Giật mình con số thống kê thiệt hại về cháy nổ của Hà Nội trong 9 tháng qua

626 vụ cháy, 18 người chết, thiệt hại về tài sản lên tới hơn 400 tỷ đồng… là những con số đáng báo động về tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội 9 tháng đầu năm 2017.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội. Ảnh TV

Ngày 25.9, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2017. Tại đây, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã có báo cáo về “Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn thành phố trong tình hình mới”.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2017, xảy ra 626 vụ, trong đó có: 7 vụ cháy gây thiệt hại về người, 9 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, 20 cháy rừng. Thiệt hại về người: 18 người chết, 9 người bị thương; thiệt hại về tài sản: Ước tính trên 400 tỷ đồng và 55 ha rừng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị. Ảnh Huy Kiên/CTTĐT

Số liệu này tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 4 vụ cháy; tăng 14 người chết, giảm 6 người bị thương; thiệt hại về tài sản tăng hơn 300 tỷ đồng). Lực lượng Cảnh sát PC&CC đã trực tiếp tham gia CNCH 43 vụ, cứu được 35 người, tìm được 8 thi thể.

Qua thống kê số vụ cháy hàng năm cũng như hậu quả thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra vẫn có dấu hiệu gia tăng (trung bình từ 600 - 800 vụ/năm). Đáng chú ý đã xảy ra một số vụ hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như: Vụ cháy tại cơ sở sản xuất Sôcôla kết hợp nhà ở tại thôn Thượng (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) ngày 29.7.2017 làm 8 người chết...

Địa bàn xảy ra cháy tập trung nhiều ở các quận nội thành (chiếm khoảng 75%). Chủ yếu ở các doanh nghiệp kinh tế tư nhân và nhà dân (chiếm từ 75% đến 80%). Số vụ cháy lớn chỉ chiếm từ 1- 2% nhưng thiệt hại chiếm khoảng 80-85% do xảy ra tại các địa điểm tập trung đông người như nhà cao tầng, quán karaoke, nhà hàng, quán ăn.

Kết luận về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý, tình hình PCCC là vấn đề nóng, tuy đã chỉ đạo rất quyết liệt nhưng còn diễn biến xấu.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhắc nhở, lực lượng PCCC phải tăng cường huấn luyện, đào tạo tốt hơn. Các lực lượng chức năng cần rà soát lại từng hộ dân, cũng như các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường, karaoke… Với những công trình chưa đảm bảo điều kiện PCCC cần phải xử lý dứt điểm, có kế hoạch và trách nhiệm với từng người trong công trình. Đồng thời, ông cũng gợi mở mỗi hộ dân phải xây dựng phương án PCCC; từng cơ sở sản xuất phải có phương án thoát hiểm phòng sự cố do cháy nổ gây ra.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/giat-minh-con-so-thong-ke-thiet-hai-ve-chay-no-cua-ha-noi-trong-9-thang-qua-566572.ldo