Gỡ bỏ hàng trăm bẫy thú rừng trong Khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà

Mặc dù lực lượng Kiểm lâm liên tục truy quét, xử phạt hàng loạt trường hợp thâm nhập đặt bẫy săn bắt thú rừng trái phép... nhưng thời gian gần đây tình trạng này lại tái diễn. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã tháo gỡ, tiêu hủy gần 500 dây bẫy bằng cáp nhỏ, gần 200 bẫy kẹp săn bắt động vật trong Khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà...

Ngày 18/9, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện đến hơn 700 bẫy thú ở khu vực bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà phát hiện 6 bẫy thú dạng lồng và phản ánh tình trạng chặt cây, bẫy thú rừng ở khu vực rừng gần đường Hoàng Sa, gần Bãi Nam bán đảo Sơn Trà. Chi cục Kiểm lâm đã kiểm tra, tháo gỡ toàn bộ 6 bẫy thú dạng lồng nêu trên, 1 bẫy kẹp, tại hiện trường còn có 2 cây nguyệt quế bị đào gốc.

Theo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã mở 84 đợt truy quét bảo vệ rừng, tháo gỡ, tiêu hủy 708 bẫy thú các loại; trong đó, có 485 dây bẫy bằng cáp nhỏ, 1.213 bẫy kẹp, 2 chuồng bẫy bằng lưới sắt, 8 bẫy lồng.

Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp cùng lực lượng liên ngành tuần tra, phát hiện và tháo gỡ hàng trăm bẫy thú trái phép tại khu bảo tồn bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng Kiểm lâm cũng đã tiêu hủy 2 lán trại che bằng bạt, cứu hộ 2 cá thể sóc, 1 cá thể chuột rừng bị dính bẫy và tiêu hủy 1 cá thể chồn đã chết do dính bẫy.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản 9 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó có 7 vụ (12 nghi phạm) vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, 1 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật tiểu khu 64 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (dọn thực bì, chặt một số cây rừng có đường kính 6 - 7 cm, cao 2 - 5 m trong rừng đặc dụng với diện tích 289 m2 để trồng keo), 1 vụ vi phạm về tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm đã phạt tiền gần 35 triệu đồng, buộc trồng lại rừng, tịch thu, tiêu hủy 23,5 kg thịt heo rừng. Lực lượng liên ngành cũng đã tuần tra 130 đợt ban ngày, 30 đợt ban đêm, nhắc nhở 1.806 lượt du khách về PCCC, không cho khỉ ăn.

Đối với 5 tổ chức, 22 hộ dân kinh doanh trên bán đảo Sơn Trà, cơ quan chức năng tiến hành cho ký cam kết bảo vệ rừng và động vật hoang dã, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên ngành trong công tác bảo vệ rừng.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/go-bo-hang-tram-bay-thu-rung-trong-khu-bao-ton-ban-dao-son-tra-i707497/