Giúp ngư dân Cô Tô chấp hành nghiêm pháp luật

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 thực hiện công tác dân vận kết hợp tuyên truyền pháp luật tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Đến và tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật với đoàn cán bộ của Vùng CSB 1, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết: Là huyện đảo xa bờ nhất của tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền khoảng 80km, Cô Tô có vị trí, vai trò rất quan trọng về quốc phòng, an ninh ở phía Đông Bắc của Tổ quốc; có tiềm năng kinh tế đa dạng và đang phát triển nhanh về kinh tế-xã hội. Nhiều năm qua, ngư nghiệp được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Các phương tiện đánh bắt hải sản hiện đại ngày càng phát triển, có khả năng bám ngư trường dài ngày. Trước đây, phần lớn ngư dân Cô Tô sử dụng tàu nhỏ, khai thác ven bờ thì nay tiến xa hơn vào vùng lộng, vùng khơi với những tàu cá lớn hơn. Các nghề khai thác kéo, vây, rê... vốn tác động tiêu cực đến nguồn lợi thủy sản đang dần được thay thế bằng những nghề câu, lồng mực... nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững.

Cán bộ Đội Tuyên truyền pháp luật Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân huyện Cô Tô.

Khu vực âu tàu của đảo thời điểm này có đông tàu cá của ngư dân các địa phương đang neo đậu, tránh trú và chuẩn bị hậu cần cho chuyến đi biển mới. Đoàn công tác của Vùng CSB 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cô Tô mời bà con tập trung lên âu tàu để tiến hành tuyên truyền các nội dung về Luật CSB Việt Nam, về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phát tờ rơi tuyên truyền, tặng sách Luật CSB Việt Nam, sách tham khảo về chủ quyền biển đảo, sổ tay ngư dân Việt Nam cần biết và trao cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân.

Cầm trên tay tờ rơi tuyên truyền vừa được phát, anh Hoàng Văn Huấn, ngư dân xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) phấn khởi cho biết: “Nhờ những chuyến tuyên truyền trực tiếp như thế này của các anh CSB mà dân biển chúng tôi biết thêm nhiều thông tin pháp luật rất bổ ích. Việc tuyên truyền kịp thời, nhiệt tình của CSB giúp chúng tôi nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là Luật CSB Việt Nam và các quy định về chống vi phạm IUU. Vì lợi ích chung của đất nước và của mỗi ngư dân, chúng tôi xin cam kết không vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp”.

Tham gia buổi tuyên truyền, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cô Tô, chia sẻ: 5 năm qua, lực lượng chức năng Vùng CSB 1 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Cô Tô tổ chức các đợt tuyên truyền về pháp luật cho nhân dân nói chung, ngư dân nói riêng. Nhờ có các buổi tuyên truyền của CSB mà nhận thức pháp luật của bà con ngư dân không ngừng được nâng cao. Điều đó thể hiện qua việc cơ quan chức năng kiểm tra các tàu cá của ngư dân địa phương đều thấy chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, có đầy đủ giấy tờ hành nghề, đặc biệt là không có tàu cá nào sang vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp.

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, Vùng CSB 1 đang dần đưa Luật CSB Việt Nam lan tỏa sâu rộng vào cuộc sống, là điểm tựa để ngư dân phát triển kinh tế biển hợp pháp và bền vững.

Bài và ảnh: MẠNH THƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/giup-ngu-dan-co-to-chap-hanh-nghiem-phap-luat-769007