Giật mình cuộc vây hãm thành trì đẫm máu nhất thời cổ đại

Trong lịch sử nhân loại, một số cuộc vây hãm thành trì diễn ra cách đây hàng ngàn năm đã gây ra thương vong rất lớn. Những sự kiện này còn góp phần thay đổi tình hình thế giới.

Một trong những cuộc vây hãm thành trì đẫm máu nhất thời cổ đại là trận bao vây Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên. Khi đó, hoàng đế La Mã Titus Flavius huy động 70.000 binh lính bao vây thành Jerusalem của người Do Thái. Đối mặt với chiến dịch vây hãm của La Mã, người Do Thái có gần 40.000 quân phòng thủ.

Sau nhiều ngày bị quân La Mã bao vây, binh sĩ và người dân trong thành Jerusalem rơi vào tình trạng thiếu lương thực, thuốc men... Dù vậy, họ kiên quyết không đầu hàng kẻ địch.

Cuối cùng, đội quân của hoàng đế Titus thực hiện cuộc đột kích bất ngờ vào ban đêm và chọc thủng được lớp phòng thủ ở Jerusalem. Do có binh lực ít hơn và tinh thần chiến đấu giảm sút nên lực lượng bảo vệ thành Jerusalem bị quân La Mã đánh bại.

Theo lệnh của hoàng đế Titus, quân sĩ La Mã tàn sát hơn 1 triệu người, phá hủy nhiều tòa nhà và cướp bóc khắp thành Jerusalem. Nhiều người dân địa phương bị bắt và đem bán làm nô lệ.

Năm 1258, một chiến dịch vây hãm thành trì nguy hiểm xảy ra thành Baghdad. Khi ấy, Húc Liệt Ngột, cháu của Thành Cát Tư Hãn, chỉ huy khoảng 100.000 - 150.000 quân Mông Cổ bao vây thành phố Baghdad sau khi chinh phạt hầu hết Iran và miền bắc Iraq.

Sau khi tới thành Baghdad, quân Mông cổ chưa có đạn cho máy bắn đá nên phải mất 3 ngày để tìm và chở các tảng đá lớn tới địa điểm chiến đấu để công thành.

Trong khoảng thời gian đó, Húc Liệt Ngột kêu gọi người dân trong thành sớm đầu hàng thì sẽ tránh phải đổ máu. Tuy nhiên, dù Quốc vương Baghdad cử người tới gặp Húc Liệt Ngột để bàn phương án đầu hàng, thậm chí muốn gả con gái cho kẻ địch nhưng cuối cùng quân Mông Cổ vẫn tấn công Baghdad.

Cuối cùng, Quốc vương Baghdad đồng ý đưa quân đội ra khỏi thành với hy vọng sẽ rút quân an toàn về Syria. Thế nhưng, toàn bộ đội quân này bị binh lính Mông Cổ giết chết, ngay cả quốc vương và các con trai của ông cũng bị sát hại.

Theo các ghi chép, quân đội Mông Cổ sau khi công phá được thành Baghdad đã thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu trong suốt 40 ngày. Theo ước tính, khoảng 2 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc vây hãm này.

Trận bao vây Tenochtitlan năm 1520 là một trong những chiến dịch đẫm máu trong lịch sử thế giới cổ đại. Khi ấy, hầu tước Hernán Cortés chỉ huy đội quân Tây Ban Nha gồm khoảng 200.000 người vây hãm kinh đô Tenochtitlan của người Aztec.

Trước cuộc vây hãm của người Tây Ban Nha, đế chế Aztec có gần 300.000 binh sĩ. Dù Aztec có quân số lớn hơn nhưng Tây Ban Nha có lợi thế công nghệ đáng kể khi sở hữu những vũ khí hiện đại, có khả năng sát thương cao là súng, đạn pháo.

Do vậy, ban đầu đế chế Aztec giành được một số thắng lợi nhỏ nhưng sau đó từng bước bị lực lượng Tây Ban Nha đánh bại. Sau 3 tháng vây hãm Tenochtitlan, đội quân của hầu tước Hernán Cortés đã chiếm được kinh đô của người Aztec và tàn sát hơn 200.000 người.

Mời độc giả xem video: Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 855 của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn: VOVTV.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-cuoc-vay-ham-thanh-tri-dam-mau-nhat-thoi-co-dai-1926714.html