Giấy mời dân đến làm việc, UBND phường ở Đồng Nai cũng đóng dấu MẬT

Chủ tịch UBND phường cũng xác định những giấy mời, thông báo giải quyết vụ việc của người dân nhưng đóng dấu MẬT là sai.

Ngày 8-3, UBND TP Long Khánh, Đồng Nai đã có văn bản trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (ngụ phường Xuân Hòa, TP Long Khánh) về việc UBND xã Bảo Vinh dùng dấu MẬT trong thông báo, giấy mời công dân lên làm việc là không đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 8- 2023, bà Lan có làm đơn tố cáo một số công an viên đã từng công tác tại công an xã Bảo Vinh (nay phường Bảo Vinh) gửi đến UBND phường Bảo Vinh với nội dung làm mất hồ sơ trong một vụ án liên quan bà.

Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh thừa nhận việc đóng dấu Mật vào thư mời, thông báo gửi cho bà Lan là sai do sơ suất của cán bộ văn thư giao nhận văn bản.

Sau đó, Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh Trần Văn Kim đã ra thông báo thụ lý đơn, quyết định thụ lý đơn tố cáo của công an. Đồng thời UBND phường Bảo Vinh có giấy mời bà Lan lên làm việc liên quan đến sự việc tố cáo.

Điều đặc biệt là trong thông báo, quyết định thụ lý đơn tố cáo và giấy mời bà Lan đến trụ sở UBND phường Bảo Vinh để làm việc thì UBND phường Bảo Vinh lại đóng dấu MẬT.

Thấy sự lạm dụng dấu MẬT của UBND phường Bảo Vinh nên bà Lan đã làm đơn phản ánh lên UBND TP Long Khánh. Ngay sau đó, UBND TP Long Khánh đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Bảo Vinh rà soát, xử lý phản ánh của bà Lan.

Đến ngày 26-1, Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh có buổi làm việc với bà Lan và xác định những giấy mời, thông báo giải quyết vụ việc đều được đóng dấu MẬT như vậy là sai.

Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh Trần Văn Kim cho rằng do sơ suất của cán bộ văn thư giao nhận văn bản.

Đến ngày 20- 2, UBND phường Bảo Vinh đã ban hành thông báo về việc đính chính và thu hồi văn bản đã ban hành trong quá trình xử lý đơn của bà Lan và xác định những thông báo, thư mời này không thuộc văn bản Mật.

Vũ Hội

Nguồn PLO: https://plo.vn/giay-moi-dan-den-lam-viec-ubnd-phuong-o-dong-nai-cung-dong-dau-mat-post779475.html