Giúp thành viên thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất

Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi bò Thành Đạt, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đi vào hoạt động góp phần giúp các thành viên thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất để cải thiện và nâng cao kinh tế gia đình.

HTX Chăn nuôi bò Thành Đạt góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho thành viên. Ảnh: HOÀNG PHÚC

HTX Chăn nuôi bò Thành Đạt được thành lập tháng 9/2017, có 18 thành viên, với số vốn điều lệ hơn 144 triệu đồng. HTX chủ yếu làm các dịch vụ sản xuất nông nghiệp tổng hợp, mua bán, trao đổi, kinh doanh, chăn nuôi bò thịt… nhằm tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị, khuyến khích hoạt động kinh tế đa dạng ở khu vực nông thôn.

Bà Lê Thị Lộng - Giám đốc HTX Chăn nuôi bò Thành Đạt cho biết: “HTX thành lập nhằm đáp ứng đúng theo nguyện vọng của các cá nhân có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện hợp tác theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể, của từng thành viên. HTX thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh để cải thiện và nâng cao đời sống cho thành viên”.

Từ nguồn đầu tư của dự án với số tiền 20 triệu đồng, 9 máy băm cỏ, 17 hố ủ phân bò, 16 túi ủ rơm và hạt giống cỏ, các thành viên có điều kiện chăn nuôi, mua bán bò. Nhờ đó, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay, HTX có tổng số 64 con bò cái sinh sản và 32 bê con, với vốn điều lệ tăng lên là 276 triệu đồng. HTX có hơn 50% số thành viên đã tiến hành trao đổi mua bán bò giống, đồng thời mua lại bò đực, bò ốm về vỗ béo, lợi nhuận sau trao đổi mua bán bình quân mang lại cho thành viên là 4 - 5 triệu đồng/con.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị HTX có sự quan tâm, chủ động liên kết trong khâu trao đổi, mua bán bò với các thương lái có uy tín, chất lượng, từ đó khi thành viên có nhu cầu thì giá cả tương đối ổn định. Công tác quản lý và tiêm vắc xin phòng bệnh được thực hiện tập trung, từ đó dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ hơn. Bà Trần Thị Mỹ - thành viên HTX Chăn nuôi bò Thành Đạt tâm tình: “HTX giúp ích rất nhiều cho việc nuôi bò của gia đình tôi, cũng như các thành viên khác. Với sự giúp đỡ của HTX, gia đình tôi cũng tăng thêm thu nhập từ việc bán bò thịt, chăn nuôi hiệu quả”.

HTX còn phát động hùn vốn tiết kiệm trong thành viên với số tiền là 200.000 đồng/thành viên/tháng nhằm giúp thành viên có số vốn để đầu tư thêm các mô hình như nuôi gà thịt thả vườn, nuôi gà mái đẻ ấp trứng, trồng năn kết hợp nuôi cá…

Đồng chí Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị cho biết: “HTX Chăn nuôi bò Thành Đạt đã phát huy được hiệu quả bước đầu, giúp các thành viên tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, HTX còn được đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ tích cực cho các thành viên trong chăn nuôi bò. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ HTX; thông qua các chương trình, dự án, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng, phát triển các tổ hợp tác, HTX chăn nuôi, trồng trọt”.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/huyen-thanh-tri/giup-thanh-vien-thuc-hien-hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-72716.html