Giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới

Với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) được các địa phương biên giới của tỉnh xây dựng, triển khai phát huy hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, năm 2022, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới được duy trì, giữ vững. Các đồn biên phòng (ĐBP) thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa xuất, nhập cảnh, qua lại biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền, vận động, đối ngoại BP luôn được chú trọng, nhất là tuyên truyền về Quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam,... Các ĐBP thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, người dân an tâm tư tưởng, tích cực giúp đỡ BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

ĐBP Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa) quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài gần 9,7km. 2 năm qua, đơn vị thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, qua công tác nắm địa bàn và tuần tra, kiểm soát, ĐBP Bình Thạnh bắt 3 vụ vận chuyển hàng cấm và 2 vụ xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý không xảy ra buôn lậu hay xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh tuyên truyền tại nhà dân

Thiếu tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên ĐBP Bình Thạnh, cho biết: “Công tác phối hợp giữa đồn, địa phương và nhân dân ngày càng chặt chẽ. Những năm gần đây, ANTT chuyển biến tốt, không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Đồn tăng cường hợp tác, phối hợp phía Campuchia trong nắm bắt, trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến ANTT 2 bên biên giới để cùng nhau giải quyết”.

Đảng ủy xã Bình Thạnh và Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên, tổ chức các buổi tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc trong các cuộc họp chi, tổ hội. Chính quyền xã biên giới cùng ĐBP lãnh đạo thành lập các tổ nhân dân tự quản, xây dựng quy ước ấp trong giữ gìn ANTT, tổ chức cho các hộ gia đình giáp biên giới đăng ký bảo vệ đường biên, cột mốc.

Công an huyện Mộc Hóa thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp lực lượng BĐBP, quân sự xã tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT trên địa bàn. ĐBP Bình Thạnh và Thạnh Trị tăng cường công tác kết nghĩa giữa các xã 2 bên biên giới và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người dân khu vực biên giới Việt Nam và người dân Campuchia. Qua đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Huy động sự tham gia của nhân dân

Nhiều năm qua, công tác phối hợp giữa chính quyền, các lực lượng trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn thị xã Kiến Tường được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Qua phối hợp, các ngành chức năng thể hiện trách nhiệm cao, chủ động trong xử lý các vụ việc; kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc buôn lậu, trộm cắp tài sản;... Từ đó, ANTT trên tuyến biên giới qua địa bàn xã luôn ổn định, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường - Ngô Hữu Đức cho biết, xã có 6,7km đường biên giới, có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, hàng ngày, lượng người và phương tiện qua lại biên giới khá nhiều nên tình hình ANTT tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Xác định rõ nguy cơ đó, chính quyền và các lực lượng: Công an, quân sự xã xây dựng kế hoạch phối hợp ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong công tác giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm.

Thông tin từ Công an xã Bình Hiệp, năm 2022, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu Đảng ủy, UBND xã củng cố, kiện toàn lại 5 ban ANTT nông thôn với 60 thành viên; 47 tổ ANTT nông thôn với 57 thành viên; 8 đội dân phòng với 71 thành viên. Các lực lượng trên được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Bình Hiệp vận động người dân tham gia tố giác tội ph

Thời gian qua, thị xã đặc biệt quan tâm đến công tác nắm chắc thông tin từ quần chúng nhân dân; phân tích, tổng hợp tình hình, diễn biến trong xã hội và tâm trạng của nhân dân về các vấn đề liên quan đến công tác biên giới. Những phong trào, mô hình bảo đảm ANTT được phát động tại các xã biên giới đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân; phát huy được sức mạnh tổng hợp trong phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại và các phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới, tiếng kẻng vùng biên,... đã thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới đúng hướng, nâng cao nhận thức trong phòng, chống buôn lậu, qua lại biên giới trái phép. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi người dân vùng biên giới sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Bằng nhiều cách làm, giải pháp phù hợp thực tế, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục lan tỏa, phát triển, góp phần giữ vững ANTT vùng phên giậu của tỉnh, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân biên giới./.

Kỳ Nam

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giu-vung-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi-a146101.html