Giữ xanh rừng bằng hương ước

Khi có cháy rừng thì cả bản đều phải tham gia chữa cháy; nghiêm cấm hành vi chặt phá rừng, nếu ai vi phạm đều bị xử phạt nghiêm theo quy định của bản, xã, nếu vi phạm lớn thì báo cáo xã, kiểm lâm địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là một trong những quy định được người dân bản Bống Hà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ thống nhất đưa vào hương ước, quy ước bảo vệ rừng và nghiêm túc thực hiện trong nhiều năm qua.

Bản Bống Hà có trên 380 ha rừng, gồm 70% rừng nguyên sinh và 30% rừng khoanh nuôi tái sinh được giao cho bản quản lý, bảo vệ từ năm 1999. Nhờ làm tốt công tác giữ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nên ở đây vẫn duy trì được sự đa dạng sinh học, với nhiều loại cây gỗ quý. Ðể làm tốt công tác giữ rừng, Ban quản lý bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng gồm 20 thành viên, được Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ tập huấn công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm; vào mùa khô hanh thường xuyên phối hợp tuần tra, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa. Bên cạnh đó, bản cũng tổ chức họp dân và giao nhiệm vụ cho 88 hộ dân trong bản cùng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tổ bảo vệ rừng bản Bống Hà, xã Chiềng Yên tuần tra bảo vệ rừng.

Tổ bảo vệ rừng bản Bống Hà, xã Chiềng Yên tuần tra bảo vệ rừng.

Ông Hà Văn Hòa, Trưởng bản chia sẻ: Đồng lòng, quyết tâm giữ rừng, bản đã họp bàn và thống nhất xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng của bản gồm 20 điều, dựa trên quy định của Luật Lâm nghiệp, cùng với sự tham gia góp ý của chính quyền xã và kiểm lâm địa bàn. Trong hương ước, quy ước quy định cụ thể trách nhiệm của từng thành viên tổ bảo vệ rừng của bản; trách nhiệm tham gia tuần tra, bảo vệ, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; quy định các hành vi cấm chăn thả gia súc trong rừng, làm nương, chặt cây, đốt nương, đến các quy định về việc xử phạt các hành vi phá rừng.

Những năm qua, người dân bản Bống Hà còn được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nên bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong năm 2021, bản được chi trả hơn 110 triệu đồng, sau đó, đã tổ chức họp, thống nhất trích 20% mua dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng, đèn pin, giày dép, mũ bảo hiểm và bồi dưỡng các thành viên trong tổ bảo vệ rừng; 30% sử dụng vào việc làm đường giao thông, mua sắm loa, đài, bàn ghế trang bị cho nhà văn hóa bản; hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, thể thao vào các dịp lễ, tết của bản; số tiền còn lại chia cho các hộ trong bản được giao khoán bảo vệ rừng, tạo động lực khích lệ người dân gắn bó với rừng.

Mỗi tuần, Tổ bảo vệ rừng phân công một nhóm gồm 5 người đi tuần tra, bảo vệ rừng và được thực hiện luân phiên. Anh Hà Văn Toàn, chia sẻ: Tôi cùng các thành viên trong tổ luôn động viên nhau định kỳ đi tuần tra, báo cáo kết quả, hiện trạng rừng với tổ bảo vệ rừng và trưởng bản. Nhiều năm qua, người dân trong bản sống gần rừng nhưng không ai tự tiện vào rừng khai thác. Kể cả việc lấy củi trong rừng, người dân cũng không chặt những cây còn sống mà chỉ lấy củi khô. Gắn bó với rừng, sống cùng rừng, hưởng lợi từ rừng nên người dân bản Bống Hà coi việc giữ rừng luôn xanh tốt cũng là giữ cho dân bản luôn bình yên, no ấm.

Nhân dân trong bản đã trồng thêm được hơn 500 cây gáo trắng vào các khu vực bị sạt lở do thiên tai gây ra. Thời điểm này, bản đã hoàn thành việc rà soát diện tích đủ điều kiện trồng rừng và sẵn sàng triển khai kế hoạch trồng rừng năm nay. Nhờ được chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt, rừng của bản Bống Hà ngày càng xanh tốt, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của xã Chiềng Yên lên trên 71%, đây cũng là xã có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất huyện Vân Hồ.

Ông Đỗ Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Yên, cho biết: Cách bảo vệ, phát triển rừng ở bản Bống Hà, là mô hình tốt, kinh nghiệm hay cần được chia sẻ, nhân rộng ra các bản khác trong xã học tập, làm theo. Có hương ước, quy ước bảo vệ rừng, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều năm qua, bản Bống Hà không xảy ra cháy rừng; không còn hiện tượng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Đời sống của nhân dân trong bản cũng ngày càng được nâng lên, người dân yên tâm sống bên cạnh những cánh rừng.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/giu-xanh-rung-bang-huong-uoc-48565