Giúp hộ kinh doanh sớm thụ hưởng chính sách hỗ trợ

Mong muốn lớn nhất lúc này của nhiều hộ kinh doanh là dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động buôn bán bình thường trở lại (Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh: VIỆT AN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Việc khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp hộ kinh doanh phần nào vơi bớt khó khăn.

Thêm động lực vượt qua đại dịch

Nhiều năm gắn bó với nghề kinh doanh ăn uống, chị Ngô Thị Diễm Thu, chủ quán Tây Hồ (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) chưa bao giờ gặp khó khăn như hiện nay. “Năm ngoái, cả nước giãn cách xã hội, quán của tôi cũng tạm nghỉ kinh doanh một thời gian, đến khi tình hình bình ổn thì hoạt động trở lại. Năm nay, dịch COVID-19 bùng phát tại Phú Yên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa giảm, đến nay chúng tôi đã nghỉ bán gần 2 tháng rồi. Không hoạt động thì không có doanh thu, chủ quán khó khăn đã đành, 3 người làm cho quán cũng phải nghỉ việc, và họ còn khó khăn gấp bội”, chị Thu cho biết.

Mới đây, khi được cán bộ thuế và địa phương tuyên truyền về gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ, trong đó hộ kinh doanh cũng là đối tượng thụ hưởng, chị Thu đã tìm hiểu và làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ. “Tôi tìm hiểu thấy thủ tục cũng đơn giản; hộ kinh doanh đủ điều kiện thì được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng. Số tiền này tuy không lớn nhưng giúp chúng tôi bớt khó khăn phần nào trong thời gian dịch bệnh. Thêm vào đó, trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, Chính phủ hỗ trợ được bao nhiêu, chúng tôi mừng bấy nhiêu”, chị Thu nói.

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hộ kinh doanh là một trong những đối tượng thụ hưởng gói an sinh 26.000 tỉ đồng. Điều kiện là hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021-31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, chi trả một lần.

Để nhận được hỗ trợ, hộ kinh doanh gửi đề nghị theo Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23 đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh; thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế. Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp. Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phối hợp hoàn thiện thủ tục hỗ trợ

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hỗ trợ hộ kinh doanh, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Cục Thuế Phú Yên đã yêu cầu các chi cục thuế rà soát, nắm chắc hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đến ngày 30/4/2021; cung cấp danh sách cho UBND cấp xã. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền về đối tượng, điều kiện hỗ trợ hộ kinh doanh. Cục Thuế Phú Yên cũng yêu cầu các chi cục thuế trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy định, góp phần giúp chính sách sớm đi vào đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn cho biết: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh giãn cách xã hội, các hộ kinh doanh trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ kinh doanh hàng thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng do vận chuyển hàng hóa trong thời điểm này không thuận lợi nên họ cũng tạm nghỉ. Khi nhận danh sách hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ chi cục thuế, chúng tôi rà soát lại thông tin, xem xét trên thực tế hộ có dừng hoạt động hay không, sau đó xác nhận những hộ đủ điều kiện, niêm yết công khai và tổng hợp gửi lại chi cục thuế. Đến nay, UBND thị trấn đã xác nhận 34 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ trong đợt 1; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 95 hộ trong đợt 2 tới đây.

Tại TX Sông Cầu, công tác phối hợp giữa chi cục thuế và chính quyền địa phương cũng nhịp nhàng, thuận lợi nên đến nay, UBND thị xã đã trình tỉnh danh sách 131 hộ kinh doanh đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng trong đợt 1 với số tiền 393 triệu đồng. Còn tại TP Tuy Hòa, vừa qua, Chi cục Thuế thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 107 hộ kinh doanh trên địa bàn với số tiền 321 triệu đồng. “Đơn vị đang phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn tiếp tục rà soát, hướng dẫn hộ kinh doanh đủ điều kiện gửi giấy đề nghị hỗ trợ theo quy định”, ông Phan Hăng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Tuy Hòa cho biết.

Điều chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hộ kinh doanh được buôn bán trở lại; đồng thời mong Nhà nước giảm thuế để chúng tôi có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chị Ngô Thị Diễm Thu, chủ quán Tây Hồ (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)

VIỆT AN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/262561/giup-ho-kinh-doanh-som-thu-huong-chinh-sach-ho-tro.html