Giới nhà giàu Trung Quốc sang Anh ' đốt tiền ' theo cách này

Nhân cơ hội tỉ giá bảng Anh giảm mạnh, nhiều đại gia tại Trung Quốc đã đổ xô tới Anh để chi tiền cho thú vui cá nhân.

Trên trang Dailymail của Anh đã đưa tin, nhiều du khách Trung Quốc đã chọn Anh là địa điểm du lịch lý tưởng trong nửa năm đầu 2016. Số lượng khách Trung Quốc đến Anh đã tăng 53% so với năm trước.

Du khách Trung Quốc chi tiêu khá mạnh tay cho việc mua sắm hàng hiệu.

Sau khi Anh tuyên bố rời khỏi liên minh châu Âu vào tháng 6 vừa qua, bảng Anh đã sụt giảm, đây cũng là cơ hội dành cho những tín đồ hàng hiệu. Đối với người dân Trung Quốc, đây chính là một tuần lễ vàng để giúp họ thả sức chi tiền cho thú vui sắm món hàng xa xỉ.

Tại các trung tâm mua sắm của Anh, khách hàng lớn của những hãng thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci và Burberry đều đến từ Trung Quốc. Chỉ số bán hàng đã tăng 35% so với tháng 8 năm ngoái, tại các trung tâm mua sắm ở Westfield đa số đều có sự xuất hiện của giới nhà giàu đến từ Trung Quốc.

Không chỉ ngốn tiền vào việc mua sắm hàng hiệu, các du khách Trung Quốc cũng chú trọng đến các cửa hàng spa cao cấp, mỹ phẩm nổi tiếng ...

Minh Huyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/gioi-nha-giau-trung-quoc-sang-anh-dot-tien-theo-cach-nay-77688/