Giữ bình yên nơi biên viễn Tây Giang

Tây Giang là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, có 8/10 xã là xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Thời gian qua, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Tây Giang đã bám sát địa bàn cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Do đặc thù là địa bàn có 8 xã biên giới nên Tây Giang được Bộ Công an tăng cường thêm ở mỗi Công an xã 1 cán bộ Công an chính quy từ các đơn vị trực thuộc Bộ. Cùng với lực lượng hiện có, 8 cán bộ Công an được tăng cường đã sát cánh cùng đồng chí, đồng đội, bám từng bản làng, từng khu dân cư để đảm bảo tình hình ANTT ngay từ cơ sở. Hôm đến Công an xã biên giới Bhalêê, huyện Tây Giang vào một ngày cuối tháng 2, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ Công an xã. Thượng úy Phạm Trần Lương Tri,

Cán bộ Công an xã Atiêng (huyện Tây Giang, Quảng Nam) bám sát địa bàn cơ sở, trao đổi với người dân về tình hình ANTT.

Phó Trưởng Công an xã Bhalêê chia sẻ, ngay từ những ngày sau Tết Nguyên đán đến nay, nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân tăng cao, vì vậy bên cạnh công tác đảm bảo tình hình ANTT, lực lượng Công an xã còn tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, là địa bàn có hơn 96% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có thói quen săn bắn động vật hoang dã nên thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Công an xã Bhalêê đã đẩy mạnh triển khai phong trào "Trao sinh kế, đổi vũ khí" nhằm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Chỉ tính riêng từ ngày triển khai đợt cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán, 15/12/2023 đến nay, Công an xã Bhalêê đã vận động, thu hồi được được 10 khẩu súng săn tự chế các loại, qua đó góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Việc vận động, thu hồi vũ khí này có ý nghĩa thiết thực khi người dân tự nguyện giao nộp vũ khí được hỗ trợ heo giống, vịt giống để chăn nuôi, qua đó dần xóa bỏ thói quen săn bắn động vật rừng của người dân địa phương.

Là một trong 8 xã biên giới của huyện Tây Giang nên Công an xã Bhalêê được Bộ Công an tăng cường thêm 1 cán bộ Công an chính quy. Đó là Thượng úy Phạm Ngọc Thủy, cán bộ giảng dạy tại Khoa An ninh nội địa - Trường Đại học ANND (đóng tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Qua trò chuyện, Thượng úy Phạm Ngọc Thủy cho biết anh được tăng cường về xã Bhalêê từ tháng 11/2023.

"Dù phải đi xa gia đình, xa vợ con ở TP Hồ Chí Minh, phải làm quen với cuộc sống mới, ở địa bàn mới, những con người mới và công việc mới, song tôi nghĩ rằng, là cán bộ giảng dạy thì "chất thực tế" rất quan trọng nên việc được chọn tăng cường về xã Bhalêê trong 2 năm này sẽ có ý nghĩa rất thiết thực với bản thân tôi. Vì lẽ đó, tôi đã đăng ký tình nguyện tăng cường về cơ sở", Thượng úy Phạm Ngọc Thủy tâm sự.

Với sự năng động của tuổi trẻ, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, được sự yêu thương, đùm bọc của đồng chí, đồng đội, ngay từ những ngày đầu về xã Bhalêê, Thượng úy Phạm Ngọc Thủy đã nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc mới và cùng lực lượng Công an xã thường xuyên xuống các bản làng, các khu dân cư để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giống như Thượng úy Phạm Ngọc Thủy, Thiếu tá Thái Minh Hải, cán bộ Khoa Cảnh vệ - Trường Cao đẳng ANND 1, cơ sở đào tạo phía Nam (đóng tại tỉnh Đồng Nai) cũng được Bộ Công an tăng cường về Tây Giang và được phân công công tác tại Công an xã biên giới Atiêng. Sau thời gian ngắn còn bỡ ngỡ khi về miền biên viễn, đến nay, Thiếu tá Thái Minh Hải đã nắm bắt được công việc ở cơ sở và hòa nhập tốt với mọi người.

"Atiêng là xã biên giới nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại khó khăn. Vượt qua những khó khăn về nơi ăn, chốn ở, phong tục tập quán địa phương, nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ Công an xã, sự quan tâm của lãnh đạo Công an huyện và sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp được với yêu cầu công tác mới. Với tôi, thời gian được tăng cường về Atiêng lần này chắc chắn sẽ có những trải nghiệm quý giá, giúp tôi có thêm nhiều hơi thở cuộc sống để đưa vào giảng đường khi trở lại với công việc giảng dạy của mình", Thiếu tá Thái Minh Hải bộc bạch thêm.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, thấu hiểu vất vả, khó khăn của các cán bộ được tăng cường về cơ sở nên lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ tăng cường nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc mới; cùng với lực lượng Công an các xã biên giới bám sát địa bàn cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an xã, các đội nghiệp vụ Công an huyện Tây Giang cũng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điển hình, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên cơ sở công tác nắm và dự báo tình hình, phát huy hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND, Công an huyện Tây Giang đã làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Nổi bật trong đợt cao điểm, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức phát động phong trào "Trao sinh kế, đổi vũ khí" tại các xã trên địa bàn huyện. Trong toàn đợt cao điểm đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 56 khẩu súng các loại, 1 nòng súng và 2 quả lựu đạn; hỗ trợ sinh kế gồm 31 con heo, 58 con vịt xiêm. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo đã giúp người dân đón Tết cổ truyền thật sự đầm ấm, an toàn.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-binh-yen-noi-bien-vien-tay-giang-i724177/