Gìn giữ thương hiệu lồng đèn Việt

Còn hơn nửa tháng nữa đến Tết Trung thu. Khác với mọi năm, thị trường lồng đèn Trung thu ở TPHCM năm nay, lồng đèn truyền thống Việt Nam đang lấn át lồng đèn nhựa xài pin của Trung Quốc.

Sản phẩm làm từ đôi tay

Các cơ sở sản xuất lồng đèn tại TPHCM đang gấp rút hoàn thành đơn đặt hàng. Xóm lồng đèn Phú Bình (quận 11) là một trong số ít những nơi còn giữ được nghề truyền thống làm lồng đèn thủ công. Từ đầu ngõ vào, chỉ khoảng 100m đã thấy có chừng 8 cơ sở sản xuất lồng đèn, bày nhiều loại giấy bóng kiếng, khung tre và các vật liệu trang trí khác. Các cơ sở sản xuất lồng đèn cho biết năm nay số lượng hàng làm tăng đột biến, nhiều thương lái ở các tỉnh đổ về lấy hàng nên công việc ở đây luôn tấp nập. Chị Lương Mỹ Linh, chủ một cơ sở, cho biết: “Gia đình tôi theo nghề sản xuất các loại lồng đèn thủ công như lồng đèn giấy bóng kiếng và lồng đèn giấy gần 50 năm nay. Ở xóm lồng đèn này, hầu như các gia đình vừa sản xuất vừa làm đại lý. Lồng đèn chủ yếu được bỏ mối và phân phối đi các tỉnh”.

Lồng đèn thủ công được làm từ những nguyên liệu trong nước nên giá thành khá hợp lý, từ lồng đèn giấy có giá dưới 20.000 đồng/cái và lồng đèn giấy bóng kiếng có giá từ 20.000 đến dưới 200.000 đồng/cái tùy vào kích thước. Lồng đèn thủ công thường được sản xuất với những mẫu mã quen thuộc như ông sao, con bướm, gà trống, trực thăng, bông sen… được trang trí cầu kỳ, bắt mắt.

Lồng đèn Trung thu Việt Nam chiếm lĩnh thị phần trong mùa Trung thu năm nay. (Ảnh chụp tại một cửa hàng bán lồng đèn trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TPHCM). Ảnh: THANH HẢI

Bảo Trinh và Minh Ngọc, hai học sinh Trường THCS Mạch Kiếm Hùng (quận 5), cùng cho biết các em thích lồng đèn làm bằng giấy bóng kiếng, vì khi đốt đèn cầy trông rất đẹp”. Nhiều em nhỏ cho biết thích chọn những loại đèn làm bằng giấy đủ màu hoặc lồng đèn giấy loại nhỏ, do đơn giản, gọn nhẹ, không rườm rà như lồng đèn điện tử”. Năm nay, tại các cửa hàng bán lồng đèn, loại lồng đèn điện tử của Trung Quốc đã không còn được ưa chuộng. Chị Trúc Giang (ngụ quận 5) nhận xét: “Mọi năm trẻ con thích chơi lồng đèn điện tử Trung Quốc do có hiệu ứng như màu và nhạc, nhưng nay đã nhàm chán. Năm ngoái, thông tin về việc lồng đèn Trung Quốc có chất tạo màu nguy cơ gây bệnh cũng đã làm các phụ huynh e ngại khi tìm mua cho con”.

Mẫu mã đa dạng

Trên thị trường có rất nhiều loại lồng đèn thủ công gây ấn tượng với người tiêu dùng. Ngoài những mẫu lồng đèn làm bằng giấy bóng kiếng truyền thống, còn có nhiều loại làm bằng chất liệu đất sét hay giấy bìa cứng. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú với sản phẩm mới này vì được làm bằng thủ công, nhiều màu sắc. Cô Nguyễn Thị Kiều Duyên (quận 12) chia sẻ: “Mọi năm, gần đến Tết Trung thu, ở nhiều trường học dạy cách làm lồng đèn thủ công bằng các chất liệu mới lạ. Ngoài những nguyên liệu phổ biến như giấy bóng kiếng, giấy cứng, nhựa, vỏ lon, các bạn vẫn có thể làm từ đất sét của Nhật, giấy báo, các hạt cườm loại to. Hiện nay ở các trung tâm dạy nghề đang hướng dẫn học viên làm lồng đèn bằng đất sét và hạt cườm là chủ yếu. Sau trung thu, các loại đèn này vẫn có thể dùng để trang trí tại nhà”.

Đặc biệt, năm nay, trên thị trường xuất hiện một loại lồng đèn khá đặc biệt là tự lắp ráp, tô màu, sản xuất tại Việt Nam. Những vật liệu chủ yếu từ giấy, tre, nhựa, đều dễ phân hủy trong tự nhiên nên thân thiện môi trường. Cô Lê Việt Hà, chủ tiệm kinh doanh lồng đèn trên đường 3 Tháng 2 (quận 10), nói: “Người mua có thể tự lắp ráp lồng đèn cho mình theo nhiều kiểu khác nhau, trong đó có chủ đề hướng về biển đảo. Đó là những loại lồng đèn lắp ráp có thể sử dụng nến hoặc đèn LED”.

ĐĂNG BIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2013/8/326940/