Giới trẻ 'đau đầu' chuyện gửi thú cưng ngày Tết

Trở về quê hương ăn Tết lâu ngày, nhiều sinh viên, người trẻ loay hoay tìm dịch vụ chăm sóc thú cưng những ngày tết. Dù giá cả đắt hơn ngày thường nhưng dịch vụ trông giữ, chăm sóc chó mèo ngày Tết luôn trong tình trạng 'cháy hàng'. Nhiều sinh viên tranh thủ nhận chăm sóc mèo những ngày này để kiếm thêm thu nhập.

Khó khăn khi ‘đưa con’ về quê

Với nhiều sinh viên ở xa, phải di chuyển bằng xe khách đường dài, máy bay thì việc đưa thú cưng về quê là một bài toán khó bởi các hãng vận tải, hàng không có quy định rất khắt khe khi gửi thú cưng. Một bác tài chạy xe liên tỉnh lâu năm cho biết đa số các hãng xe khách quy định hành khách không được mang động vật sống lên xe và chỉ chấp nhận nếu đóng thùng, để ở hầm xe. Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm xương máu khi để thú cưng ở hầm xe: di chuyển trong khoảng thời gian dài, trong không gian ngột ngạt, bí bách ở hầm xe khiến nhiều trường hợp chết ngạt.

Nhiều sinh viên “bất ngờ” khi không được mang thú cưng lên xe dù cho có mua 2 vé.

Hiện nay đã có những hãng hàng không và nhà xe nhận vận chuyển riêng thú cưng tuy nhiên chi phí khá cao, đa số sinh viên, người trẻ chưa đủ điều kiện tài chính để sử dụng.

“Một số hãng xe vẫn cho chủ cầm thêm chó, mèo làm người ta nhầm tưởng việc chở chó mèo là do quy định riêng của hãng xe hoặc tài xế, nhưng thực chất việc chở thêm chó, mèo là vi phạm luật giao thông đường bộ và bị xử phạt nên chúng tôi không nhận và rất ngại khi vận chuyển thú cưng. Động vật có thể gây mùi khó chịu bởi chất thải của chúng khi đi xe đường dài hoặc có trường hợp nó quậy phá, ảnh hưởng đến người lái xe.” – Anh Đ.T – lái xe khách chia sẻ.

Mang động vật lên xe là hành vi vi phạm Điều 68 Luật Giao thông đường bộ 2008 về việc “Không chở hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách”.

Dịch vụ trông giữ ‘trẻ 4 chân’

Gặp nhiều khó khăn khi đưa thú cưng về quê, nhiều sinh viên lựa chọn dịch vụ lưu trú cho thú cưng. Các spa cho thú cưng mở thêm dịch vụ lưu trú, thay chủ nhân chăm sóc và trông giữ chó, mèo dài ngày. Thông thường, chi phí lưu trú sẽ dựa vào cân nặng của thú cưng và nhu cầu sử dụng dịch vụ của chủ nhân. Với mức giá dao động khoảng 60.000 - 120.000 đồng/1 ngày (tùy thuộc vào cân nặng), thú cưng sẽ được cho ăn 2 bữa một ngày, được gọi điện thăm “con”, camera quan sát 24 giờ… Người gửi sẽ phải trả thêm chi phí nếu muốn đăng ký thêm các dịch vụ như: dắt đi dạo, tắm, cắt tỉa lông…

Tuy nhiên, khi gửi lưu trú, thú cưng phải sinh hoạt chung từ đó xuất hiện nguy cơ lây chéo bệnh. Nhiều ‘bé’ có tính cách nhút nhát, không thích hợp sống chung, thay đổi môi trường sống dễ bị stress, sợ hãi. Nắm bắt được điều đó, nhiều người đã mở rộng dịch vụ “chăm sóc tại nhà”, qua tận nhà để cho thú cưng ăn, dọn vệ sinh chuồng và báo cáo tình hình cho chủ nuôi. Chi phí cho dịch vụ này cao hơn khi lưu trú tại cửa hàng từ 50.000 đến 100.000 ngàn đồng. Nhiều sinh viên cũng tranh thủ dịp này, nhận chăm sóc thú cưng tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Chi phí phải trả cho mỗi lần khoảng 80.000 đến 150.000 ngàn đồng.

Nhiều người coi thú cưng như một người thân trong gia đình nên ngày Tết,
nhu cầu chăm sóc thú cưng tăng chóng mặt.

Ngày Tết cận kề, giá cả dịch vụ trông giữ chó, mèo tăng tối thiểu 30%. Đối với những người sở hữu nhiều thú cưng thì số tiền phải bỏ ra để gửi thú cưng trong kỳ nghỉ Tết dài ngày là không nhỏ. Tuy vậy, các spa vẫn kín "phòng". Nhiều bạn trẻ không đặt chỗ trước sẽ không thể gửi được thú cưng vào Tết này.

Chị Nguyễn Phương - bác sỹ thú y tại Dịch Vọng, Hà Nội cho biết: “Chi phí chăm sóc thú cưng ngày thường là 80.000 đồng/ngày, ngày Tết là 120.000 đồng/ngày, chi phí chăm tại nhà khoảng 150.000 đồng/ngày, tùy theo khoảng cách, chủ yếu là công đi lại. Khi chăm tại nhà cần hẹn trước chủ nuôi để nhận chìa khóa, mình sẽ qua cho bé ăn và dọn 2 lần/ngày, nếu có 2, 3 bé thì phí vẫn như thế. Các bé ở đây tuy nuôi trong chuồng nhưng sẽ có thời gian được thả ra vui chơi thoải mái, dắt đi dạo. Mình sử dụng đèn sưởi cho các bé và thường xuyên lau dọn, vệ sinh để tránh nhiễm bệnh.”

Bác sĩ thú y Nguyễn Phương: “Để thú cưng một mình dài ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu có thể, hãy gửi".

Khi đi vắng ít ngày, để tiết kiệm chi phí trông giữ, người nuôi có thể chuẩn bị nước và thức ăn để thú cưng ở nhà một mình. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết thường kéo dài từ 5 – 10 ngày, thú cưng khi ở nhà một mình trong khoảng thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng tiếc. Bác sỹ Phương cũng gửi lời cảnh báo tới những chủ nuôi khi để thú cưng ở nhà một mình dài ngày. Thứ nhất, đề phòng các sự cố về điện, cháy nổ. Thứ hai, đảm bảo vấn đề vệ sinh, chỗ đi vệ sinh của thú cưng không được dọn trong nhiều ngày dẫn đến thú cưng đi vệ sinh lung tung, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Thứ ba, đảm bảo an toàn khi thú cưng vui chơi, thú cưng đeo vòng cổ khi vui đùa ở nhà có thể bị mắc kẹt, từng có trường hợp thú cưng bị mắc vòng cổ dẫn đến chết nghẹt. Thứ tư, đảm bảo thức ăn, nước sạch cho thú cưng, không khí nồm ẩm, đồ ăn chuẩn bị sẵn bị ẩm, mốc, thú cưng ăn phải dễ mắc tiêu chảy. Đặc biệt cần lưu ý tình trạng sức khỏe của thú cưng khi thời tiết chuyển nóng, lạnh đột ngột có thể làm thú cưng sốc nhiệt.

Lê Vượng - An Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre-dau-dau-chuyen-gui-thu-cung-ngay-tet-post1610791.tpo