Giật mình bằng chứng quân đoàn La Mã hóa đá bên bờ biển Pháp

Khi tới vùng Brittany, Pháp, mọi người ấn tượng khi nhìn thấy hơn 3.000 cột đá Carnac xếp thẳng tắp hơn 12 km. Theo người dân địa phương, những cột đá này là một quân đoàn La Mã bị pháp sư Merlin hóa đá.

Hơn 3.000 cột đá Carnac ở vùng Brittany, Pháp được các nhà khoa học đánh giá là bộ sưu tập đá cổ lớn nhất thế giới. Những cột đá thẳng đứng có nguồn gốc từ thời tiền Celtic (tức vào khoảng năm 4000 trước Công nguyên).

Không chỉ du khách, các chuyên gia không khỏi kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy hơn 3.000 cột đá Carnac xếp thành các đường thẳng tắp hơn 12 km.

Hàng nghìn cột đá Carnac có kích thước khác nhau. Trong số này, những cột đá lớn nhất cao khoảng 4m và thấp dần về phía đông. Những cột đá nhỏ nhất cao 0,6m.

Trong suốt nhiều năm, giới nghiên cứu nỗ lực giải mã mục đích người xưa dựng hơn 3.000 cột đá Carnac để làm gì. Trong số này, một giả thuyết cho rằng, người xưa dựng những cột đá đó nhằm báo hiệu động đất.

Bên cạnh đó, người dân địa phương lưu truyền truyền thuyết về sự xuất hiện của hơn 3.000 cột đá Carnac có liên quan đến một pháp sư. Cụ thể, Merlin là một pháp sư và là nhà tiên tri vĩ đại thời cổ đại.

Merlin phục vụ dưới trướng vua Arthur huyền thoại của nước Anh. Khi đế chế La Mã vẫn hưng thịnh, xuôi quân tiến đánh nhiều vùng đất châu Âu. Merlin phát hiện một đoàn quân La Mã với khoảng 3.000 người đang từ từ tiến về phía eo biển Manche, ngăn cách Anh và Pháp.

Nhận thấy đó là mối nguy hiểm lớn đối với nước Anh, pháp sư Merlin đã sử dụng sức mạnh huyền bí của mình, phù phép biến những người lính La Mã thành các tảng đá khi đoàn quân đang hành quân theo đội hình thẳng đều tăm tắp.

Theo đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn, hơn 3.000 binh lính La Mã bị hóa đá và trở những cột đá xếp thẳng tắp trên vùng đất rộng lớn ngày nay là lãnh thổ của Pháp.

Dân gian còn đồn thổi rằng, pháp sư Merlin còn tham gia nhiều trận chiến khiến quân đội La Mã thất bại liên tiếp và cuối cùng khiến đế chế hùng mạnh một thời này sụp đổ.

Do đây chỉ là truyền thuyết không có cơ sở khoa học nên giới chuyên gia đã và đang đi tìm các manh mối với hy vọng sẽ sớm làm sáng tỏ bí ẩn về hơn 3.000 cột đá Carnac xếp thẳng tắp hơn 12 km.

Mời độc giả xem video: Vải Việt Nam lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Pháp. Nguồn: VTV4.

Tâm Anh (theo Atlasobscura)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giat-minh-bang-chung-quan-doan-la-ma-hoa-da-ben-bo-bien-phap-1939627.html