Giữ vững phong trào khuyến học dẫn đầu toàn quốc

Những năm qua, Hội Khuyến học và các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã duy trì việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động, góp phần phát triển tổ chức hội khuyến học rộng khắp, lan tỏa sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ đổi mới và được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phong trào khuyến học.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh.

Ông Lê Tiến Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, chia sẻ: Thực hiện chương trình phối hợp, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”. Hiện, 100% các trường học đã có tổ chức hội khuyến học và có quỹ khuyến học; 100% gia đình nhà giáo đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; các đơn vị giáo dục đều đạt “Đơn vị học tập”. Ngoài ra, hằng năm, ngành phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng hàng nghìn suất quà tết, tặng học bổng cho học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng nhiều lượt học sinh, sinh viên, giáo viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập và thi đấu.

Cũng nói về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, bà Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hội đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với hội khuyến học cùng cấp triển khai phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, với mục tiêu gia đình hội viên phụ nữ là hội viên hội khuyến học đều đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Gia đình văn hóa”. Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Bộ đội Biên phòng và các ngành liên quan tổ chức các lớp xóa mù chữ, sau xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội khuyến học và các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã duy trì việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền nội dung Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định 2547/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài; tích cực tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Biên tập Báo Sơn La, trao quà khuyến học cho học sinh đoạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Bà Mai Thu Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ: Thực hiện chương trình phối hợp, Hội đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong cơ quan, đơn vị; triển khai hiệu quả việc xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Thành lập các đoàn công tác, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh.

Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, các sở, ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động phù hợp, huy động được toàn thể cán bộ, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lồng ghép thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm, có trên 95% khu dân cư tổ chức vinh danh, biểu dương, khen thưởng dòng họ, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Mỗi năm phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh, tặng hàng nghìn suất học bổng “Vì em hiếu học”.

các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động”; xây dựng “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”; tích cực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của cơ quan, đơn vị... Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như “Nâng bước em đến trường”, “Chắp cánh ước mơ”; “Tiếp sức cho em đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hè - vui cùng sách”; nhận đỡ đầu học sinh chăm ngoan vượt khó và tặng hàng chục nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc.

Cũng nhờ thực hiện tốt chương trình phối hợp, tổ chức hội khuyến học đã phát triển rộng khắp ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hiện, toàn tỉnh có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 29 hội khuyến học, ban khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh; 3.606 chi hội khuyến học; 417 chi hội khuyến học khối cơ quan cấp huyện, xã, với tổng số trên 336.000 hội viên. Cuộc vận động xây dựng xã hội học tập cũng lan tỏa sâu rộng, với 73,6% “Gia đình học tập”; 85,5% “Cộng đồng học tập”; 80,7% “Đơn vị học tập”; 70,2% “Dòng họ học tập”; 58,3% cộng đồng học tập cấp xã.

Phát huy thành tích đạt được, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, khuyến khích, động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài thiết thực khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên... góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/giu-vung-phong-trao-khuyen-hoc-dan-dau-toan-quoc-53734