Giáo sư Trịnh Ngọc Phan - người đặt nền móng cho chuyên ngành truyền nhiễm

Dù ở cương vị nào, giáo sư-bác sỹ Trịnh Ngọc Phan cũng đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình để làm việc và cống hiến cho ngành truyền nhiễm.

Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan là người đặt nền móng cho chuyên ngành truyền nhiễm Việt Nam.

Với hơn 40 năm cống hiến, giáo sư là người thầy giáo tận tâm, người thầy thuốc yêu nghề và nhà khoa học tài năng đầy sáng tạo.

Dù ở cương vị nào, ông cũng đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình để làm việc và cống hiến cho ngành truyền nhiễm.

Ông sinh ngày 30/3/1914, cách đây tròn 110 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/giao-su-trinh-ngoc-phan-nguoi-dat-nen-mong-cho-chuyen-nganh-truyen-nhiem-post937377.vnp