Gieo 'mầm thiện' cho trẻ

Thời gian qua, nhiều phụ huynh ở Hải Dương thường xuyên khuyến khích, đồng hành cùng con tham gia các hoạt động từ thiện. Đây như là cách để gieo 'mầm thiện' cho con trẻ.

Học sinh một số trường THCS, THPT tại TP Hải Dương được bố mẹ đưa đến tham gia hoạt động nấu cháo từ thiện tại chùa Cương Xá

Làm thiện nguyện là hành động đẹp, đáng trân quý. Làm việc thiện cũng là yếu tố quan trọng để mỗi người hoàn thiện bản thân, học cách biết cho đi với những người còn kém may mắn trong cuộc sống.

Học cách biết chia sẻ

Một ngày chủ nhật cuối tháng 3 tại chùa Cương Xá, phường Tân Hưng (TP Hải Dương), giữa rất nhiều cô, bác, anh chị tình nguyện viên tham gia nấu cháo từ thiện tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có không ít học sinh một số trường THCS, THPT ở TP Hải Dương.

Em Nguyễn Vũ Huệ Quân, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi bảo mỗi dịp cuối tuần khi rảnh rỗi, biết mẹ em có hoạt động tình nguyện nấu cháo từ thiện tại chùa Cương Xá là em lại xin phép mẹ đi cùng. Theo Huệ Quân, mẹ chính là người truyền cảm hứng để em tham gia hoạt động tình nguyện này. Công việc tình nguyện em tham gia không quá vất vả, chỉ là phụ giúp mọi người nhặt hành lá, bóc hành khô, thái giò... Có khi là rửa xoong nồi, dụng cụ nấu cháo, sau đó cùng mọi người chuyển đến địa điểm phát tặng cháo. “Mỗi dịp được tham gia cùng mẹ và các cô, bác nấu cháo từ thiện em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Khi phát cháo tặng cho các bệnh nhân ở một số bệnh viện trong tỉnh, em đã cảm nhận và hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, về những mảnh đời còn khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng”, Huệ Quân chia sẻ.

Chị Vũ Thị Xuyến, mẹ của Huệ Quân gắn bó với những nồi cháo từ thiện tại chùa Cương Xá từ những ngày đầu. Chị cho biết điều ý nghĩa nhất của những hoạt động này chính là các con được tự tay tham gia các công đoạn nấu cháo từ thiện; tự tay trao những bát cháo ấm nóng tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Mỗi lần như vậy, các con sẽ dần học được cách cho đi.

Một bạn nhỏ tham gia hoạt động phát cháo từ thiện tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ảnh cơ sở cung cấp)

Là người có nhiều năm tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, mỗi khi có dịp, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, ở xã Kim Tân (Kim Thành) đều đưa hai cậu con trai (học lớp 8 và lớp 1) cùng tham gia. Theo chị Ánh, mỗi chuyến đi như vậy, các con thấy được ý nghĩa của việc trao yêu thương tới những người còn gặp khó khăn. Chị Ánh kể, dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, nhóm chị có chương trình tặng quà Tết cho một số gia đình khó khăn trong huyện. Chị đưa hai con trai đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bốc ở xã Kim Tân. Bà Bốc hơn 80 tuổi phải phải nuôi 1 con trai và 2 cháu nội mắc bệnh tâm thần. Hoàn cảnh gia đình rất éo le. Sau khi đến thăm, chứng kiến cuộc sống khốn khó của gia đình bà Bốc, cháu Đinh Quang Khải (con trai lớn của chị Ánh) đã dành toàn bộ số tiền mừng tuổi dịp Tết đưa cho mẹ để tham gia làm thiện nguyện. “Tôi rất mừng vì sau mỗi lần đi như vậy, các cháu đều trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Khi gặp những trường hợp không may phải nằm liệt giường, các con đã nhận ra mình còn may mắn hơn bởi còn khỏe mạnh, đang được đi trên chính đôi chân của mình”, chị Nguyệt Ánh chia sẻ.

Trân quý những gì đang có

Em Đinh Quang Khải, con trai lớn của chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh trồng, chăm sóc hoa đá bán lấy tiền để cùng mẹ làm từ thiện

Chị Nguyễn Thảo Linh ở phường Trần Phú, tham gia làm từ thiện khi chưa lập gia đình, đến khi có con, các cháu lớn, chị cũng đã sớm hướng các con tiếp cận những hoạt động từ thiện. Để các con hứng thú với những hoạt động thiện nguyện, chị luôn tạo sự gần gũi, dể hiểu trong cách truyền đạt để trẻ nắm được ý nghĩa của các chương trình, hoạt động. Chị Thảo Linh cho biết, gia đình chị có 3 cháu, cháu lớn đang học lớp 6, cháu thứ hai học lớp 3 và cháu thứ ba học lớp 1. Mỗi khi chị tham gia hoạt động hỗ trợ chùa Hồng Chung, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) thu hoạch rau, quả bán lấy tiền thêm vào nuôi các em nhỏ mồ côi tại đây, chị thường đưa các con đi cùng. “Được cắt rau, làm công quả, chơi và chăm sóc các em nhỏ tại chùa các cháu rất vui. Điều quan trọng nhất đó là tận mắt chứng kiến những em nhỏ ở đây có hoàn cảnh éo le thế nào, các cháu nhà tôi đã thấu hiểu hơn, biết trân quý những gì mình đang có, có gắng học tập tốt hơn”.

Khuyến khích, đồng hành cùng con làm việc thiện, từ đó dạy con cách sống có trách nhiệm, biết sẻ chia là điều các phụ huynh mong muốn hướng tới. Tuy nhiên, để khuyến khích trẻ làm từ thiện và làm từ thiện đúng cách thì mỗi cha mẹ hãy lựa chọn những hoạt động thiết thực, gần gũi, tạo hứng thú để khuyến khích con tham gia. Đôi khi chỉ là việc tiết kiệm tiền ăn vặt để quyên góp, ủng hộ các chương trình dành cho trẻ em nghèo; tặng quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn, hay tham gia hoạt động dọn vệ sinh nơi mình sinh sống... Đặc biệt, mỗi phụ huynh cũng cần là người bạn đồng hành, định hướng đúng đắn cho con khi tham gia làm việc thiện. Từ đó, để các con hiểu về cuộc sống, khơi gợi cho các con sự đồng cảm, sẻ chia bằng những việc cụ thể.

TRƯƠNG HÀ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gieo-mam-thien-cho-tre-377676.html