Giữ sạch không gian mạng - Cách làm sáng tạo của Bắc Giang: Bài 3 - Kịp thời bóc gỡ, xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với chú trọng công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã huy động toàn dân tham gia phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Các lực lượng chức năng tỉnh đã thành lập 'Tổ phản ứng nhanh' thường trực 24/24 giờ rà soát, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, từ đó kịp thời bóc gỡ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Đảng ủy, Công an và Đoàn Thanh niên xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) trao đổi về biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Công an và Đoàn Thanh niên xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) trao đổi về biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Chủ động giám sát, nắm chắc tình hình không gian mạng

Trước tình trạng thông tin xấu độc xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhiều cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không chỉ quan tâm chia sẻ thông tin tích cực lên mạng xã hội với chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” mà còn tăng cường đấu tranh, phản bác. Do có sự sâu sát ngay từ cơ sở, cộng với cách tiếp cận hợp lý nên các vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tác động xấu đến dư luận xã hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) nhớ lại, cách đây gần một năm, đồng chí cùng Trưởng Công an thị trấn cảm hóa một trường hợp thường xuyên đưa thông tin trái chiều, thiếu chính xác lên mạng xã hội. Đó là công dân Trần Văn T, thường trú trên địa bàn thị trấn. Ông T thường xuyên có ý kiến thiếu xây dựng đối với các cán bộ, đảng viên; nhiều vụ việc chưa tìm hiểu kỹ nhưng đã vội đưa tin lên Facebook cá nhân, nội dung mang tính suy diễn chủ quan, khiến nhiều người dân hiểu lầm.

Từ thực tế trên, đồng chí Đỗ Trọng Thân cùng cán bộ Công an thị trấn mời ông T về trụ sở làm việc. Sau khi được phân tích tác động xấu từ việc đăng thông tin chưa chuẩn xác, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông T đã gỡ bỏ thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Khi dịch Covid-19 được khống chế, “Tổ phản ứng nhanh” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát hiện thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhiều cơ quan, đơn vị thành lập “Tổ phản ứng nhanh” thường trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Thực tế cho thấy, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong đó đã quan tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng; tăng cường tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của việc đăng tải, chia sẻ những thông tin xấu độc; thông tin chưa được kiểm chứng; cách thức nhận diện về những loại thông tin đó.

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trên địa bàn tỉnh thiết lập nhiều khu cách ly tập trung. Trong hoàn cảnh ấy, không ít đối tượng xấu và người dân kém hiểu biết đã đăng tải, chỉ sẻ nhiều thông tin thất thiệt, xuyên tạc chính quyền địa phương và lực lượng chức năng làm công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư luận.

Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, các tổ Covid cộng động trên địa bàn tỉnh đến từng hộ dân nắm bắt tình hình đời sống và việc thực hiện quy định phòng, chống dịch. Ảnh tư liệu.

Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, các tổ Covid cộng động trên địa bàn tỉnh đến từng hộ dân nắm bắt tình hình đời sống và việc thực hiện quy định phòng, chống dịch. Ảnh tư liệu.

Xuất phát từ tình hình ấy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh đã thành lập “Tổ phản ứng nhanh” thường xuyên rà soát tình hình không gian mạng, kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch, nhất là thông tin về tình hình đời sống của người dân, công nhân ở khu vực cách ly, phong tỏa để tham mưu với BCĐ 35 tỉnh và cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Đơn cử như, trong điều kiện cách ly tại chỗ, nhiều công nhân trong khu nhà trọ quanh khu công nghiệp ở huyện Việt Yên vì không thể ra ngoài mua thực phẩm nên hằng ngày phải ăn mỳ tôm qua bữa, thậm chí nhịn đói, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông qua mạng xã hội, “Tổ phản ứng nhanh” đã nắm bắt, “hiến kế” cho tỉnh xây dựng mô hình “Siêu thị 0 đồng” giúp người dân trong vùng cách ly, phong tỏa được cung cấp miễn phí lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Khi dịch Covid-19 được khống chế, “Tổ phản ứng nhanh” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát hiện nhanh những thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhiều cơ quan, đơn vị như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập “Tổ phản ứng nhanh” thường trực 24/24 giờ, kịp thời rà soát, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, từ đó phối hợp với cơ quan chức năng bóc gỡ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cũng chủ động tiếp cận, cảm hóa những trường hợp có tư tưởng tiêu cực, nhìn nhận vấn đề xã hội phiến diện, chủ quan; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thể với đoàn viên, hội viên của mình. Mỗi khi có trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, nếu là đoàn viên, hội viên của đoàn thể nào thì đại diện tổ chức ấy chủ động tiếp cận, tuyên truyền, vận động gỡ bỏ hoặc cải chính thông tin; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Giang cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm chỉ đạo trong toàn Đảng bộ TP quán triệt sâu sắc quy định mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định kỷ luật phát ngôn trong Đảng; nghiêm cấm làm lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc thư có danh nhưng chứa nội dung xuyên tạc, vu khống, kích động, bởi đây là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chế độ ta”.

Kiên quyết xử lý, tăng tính răn đe

Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an huyện Lạng Giang phát hiện từ ngày 5/6/2021 đến 18/9/2021, ông Trần Văn Lập ở thôn Trong, xã Tiên Lục đăng một số bài viết, ảnh lên trang Facebook cá nhân có tên “Trần Văn Lập” và “Lập Trần” với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt ông Lập 7,5 triệu đồng.

Ông Trần Văn Lập tại cơ quan công an.

Ông Trần Văn Lập tại cơ quan công an.

Tháng 7/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lạng Giang tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook có tên “Van Tran Lap” của ông Trần Văn Lập đăng tải các bài viết với nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Công an huyện tiếp tục xử phạt ông Lập 10 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ những nội dung sai sự thật đã đăng tải lên mạng xã hội trước đó. “Nếu ông Lập tiếp tục vi phạm, cơ quan công an sẽ xem xét có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn”, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang bày tỏ.

Trước đó, ngày 5/9/2022, Công an huyện Sơn Động phát hiện chủ tài khoản Facebook trên là N. V. K (SN1984), trú tại huyện Sơn Động (từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) bình luận nhiều lần vào bài viết “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ quốc khánh 2/9..." trên trang thông tin Công an huyện Sơn Động với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an. Để tạo sự răn đe trong xã hội, Công an huyện đã xử phạt đối tượng này 7,5 triệu đồng.

Có thể nói, công tác đấu tranh, bóc gỡ, hạn chế độ lan truyền của thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, BCĐ 35 các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó “Tổ phản ứng nhanh” của BCĐ 35 tỉnh và các địa phương, đơn vị tăng cường trực 24/7 bảo đảm an toàn thông tin và theo dõi, rà soát, nắm tình hình, kịp thời xử lý, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí khởi tố hình sự những trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, xuyên tạc để tăng tính răn đe. Nổi bật như ngày 17/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Miên Linh, trú tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

5 năm qua, có 2.611 tài khoản, trang/nhóm, tin, bài, ảnh, video trên mạng xã hội đăng tải nội dung sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bị ngăn chặn, bóc gỡ. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 17 trường hợp.

Bằng việc livestream trên mạng xã hội, ông Tạ Miên Linh đã có hành vi lôi kéo, kích động người dân trên địa bàn tỉnh khiếu kiện, đòi hỏi vô lý để trục lợi. Tại cơ quan Công an, ông Linh thừa nhận, tất cả những lần phát trên kênh YouTube để nói về công tác đền bù, thu hồi đất giải phóng mặt bằng ở địa phương, bản thân đã có thiếu sót do chưa kiểm chứng thông tin. Điều này đã ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cũng như cán bộ, lãnh đạo địa phương.

Bằng các biện pháp tích cực, cương quyết, 5 năm qua đã có 2.611 tài khoản, trang/nhóm, tin, bài, ảnh, video trên mạng xã hội đăng tải nội dung thông tin sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bị ngăn chặn, bóc gỡ; 398 đối tượng, hội, nhóm, tài khoản được xác minh, thu thập thông tin; gọi hỏi, răn đe 261 trường hợp. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 17 trường hợp.

Theo đồng chí Lê Hồng Việt, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, nhiều người dân do nhận thức pháp luật còn hạn chế, trong đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhạy bén chính trị còn có tư tưởng đơn giản khi đăng tải, chia sẻ những thông tin xấu độc lên mạng xã hội.

Một số vụ việc điển hình như năm 2020, Cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Đồng Văn Sỹ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang cầm đầu và 4 đối tượng khác về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy; năm 2022 khởi tố đối tượng Hà Văn Sơn, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; đối tượng Đoàn Tử Tấn, phường Hoàng Mai (Hà Nội) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; năm 2023 cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 đối tượng là cán bộ, công chức do liên quan đến việc cung cấp thông tin, làm lộ bí mật của nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng phản động xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ và cán bộ lãnh đạo địa phương.

Từ giữ sạch không gian mạng đã góp phần để Bắc Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Từ giữ sạch không gian mạng đã góp phần để Bắc Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, công tác đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thường xuyên; đã tiến hành rà soát, lập danh sách, đánh giá phân loại số cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức có quan điểm sai trái, bất mãn, hoạt động chống đối trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, quản lý, không để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các tổ chức chính trị đối lập, có hoạt động ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhóm PV

(Còn nữa)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/409037/giu-sach-khong-gian-mang-cach-lam-sang-tao-cua-bac-giang-bai-3-kip-thoi-boc-go-xu-ly-nghiem-vi-pham.html