Gỡ cái khó trong xây dựng dân quân

Những ngày đầu tháng 5-2017, núi rừng Cư M'gar (Đắc Lắc) nắng đã rát mặt. Trên bãi tập trước cơ quan quân sự huyện, lực lượng dân quân cơ động hăng say luyện tập nội dung bắn súng.

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện bám sát bãi tập, sửa từng động tác cho dân quân. Trò chuyện với chúng tôi, anh Huê khẳng định: “Do đời sống còn khó khăn nên phần lớn thanh niên của Cư M’gar thường đi làm ăn xa. Vì vậy, việc tập hợp lực lượng, lựa chọn số thanh niên nòng cốt để kết nạp vào dân quân là việc khó đối với huyện. Thế nhưng những năm qua, huyện Cư M’gar không những xây dựng đủ lực lượng dân quân theo quy định, mà còn bảo đảm tốt về chất lượng, nhất là về phẩm chất chính trị".

Dân quân huyện Cư M’gar luyện tập bắn súng.

Để có được kết quả ấy, Ban CHQS huyện đã phân công cán bộ “nằm vùng” ở từng xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn đầu vào. Việc tuyển chọn bắt đầu từ lắng nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của già làng, trưởng bản, trưởng thôn đối với từng thanh niên. Sau đó chi bộ và các đoàn thể ở địa phương tiếp tục giới thiệu. Từ hai nguồn thông tin trên, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục gặp gỡ, nhằm lựa chọn được những thanh niên ưu tú nhất kết nạp vào lực lượng dân quân.

Theo Trung tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện thì kết quả trên là sự "vào cuộc" của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong các đợt huấn luyện, cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông báo trước lịch tập trung cho anh em để họ chủ động sắp xếp công việc. Các đoàn thể ở từng xã, mà nòng cốt là hội phụ nữ tiến hành vận động quyên góp vật chất tăng cường bữa ăn cho anh em trong suốt quá trình huấn luyện. Đối với các gia đình dân quân neo người, gặp khó khăn về nhân lực sản xuất, đoàn thanh niên sẽ cử lực lượng đến giúp đỡ... Do đặc điểm về địa hình và địa bàn nên lịch huấn luyện được Ban CHQS huyện xác định khá cụ thể. Các vùng thấp chuyên trồng lúa nước thì tổ chức huấn luyện vào đầu tháng 5; còn vùng cao, làm nương rẫy thì huấn luyện vào tháng 6. Việc phân chia như trên tránh được sự vướng bận mùa vụ. Cách tổ chức huấn luyện được tiến hành theo cụm, mỗi cụm 3 xã. Hình thức này vừa thuận tiện trong bố trí giáo viên, vừa tạo không khí thi đua giữa các cụm...

Từ những việc làm thực tế ở Cư M’gar cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền coi trọng công tác quân sự, quốc phòng; chú trọng xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân thì chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT luôn được duy trì tốt. Đó chính là tiền đề tạo ra sự ổn định về an ninh chính trị, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: PHAN TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/go-cai-kho-trong-xay-dung-dan-quan-508289