Giữ bình yên vùng giáp ranh liên tỉnh

PTĐT - Là cửa ngõ nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, Phú Thọ có hệ thống giao thông thuận lợi gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy; đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội...

Công an huyện Hạ Hòa, xã Đại Phạm trao đổi tình hình cụm liên kết liên tỉnh với Công an xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

PTĐT - Là cửa ngõ nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, Phú Thọ có hệ thống giao thông thuận lợi gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy; đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Để nỗ lực giữ bình yên vùng giáp ranh liên tỉnh, việc xây dựng, củng cố các cụm liên kết về ANTT đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn 9 huyện giáp ranh với các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La.Thắt chặt mối quan hệ phối hợp

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh, Công an tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thành, thị, thống nhất quy trình xây dựng cụm liên kết về ANTT liên tỉnh trên địa bàn 9 đơn vị gồm thành phố Việt Trì, các huyện: Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập. Qua đó, công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT vùng giáp ranh. Từ thực tế triển khai, đã có nhiều mô hình cụm liên kết về ANTT phát huy hiệu quả.
Địa bàn huyện Hạ Hòa có 2 xã giáp ranh với tỉnh Yên Bái, các chiến sĩ Công an huyện thường xuyên vất vả bởi nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng địa hình đồi núi, sông nước tổ chức đánh bạc trên đầm Vân Hội thuộc địa bàn xã Hiền Lương và trên rừng trúc thuộc xã Đại Phạm. Nhiều lần lực lượng Công an huyện phục bắt nhưng khi phát hiện có lực lượng tuần tra, các đối tượng lại di chuyển sang khu vực xã giáp ranh của tỉnh Yên Bái. Thượng tá Lê Văn Thạch, Phó trưởng Công an huyện Hạ Hòa cho biết: Tội phạm thường chọn khu vực giáp ranh để hoạt động vì khi thực hiện hành vi phạm pháp ở địa phương này, nếu bị phát hiện có thể dễ dàng chạy qua địa phương khác để trốn.

Để xóa bỏ các tụ điểm mà kẻ xấu lợi dụng sơ hở vùng giáp ranh hoạt động, Công an huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo công an các xã giáp ranh phối hợp với các xã của huyện, tỉnh bạn chủ động xây dựng cụm liên kết về ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát vì thế tình hình tội phạm hiện nay đã giảm rõ rệt. Ông Hà Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phạm cho biết: Trước khi thành lập cụm liên kết, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến phức tạp khiến người dân lo lắng. Từ ngày thành lập cụm liên kết về ANTT liên tỉnh gồm huyện Hạ Hòa - Trung đoàn 174, huyện Yên Bình (Yên Bái), các đối tượng xấu không còn manh động nữa, ANTT vùng giáp ranh từng bước được ổn định. Các loại hình tội phạm giảm hẳn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc!Sau khi cầu Văn Lang được khánh thành, Công an thành phố Việt Trì đã chủ động cùng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) thành lập cụm liên kết liên tỉnh bảo vệ ANTQ. 4 phường giáp ranh của Việt Trì gồm Thọ Sơn, Bến Gót, Tiên Cát, Minh Nông đã phối hợp với 4 xã Cổ Đô, Phú Cường, Tản Hồng, Vạn Thắng của huyện Ba Vì ký kết giữ vững ANTT vùng giáp ranh. Từ khi xây dựng cụm liên kết, công an các xã giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin, hàng năm đều sơ, tổng kết và bầu cụm trưởng thay phiên nên đã đem lại hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại vùng giáp ranh. Cụm liên kết đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ANTT tại địa bàn. Từ khi thành lập đến nay, đã tổ chức được 24 hội nghị, tuyên truyền trên loa 647 lượt về Luật Giao thông, tác hại của ma túy. Ông Tống Bá Nho, Phó Trưởng Công an thành phố Việt Trì cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các thành viên trong cụm liên kết đảm bảo ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh liên tỉnh nên tình hình ANTT đảm bảo, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Việc thắt chặt mối quan hệ giữa các cụm liên kết vùng giáp ranh đã góp phần giữ vững bình yên cuộc sống, tạo niềm tin trong nhân dân.

Công an thành phố Việt Trì và phường Thọ Sơn tuần tra khu vực cầu Văn Lang.

Nhân rộng mô hình

Từ hơn 20 năm nay, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn luôn giữ mối quan hệ gắn kết với các xã Hào Lý, Tu Lý nay là xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: Ranh giới giữa 2 xã chỉ cách nhau một con đường nên người dân 2 xã có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và bản sắc dân tộc, đặc biệt là có mối quan hệ dòng họ và giao kết thông gia. Những năm 90 của thế kỷ trước, có những vụ việc gây mất ANTT do thanh niên của xã này sang xã kia chơi rồi xảy ra bất hòa dẫn đến to tiếng, đánh nhau, trộm cắp vặt, xâm canh xâm cư… Từ khi thành lập cụm liên kết liên tỉnh Hào- Yên, công an 2 xã luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và những nội dung quy ước cụm đề ra.
Để đảm bảo ANTT vùng giáp ranh cụm liên kết, những năm qua, cụm liên kết Hào - Yên duy trì xây dựng và củng cố, bổ sung các mô hình tự quản về ANTT ở khu vực giáp ranh. Đến nay, cụm vẫn duy trì và củng cố 9 tổ an ninh nhân dân, 9 tổ tuần tra, 9 tổ hòa giải, 9 tổ PCCC, 9 tổ thanh niên xung kích… Các tổ chức trên thường xuyên duy trì chế độ giao ban luân phiên định kỳ theo tháng, quý. Ông Đinh Văn Thư, công an viên xã Yên Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụm liên kết Hào - Sơn đã phối hợp xử lý được các vụ việc như gây rối trật tự, vụ người dân xã Tú Lý vào khu Chen (xã Yên Sơn) đánh bạc, trộm cắp tài sản… Ngoài các vụ việc do công an 2 xã thụ lý hồ sơ giải quyết, công an ở các khu xóm giáp ranh cũng chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc nhỏ nhưng gây ảnh hưởng đến ANTT.

Từng có thời điểm tụ tập đông người liên quan đến việc không cho xe qua cầu Việt Trì, sau khi giải quyết nhanh chóng vụ việc, Công an phường Bạch Hạc và công an trong cụm liên kết các xã Bồ Sao, Việt Xuân, Cao Đại, huyện Vĩnh Tường và xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã thường xuyên phối hợp trong công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị vùng giáp ranh. Thượng tá Nguyễn Văn Tỵ - Trưởng Công an phường Bạch Hạc khẳng định: Sau khi củng cố lại mô hình liên kết, các vụ việc liên quan đến ANTT được công an các bên giáp ranh nắm bắt, trao đổi kịp thời và thường xuyên. Công tác phối hợp giữa công an các xã trong giải quyết vụ việc, truy bắt đối tượng, truy tìm tang vật được thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Là tỉnh có địa bàn rộng, lại giáp ranh với 6 tỉnh bạn, những năm qua, Phú Thọ đã xây dựng và củng cố được không ít các cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, nhiều cụm giáp ranh đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc giữ gìn ANTT, qua đó phát huy hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn. Để tiếp tục giữ bình yên vùng giáp ranh liên tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo rà soát lại vùng trọng điểm ANTT, các cụm an ninh giáp ranh đã có và tiếp tục củng cố, nhân rộng cụm liên kết để tập hợp lực lượng, giải quyết dứt điểm những nổi cộm về ANTT từ cơ sở.

Chi Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/an-ninh-quoc-phong/202007/giu-binh-yen-vung-giap-ranh-lien-tinh-171982