Giật mình lý do Thế chiến 2 là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử

Thế chiến 2 là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Diễn ra từ năm 1939 - 1945, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người. Vì sao lại vậy?

 Thế chiến 2 kéo dài trong 6 năm, quy mô cuộc chiến lan rộng trên phạm vi toàn cầu với sự tham gia của hơn 70 nước. Theo ước tính của các chuyên gia, Chiến tranh thế giới 2 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70 - 85 triệu người trên khắp thế giới. Với con số thương vong lớn như vậy, Thế chiến 2 trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại.

Thế chiến 2 kéo dài trong 6 năm, quy mô cuộc chiến lan rộng trên phạm vi toàn cầu với sự tham gia của hơn 70 nước. Theo ước tính của các chuyên gia, Chiến tranh thế giới 2 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70 - 85 triệu người trên khắp thế giới. Với con số thương vong lớn như vậy, Thế chiến 2 trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại.

Các nhà nghiên cứu cho hay, sở dĩ Thế chiến 2 có thương vong đẫm máu như vậy là vì cuộc chiến này có quy mô quân đội, số lượng máy bay, xe tăng, thậm chí là số lượng vũ khí nhỏ được triển khai lớn nhất lịch sử.

Các nhà nghiên cứu cho hay, sở dĩ Thế chiến 2 có thương vong đẫm máu như vậy là vì cuộc chiến này có quy mô quân đội, số lượng máy bay, xe tăng, thậm chí là số lượng vũ khí nhỏ được triển khai lớn nhất lịch sử.

Mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực, đều tham gia Chiến tranh thế giới 2. Các trận đánh giữa quân Đồng minh với lực lượng phát xít không chỉ diễn ra trên đất liền mà còn ở cả trên không và trên biển.

Mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực, đều tham gia Chiến tranh thế giới 2. Các trận đánh giữa quân Đồng minh với lực lượng phát xít không chỉ diễn ra trên đất liền mà còn ở cả trên không và trên biển.

Ước tính, Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945) tiêu tốn khoảng 4,1 nghìn tỷ USD. Số tiền khổng lồ này chủ yếu được quân đội các nước dùng để nghiên cứu, sản xuất vũ khí, triển khai quân đội tới các khu vực tham chiến...

Ước tính, Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945) tiêu tốn khoảng 4,1 nghìn tỷ USD. Số tiền khổng lồ này chủ yếu được quân đội các nước dùng để nghiên cứu, sản xuất vũ khí, triển khai quân đội tới các khu vực tham chiến...

Liên Xô là nước sở hữu lực lượng quân đội có quy mô lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng đồng thời cũng là quốc gia chịu tổn thất nghiêm trọng nhất.

Liên Xô là nước sở hữu lực lượng quân đội có quy mô lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng đồng thời cũng là quốc gia chịu tổn thất nghiêm trọng nhất.

Theo thống kê, khoảng 10,7 triệu binh sĩ Liên Xô tử trận và khoảng 24 triệu người dân Liên Xô thiệt mạng trong cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu này.

Theo thống kê, khoảng 10,7 triệu binh sĩ Liên Xô tử trận và khoảng 24 triệu người dân Liên Xô thiệt mạng trong cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu này.

Thêm nữa, Thế chiến 2 còn là cuộc xung đột đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới (tính đến thời điểm hiện nay) sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng.

Thêm nữa, Thế chiến 2 còn là cuộc xung đột đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới (tính đến thời điểm hiện nay) sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng.

Ba ngày sau (9/8/1945), quả bom hạt nhân thứ hai được Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki khiến khoảng 74.000 người thiệt mạng.

Ba ngày sau (9/8/1945), quả bom hạt nhân thứ hai được Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki khiến khoảng 74.000 người thiệt mạng.

Một nguyên nhân khác khiến Thế chiến 2 có thương vong đẫm máu nhất lịch sử là vì Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái.

Một nguyên nhân khác khiến Thế chiến 2 có thương vong đẫm máu nhất lịch sử là vì Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái.

Đức quốc xã đã bắt giữ, đưa hàng triệu người Do Thái đến các trại tập trung, lao động, tra tấn, trở thành đối tượng thí nghiệm rùng rợn... và bị hành quyết. Theo ước tính, khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức quốc xã thảm sát trong cuộc diệt chủng đẫm máu này.

Đức quốc xã đã bắt giữ, đưa hàng triệu người Do Thái đến các trại tập trung, lao động, tra tấn, trở thành đối tượng thí nghiệm rùng rợn... và bị hành quyết. Theo ước tính, khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức quốc xã thảm sát trong cuộc diệt chủng đẫm máu này.

Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-ly-do-the-chien-2-la-cuoc-chien-dam-mau-nhat-lich-su-1917027.html