Giúp chiến sĩ phòng, chống say nắng khi tham gia luyện tập kỷ niệm 70 Năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa tổ chức tập huấn chuyên môn cấp cứu say nóng, say nắng cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 70 Năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiều 9/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng chuyên môn phòng, chống say nắng, say nóng cho cán bộ Phòng Y tế cùng các chiến sĩ của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) khi đang tập luyện tại thao trường trên địa bàn huyện Ba Vì - Hà Nội.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã trao tặng những phần quà động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện tại huyện Ba Vì.

Tham gia đoàn tập huấn có TS. BS. Nguyễn Trọng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội; ThS. DS. Trương Văn Đạt - Phó trưởng Phòng tổng hợp Văn Phòng Bộ Y tế, Phó tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Ths. BSNT Nguyễn Tú Anh - Giảng viên ĐH Y Hà Nội, Bác sĩ BV Bạch Mai.

Các chiến sĩ đang tập luyện diễu binh tại thao trường.

Hiểu biết về kĩ năng phòng chống say nắng, say nóng là hết sức cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ khi phải tập luyện ở thao trường, trong thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài. Việc cán bộ của Phòng Y tế của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) có thêm kiến thức thực tiễn về cách phòng chống say nắng, say nóng sẽ giúp cho việc tập luyện trở nên an toàn và hiệu quả hơn, tránh những tình huống nguy hiểm xảy ra.

Hướng dẫn chuyên môn cách phòng, chống say nắng, say nóng cho các chiến sĩ đang luyện tập tại thao trường.

Tại buổi tập huấn Ths. BSNT Nguyễn Tú Anh - Giảng viên ĐH Y Hà Nội, Bác sĩ BV Bạch Mai cho biết: "Tình trạng say nắng, say nóng là tình trạng thường gặp ở những người phải hoạt động gắng sức, hoạt động dưới thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài".

Bác sĩ Tú Anh chia sẻ thêm: "Triệu chứng gặp phải có thể tăng thân nhiệt, khát nước, vã mồ hồi, buồn nôn, nôn, chóng mặt, rối loạn ý thức, nặng có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, tụt huyết áp và suy hô hấp. Việc sơ cấp cứu tình trạng say nóng cần phải đưa nạn nhân vào nơi bóng mát, không khí thoáng, cởi bỏ quần áo không cần thiết, làm mát cơ thể bằng nhiều cách như xịt mát bằng nước, quạt gió, chườm túi đá, cung cấp đủ nước cho người bệnh".

Thêm nữa, cần thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, đánh giá các dấu hiệu nặng của nạn nhân như rối loạn ý thức, các vấn đề về tuần hoàn và suy hô hấp để có những biện pháp xử trí kịp thời như cho nạn nhân bù dịch điện giải, hỗ trợ thở oxy liệu pháp, cấp cứu ngừng tuần hoàn nếu xảy ra tình trạng ngừng tuần hoàn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện khi cần thiết.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Tú Anh cũng cho rằng, việc dự phòng tình trạng trên cũng rất cần thiết. Theo đó, các chiến sĩ có thể bổ sung nước, có chế độ giải lao hợp lý, mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, không sử dụng chất kích thích...

Video đang được quan tâm:

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10-4, Miền Bắc nắng nóng diện rộng dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương | SKĐS

Vũ Hồng Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giup-chien-si-phong-chong-say-nang-khi-tham-gia-luyen-tap-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-169240410114837468.htm