard và Pedro nhưng trong một ngày tiền vệ người Bỉ chơi dưới sức còn những cú sút xa của Pedro thiếu chính xác, “The Blues” bế tắc đến cùng cực. Xâu chuỗi trận đấu này với các thất bại trước đó của Chelsea trước MU hay Crystal Palace tại Premier League, giới chuyên môn nghi ngờ rằng Conte đã “hết bài”.

Trong khi đó, HLV Wenger lại tiếp tục đặt dấu ấn ở nửa cuối hiệp 2. Ngay sau khi Costa ghi bàn, “Giáo sư” tung Giroud vào sân tăng cường hàng công. 38 giây sau đó tiền đạo người Pháp kiến tạo cho Ramsey ấn định thắng lợi 2-1. Rõ ràng trận chung kết cúp FA này, Wenger đã hạ đo ván người đồng nghiệp Conte cả về chiến thuật cũng như cách dùng người.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/goc-chien-thuat-arsenalchelsea-wenger-choi-lieu-do-van-conte-c9a532644.html