Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ tư

Trong hai ngày 23 và 24-9, tại hai tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra các hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ tư. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc đồng chủ trì chương trình giao lưu.

Đại diện lãnh đạo và đại biểu hai nước tham gia buổi tọa đàm.

Trong ngày đầu tiên tại Lai Châu (23-9) đã diễn ra các hoạt động: Tọa đàm hữu nghị, khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Sơ kết hai năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông của Việt Nam và thôn Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà của Trung Quốc.

Đồng thời, hai bên cùng nhau chứng kiến cuộc diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tại Cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng.

Được biết, trong những năm qua, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của hai bên luôn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác. Thường xuyên hội đàm, trao đổi nghiệp vụ, thông tin; xử lý thỏa đáng các vụ việc, vấn đề xảy ra trên biên giới. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên; mở rộng giao lưu, kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới hai nước với nhau… Thông qua đó, các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên có được sự gắn bó; nhân dân hai bên biên giới cũng có thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm nọ hạnh phúc.

Qua đợt giao lưu này, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được củng cố. Qua đó, tăng cường sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, hai quân đội; củng cố niềm tin của nhân dân về tinh thần biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong khuôn khổ của chương trình này, ngày 24-9, các hoạt động giao lưu tiếp tục diễn ra và kết thúc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ tại buổi giao lưu.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước cùng đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, tỉnh Lai Châu.

Diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc).

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34178002-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-%E2%80%93-trung-lan-thu-tu.html