Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

Sáng 23-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), do Hạ nghị sĩ Kê-i-xư-kê Xư-dư-ki, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Thanh niên của LDP làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việt Nam luôn coi việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại. Bày tỏ vui mừng khi các cuộc tiếp xúc giữa các địa phương, đoàn lãnh đạo cấp cao, các cấp, ngành cũng như hoạt động giao lưu nhân dân của hai nước ngày càng diễn ra thường xuyên và mật thiết. Chủ tịch QH cho rằng, sự tin cậy cao về chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản là nền tảng cho sự phát triển chặt chẽ, hiệu quả, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trọng trách giữ gìn và tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản thuộc về thế hệ trẻ hai nước. Cùng với các hoạt động giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nhóm đại biểu QH - nghị sĩ trẻ, hai bên có thể mở rộng gặp gỡ, tiếp xúc giữa nhóm nữ đại biểu QH - nữ nghị sĩ. Đây là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch QH đề nghị, hai bên tiếp tục duy trì chuyến thăm giữa các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là các đoàn tiếp xúc cấp cao của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy đầu tư song phương, trong đó tập trung vào công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò tích cực trong khu vực về việc bảo đảm an ninh hàng hải, hàng không; tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như ASEAN về vấn đề Biển Đông; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Hạ nghị sĩ Kê-i-xư-kê Xư-dư-ki bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Đồng tình về quan điểm chung của Việt Nam và Nhật Bản trong việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, ông bày tỏ mong muốn Đảng, Chính phủ Việt Nam có những chính sách cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để 1.600 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có thêm cơ hội phát triển. Đồng thời, tổ chức thêm những hoạt động giao lưu định kỳ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên của LDP trong tương lai.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33866602-giu-gin-va-phat-huy-quan-he-huu-nghi-tot-dep-viet-nam-nhat-ban-la-trong-trach-cua-the-he-tre.html