Giật mình số cung nữ, thái giám hầu hạ hoàng đế mỗi ngày

Mỗi ngày, hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến cần hàng trăm cung nữ, thái giám hầu hạ. Trong đó, 5 người hầu hạ chuyện đánh răng rửa mặt, 6 người giúp mặc quần áo...

Ở Trung Quốc thời phong kiến, hoàng đế là người đàn ông quyền lực bậc nhất. Mọi quyết định của nhà vua có sức ảnh hưởng lớn, liên quan đến sự hưng thịnh của đất nước cũng như sinh tử của người dân.

Là người đứng đầu đất nước, mọi sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế đều có cung nữ, thái giám hầu hạ. Bậc cửu ngủ chí tôn không phải động tay làm bất cứ điều gì.

Theo các ghi chép vào thời nhà Thanh (1636 - 1912), mỗi ngày có hàng chục cung nữ, thái giám hầu hạ. Trong đó, sau khi hoàng đế thức giấc, 5 cung nữ, thái giám sẽ tới hầu hạ, phục vụ chuyện đánh răng rửa mặt.

Kế đến, 6 cung nữ sẽ phụ trách công việc giúp hoàng đế mặc trang phục để thiết triều. Trang phục của nhà vua gồm: long bào, đội mũ, đeo vòng, đi giày. Một người khác sẽ phụ trách việc chải đầu, tết tóc, tỉa râu cho bậc cửu ngũ chí tôn.

Khi nhà vua cần đi vệ sinh, 6 cung nữ, thái giám sẽ hầu hạ. Trong đó, 2 người bê chiếc bô đựng đầy nước và phủ lông ngỗng, một người bê ghế lót đệm thêu hình rồng, 2 người đỡ hai bên và người còn lại cầm giấy vệ sinh để nhà vua sử dụng sau khi đi vệ sinh.

Tiếp đến, một số cung nữ, thái giám túc trực trong phòng, làm nhiệm vụ bưng bê đồ vật nếu được nhà vua yêu cầu.

Theo ước tính, khoảng 20 cung nữ, thái giám hầu hạ nhu cầu buổi sáng của hoàng đế.

Khi hoàng đế thiết triều, cùng văn võ bá quan bàn bạc, xử lý chuyện chính sự, 8 thái giám túc trực, hầu hạ làm các công việc như mang tấu chương cho vua xem, bưng trà rót nước...

Về ăn uống, Ngự Thiện Phòng có 31 đầu bếp và 191 cung nữ, thái giám phụ trách mỗi bữa ăn của nhà vua.

Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-so-cung-nu-thai-giam-hau-ha-hoang-de-moi-ngay-1969109.html