Giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở: Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Với sự tích cực của lực lượng công an trong tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn đảm bảo, không để xảy ra sự việc nghiêm trọng, phức tạp.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

Nhằm phòng ngừa xảy ra các vụ việc phức tạp, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình ANTT tại cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay khi mới nhen nhóm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, qua đó giữ ổn định địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Ngăn chặn từ khi sự việc mới nhen nhóm

Trong tháng 2/2023, tại thôn Khòn Coọng, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hộ bà Hoàng Thị Huyền và hộ ông Hoàng Văn Long. Đại úy Triệu Văn Thức, Trưởng Công an xã Tú Xuyên cho biết: Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do trước đây gia đình ông Long có con đường thuộc phần đất của gia đình giáp ranh với ao nhà bà Huyền. Năm 2020, khi gia đình bà Huyền xây bờ ao lên cao hơn so với trước đây, nước trong ao dâng lên mỗi khi mưa lớn làm ngập đường khiến gia đình ông Long và một số hộ dân xung quanh không thể đi lại được, từ đó 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn và ngày càng căng thẳng. Qua xác minh làm rõ nguyên nhân, Công an xã đã phối hợp với chính quyền, cán bộ địa chính xã, hội hiếu của thôn Khòn Coọng phân tích đúng, sai, yêu cầu bà Huyền hạ thấp bờ ao để nước không ngập đường đi của gia đình ông Long và cam kết không tái phạm, 2 bên đều đồng tình phương án đưa ra và nhất trí hòa giải. Đến nay 2 gia đình không còn xảy ra mâu thuẫn.

Trong tháng 3/2023, tại khối phố Tiến Hợp 2, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn xảy ra vụ tranh chấp đất vườn giữa hộ ông Dương Công Mót và hộ ông Dương Công Thái. Mâu thuẫn diễn ra căng thẳng, nguy cơ xảy ra xung đột, xô xát. Anh Dương Hữu Toản, Phó Trưởng Công an bán chuyên trách thị trấn Bắc Sơn cho biết: Nhận được thông tin, lực lượng công an thị trấn đã khẩn trương có mặt nhằm ngăn chặn tình huống xấu xảy ra và phối hợp với cán bộ địa chính thị trấn, cùng người có uy tín, tổ hòa giải ở khối phố tiến hành hòa giải. Bằng cách kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, phân tích thấu tình đạt lý, 2 bên dần nguôi ngoai và bắt tay hòa giải, thống nhất phương án phân chia ranh giới đất theo quy định, đồng thời ký cam kết không tiếp tục tranh chấp.

Không chỉ vụ việc trên, thời gian qua, nhiều sự việc, hiện tượng, mâu thuẫn nhen nhóm, phát sinh trong cộng đồng đã được các cấp, ngành, lực lượng công an tỉnh phát hiện “dập tắt” kịp thời ngay từ cơ sở. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan hòa giải được trên 870 vụ mâu thuẫn phát sinh trọng cộng đồng, trợ giúp pháp lý hơn 230 vụ việc tại cơ sở. Những sự việc nhen nhóm tại cơ sở được xử lý, giải quyết kịp thời đã ngăn ngừa vấn đề phức tạp, nghiêm trọng xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT, tăng cường khối đại đoàn kết trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật và những vấn đề phát sinh về ANTT trong cộng đồng dân cư. Quá trình triển khai, lực lượng công an tỉnh kết hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở, chú trọng vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn hạn chế về kiến thức pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 170.000 lượt người nghe; trong đó phối hợp tổ chức 145 buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tổ chức cho 185.544 hộ dân, hơn 153.600 lượt học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật; tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung tại 50 địa bàn, thực hiện chuyển hóa 18 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội tại cơ sở.

Đi đôi với tuyên truyền sâu rộng, lực lượng công an còn gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, răn đe, xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp giáo dục các đối tượng tại cơ sở. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn đã lập hồ sơ đưa 12 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 4 đối tượng vào trường giáo dưỡng; lập hồ sơ đối với 118 đối tượng để áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Qua đó, góp phần quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật, không để xảy ra vụ việc phức tạp tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Sâu sát cơ sở, giữ ổn định địa bàn

Hằng ngày, Thiếu tá Mã Văn Hưng, Trưởng Công an xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng đều tranh thủ xuống các thôn, bản vừa nắm tình hình ANTT, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phục vụ công tác tuyên truyền và triển khai các mặt công tác công an. Việc xuống thôn, bản có lúc anh lồng ghép trong chương trình công tác, có khi là quá trình đi thể dục buổi sáng, buổi chiều, anh gặp gỡ, hỏi han, trò chuyện với người dân. Hay những dịp lễ, tết, anh đều đến nhà bà con chúc mừng, hỏi thăm. Những hoạt động ấy không chỉ giúp anh nắm chắc hơn tình hình ANTT mà còn giúp anh hiểu hơn về phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt, tăng cường sự gắn bó với Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng như Thiếu tá Hưng, các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh luôn sâu sát với cơ sở, tăng cường sự gắn bó với Nhân dân để phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về ANTT, góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn. Thượng tá Hoàng Đức Tú, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chủ động bám sát địa bàn và nắm bắt thông tin, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới, vùng đồng bào có đạo. Trên cơ sở đó tham mưu “đúng”, “trúng” cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, hình thành các vụ việc phức tạp, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa phương.

Cùng đó, các đơn vị công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, các lĩnh vực và trên không gian mạng để nắm bắt tình hình, đưa ra các phương án kịp thời, hiệu quả trong đảm bảo ANTT. Đồng thời, chú trọng tổ chức hoạt động đối thoại, diễn đàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của Nhân dân về các vấn đề xã hội và tình hình ANTT, cũng như góp ý về thái độ phục vụ Nhân dân, tác phong, lề lối làm việc của lực lượng công an tại cơ sở. Trong 2 năm trở lại đây, các đơn vị công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 130 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; Công an tỉnh tổ chức 5 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua các buổi diễn đàn, đối thoại, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các đơn vị đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến để chỉ đạo thực hiện, từ đó ngày càng nâng cao thái độ, văn hóa ứng xử, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Bắc Sơn cho biết: Từ năm 2022 đến nay, công an toàn huyện đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức được trên 30 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Thông qua diễn đàn đã giúp Công an huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của Nhân dân, cũng như nắm bắt thêm thông tin về ANTT, qua đó góp phần nâng cao khả năng dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhờ lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp phòng ngừa từ sớm, từ xa, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở nên thời gian qua, trên địa bàn không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, không để hình thành ổ nhóm tội phạm, điểm “nóng” về mất ANTT. Đến nay, Lạng Sơn không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, giảm 30 địa bàn so với thời điểm cuối năm 2022. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/602420-giu-gin-an-ninh-trat-tu-o-co-so-phong-ngua-tu-som-tu-xa.html