Giữ bình yên vùng biển Tổ quốc

Là đơn vị được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển có chiều dài 17,34 km bờ biển, phụ trách 3 xã Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng thuộc huyện Triệu Phong với 4.155 hộ/16.848 nhân khẩu, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường bám dân, bám địa bàn, bám biển, nắm chắc tình hình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ bình yên trên vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.

Đồn Biên phòng Triệu Vân tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ địa phương - Ảnh: N.T.P

Căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn địa bàn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các mặt công tác để làm tốt chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển của quốc gia.

Đơn vị kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác trinh sát nắm tình hình với vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từ đó Nhân dân đã cung cấp cho đơn vị nhiều tin tức có giá trị liên quan đến hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân, an ninh nông thôn và tình hình trên biển... Qua đó, đơn vị kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Một trong những giải pháp hiệu quả trong xây dựng địa bàn vững mạnh, đó là đơn vị luôn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội công tác địa bàn, thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kết hợp vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, phát triển kinh tế...

Đồn Biên phòng Triệu Vân cũng tham mưu UBND 3 xã thành lập 12 tổ tự quản an ninh trật tự với 62 người tham gia; 13 tổ tàu thuyền an toàn gồm 209 phương tiện có 489 người tham gia; xây dựng 2 mô hình thôn không có tội phạm. Triển khai 15 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phát hiện xử lý 19 vụ, 35 đối tượng gây rối; 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng súng quân dụng trái phép; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ 33,375 g ma túy; 11 vụ, 24 đối tượng khai thác thủy sản trái phép, thu giữ 4 bộ kích điện, 8 bộ dã cào...

Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân, Trung tá Ngô Quang Thuyên cho biết: “Địa bàn và vùng biển do đơn vị quản lý rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tương đối phức tạp, trình độ nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế... Vì thế để luôn giữ vững sự ổn định địa bàn, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hoặc tham mưu địa phương xử lý vụ việc, mọi thắc mắc của người dân ngay từ thôn, xóm trên tinh thần công tâm, đúng người, đúng tội.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân nghiêm túc chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời thông báo với BĐBP, chính quyền địa phương tình hình xảy ra trên địa bàn sinh sống cũng như tình hình trên biển”.

Với phương châm “BĐBP phải chủ động tìm đến người dân để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chứ không phải chờ người dân đến hỏi BĐBP về pháp luật”, đơn vị đã chủ động phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Nhiều bộ luật, luật, văn bản quy phạm pháp luật đã được đơn vị tổ chức tuyên truyền như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự; Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Thủy sản; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật An toàn giao thông; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... được 176 buổi với 14.110 lượt người nghe.

Vận động 2.700 hộ ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ; 2.450 hộ cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19; 1.370 hộ cam kết phòng, chống ma túy...

Ngư dân Trần Luân, 47 tuổi, trú tại Thôn 6, xã Triệu Lăng chia sẻ: “Ngư dân mỗi khi ra khơi đánh bắt thủy hải sản đều được cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân gặp gỡ, tuyên truyền về pháp luật liên quan đến biển, đảo nên chúng tôi hiểu rất rõ về tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các quy định của pháp luật về khai thác, đánh bắt thủy hải sản cũng như các biện pháp phòng, chống COVID-19. Khi hoạt động trên biển thấy có tàu lạ xuất hiện, chúng tôi đều thông báo ngay cho lực lượng biên phòng”.

Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Triệu Vân, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng Đặng Quang Hải cho biết: “Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân còn triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình như “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Chung tay bảo vệ môi trường sinh thái biển xanh, sạch”... giúp dân phát triển kinh tế, nêu cao tính tự giác, tự chủ trong lao động sản xuất, có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống”.

Với nhiều giải pháp xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện, tình hình chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ở địa bàn do Đồn Biên phòng Triệu Vân phụ trách luôn ổn định, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm lao động sản xuất và cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=165637&title=giu-binh-yen-vung-bien-to-quoc