Giới siêu giàu Trung Quốc ngại đầu tư vào Singapore

Nhiều người Trung Quốc sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho biệt thự, siêu xe khi chuyển đến sinh sống tại Singapore. Tuy nhiên, họ lại chưa mạnh tay trong việc đầu tư tài chính.

 Người Trung Quốc vẫn chưa mạnh tay đầu tư ở Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Người Trung Quốc vẫn chưa mạnh tay đầu tư ở Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, khi các doanh nhân Trung Quốc bắt đầu ồ ạt chuyển đến Singapore vào năm 2019, các công ty quản lý tài chính đã cố gắng giành lấy cơ hội để có được các hợp đồng tỷ USD. Tuy nhiên, cho đến nay, điều đó đã không xảy ra.

Một giám đốc điều hành cấp cao tại một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất của Singapore đã mô tả các khoản đầu tư của giới siêu giàu Trung Quốc như một “số 0 lớn”. Trong khi đó, chính những vị triệu phú, tỷ phú này lại chi tiêu rất mạnh tay cho biệt thự, xe hơi và thẻ thành viên câu lạc bộ golf tại quốc đảo sư tử.

Những kỳ vọng không thành hiện thực

Ông Emmanuel Pitsilis, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Partners Capital Investment Group, cho biết các doanh nhân Trung Quốc đã có các khoản đầu tư toàn cầu trước đó. Vì vậy, họ thường không đến Singapore với “thật nhiều tiền mặt trong vali”.

 Những mặt hàng xa xỉ luôn nhận được sự săn đón bởi giới siêu giàu Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Những mặt hàng xa xỉ luôn nhận được sự săn đón bởi giới siêu giàu Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Quy mô hoạt động kinh doanh khiêm tốn của giới siêu giàu Trung Quốc đang trở thành một chủ đề nóng. Đây là nhóm đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế của Chính phủ Singapore.

Giới chức nước này hy vọng đây sẽ là động lực để để các doanh nhân tại quốc gia tỷ dân “rót” tiền đầu tư và tạo ra việc làm cho người dân bản địa. Tuy nhiên, mục tiêu trên vẫn chưa được hiện thực hóa. Ngược lại, Singapore lại còn phải đối mặt với việc giá các mặt hàng tăng cao, từ căn hộ cho đến ôtô.

Hiện một lượng lớn tiền mặt của các đại gia Trung Quốc đang đổ vào các văn phòng gia đình. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý tài chính cho biết rất ít tiền mặt trong số đó được đầu tư vào các quỹ hoặc công ty cổ phần tư nhân, nơi sẽ tạo ra việc làm cho người dân.

Theo Natixis SA, dòng tiền chảy ra từ Trung Quốc mỗi năm đạt ít nhất 150 tỷ USD. Thị trường vốn ở Singapore và Đông Nam Á nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Trung Quốc hoặc Hong Kong.

Công ty Pitsilis cho biết những nhà đầu tư châu Á mất nhiều thời gian hơn để tin tưởng các nhà quản lý tài chính. Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh rằng giới siêu giàu Trung Quốc chuyển đến nơi ở mới không đồng nghĩa với việc họ sẽ đột ngột thay đổi các khoản đầu tư trước kia.

Tiềm năng của các vị khách giàu có

Cơ Quan Tiền Tệ Singapore (MAS) năm ngoái ước tính có khoảng 700 văn phòng gia đình vào cuối năm 2021. Trong đó, những khách hàng Trung Quốc là động lực tăng trưởng lớn nhất.

Bên cạnh đó, nhiều bungalow hạng sang tại Singapore đã được các doanh nhân Trung Quốc chuyển đổi thành quán bar dành riêng dành cho những người sành rượu.

 Các cửa hàng dành riêng cho người Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Các cửa hàng dành riêng cho người Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Theo Công ty Singolf Services, giá thẻ hội viên golf cho người nước ngoài tại Sentosa Golf Club đã tăng lên mức 840.000 USD Singapore (khoảng 630.000 USD) vào năm ngoái khi có thêm nhiều người Trung Quốc tham gia.

Thị trường bất động sản của Singapore cũng ghi nhận đà tăng giá của các căn hộ cao cấp trong 12 quý liên tiếp. Giá thuê nhà ở hạng sang trong quý IV/2022 đã tăng 28% so với một năm trước đó. Doanh số bán lẻ tăng vọt gần 13% trong tháng 2, lệ phí giấy phép cho ôtô cũng tăng lên mức 90.000 USD.

Theo ông Sing Tien Foo, GS ĐH Quốc gia Singapore (NUS), ngày càng có thêm nhiều nhà hàng phục vụ món ăn Trung Quốc. Bên cạnh đó, các căn hộ penthouse cũng là một sản phẩm mà giới siêu giàu tại quốc gia này yêu thích.

Nghiên cứu của ông Sing Tien Foo cũng cho thấy họ cũng thích tạo ra các khu vực và cộng đồng riêng, trường hợp câu lạc bộ Sentosa là một ví dụ.

Ông Alvin Tan, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, cho biết chính phủ nên thiết lập những phiên giao dịch đặc biệt để khuyến khích giới siêu giàu đầu tư và tương tác nhiều hơn. Ngoài ra, giới chức quốc đảo sư tử có thể tăng thuế đối với những mặt hàng xa xỉ để thu lại lợi ích cho đất nước.

Ngoài ra, Singapore cũng đã thay đổi các điều kiện đối với các văn phòng gia đình và đẩy tài sản quản lý tối thiểu ở mức cao hơn. Bên cạnh đó, hoạt động từ thiện cũng sẽ là một cách khác để giảm bớt sự phẫn nộ người dân địa phương và gắn kết cộng đồng.

Theo bà Melissa Kwee, Giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình nguyện và Từ thiện Quốc gia (Singapore), việc khuyến khích những người Trung Quốc làm nhiều hoạt động từ thiện và tình nguyện là chìa khóa để giúp họ cảm thấy được kết nối với ngôi nhà mới của mình.

Thanh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-sieu-giau-trung-quoc-ngai-dau-tu-vao-singapore-post1420938.html