Giggs: Cầu thủ M.U không biết xấu hổ

Huyền thoại M.U Ryan Giggs cảm thấy xấu hổ thay cho các cầu thủ M.U sau trận thua muối mặt trước Chelsea rạng sáng 24-10.

Thủ môn De Gea trò chuyện vui vẻ với Pedro sau trận thua 0-4 của M.U

Ở trận cầu tâm điểm vòng 9 Premier League, M.U đã bị Chelsea đánh bại 4 bàn không gỡ trong ngày Mourinho trở lại Stamford Bridge. Sau trận, thay vì cúi đầu nhanh chóng rời khỏi sân, các thủ M.U lại nấn ná, thậm chí một số người còn đổi áo, trò chuyện vui vẻ với đối thủ. Thủ môn De Gea nói chuyện như bạn thân với Marcos Alonso trong khi Ibrahimovic và Hazard đổi áo với nhau và trao nhau những nụ cười sảng khoái...

Những hình ảnh đó khiến Ryan Giggs, cựu tiền vệ M.U, cảm thấy chướng mắt. Anh nói: “Bạn bị thua tan tác nhưng sau đó lại “hòa nhịp” chiến thắng cùng đối thủ. Tôi không thích điều đó dù bạn có thể cho tôi là người cổ hủ”.

“Nếu để thua 0-4, bạn nên chúc mừng đối thủ, cảm ơn người hâm mộ rồi nhanh chóng rời sân. Bạn không nên ở lại trên sân và trao đổi nhiều với đối thủ”.

Không chỉ có Giggs, một huyền thoại M.U khác - Phil Neville - cũng mạnh miệng chỉ trích các học trò của HLV Mourinho, đặc biệt là Herrera và “bom tấn” Pogba ở tình huống Kante ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea. “Ở bàn thua thứ tư của M.U, Pogba và Herrera quả là nhục nhã. Họ đã đứng ngay đó và bị lừa qua dễ dàng” – Neville bình luận.

Pogba trận này không chỉ phòng ngự tệ mà tấn công cũng kém sắc sảo. Bởi vậy, các trang web bóng đá chấm điểm tiền vệ này dưới mức trung bình. Ngoài ra, các hậu vệ M.U như Smalling, De Gea, Valencia, Blind… cũng không chơi tròn vai.

Pogba sau trận đấu tỏa sáng ở Europa League đã không còn là chính mình

Đây không phải lần đầu cầu thủ M.U bị các huyền thoại chỉ trích. Xuyên suốt từ thời David Moyes cho đến Van Gaal, các cầu thủ M.U luôn là chủ đề cho những cựu cầu thủ “quỷ đỏ” như Scholes, Ferdinand… chê trách.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giggs-cau-thu-mu-khong-biet-xau-ho-20161024101149229.htm