Giao hữu, ĐT Indonesia 2-2 ĐT Việt Nam: Hòa mới ra vấn đề

ĐT Việt Nam đã dẫn trước chủ nhà Indonesia với cách biệt 2 bàn từ rất sớm nhưng rồi nhanh chóng để đối phương gỡ hòa 2-2. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận giao hữu giữa chủ nhà Indonesia và ĐT Việt Nam diễn ra ngày 9-10 trên SVĐ Maguwoharjo ở thành phố Yogyakarta.

Trước khi hành quân sang Indonesia đá giao hữu với chủ nhà, ĐT Việt Nam đã có một chiến thắng tưng bừng đến 5-2 trước CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất (TPHCM). Men say chiến thắng hẳn vẫn chưa hết trong thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng và cả người hâm mộ nước nhà, dù đó vẫn chỉ là một trận giao hữu. Và, tất cả chờ đợi thêm một trận đấu tưng bừng nữa của thầy trò Hữu Thắng trước Indonesia - đối thủ yếu hơn rất nhiều so với Triều Tiên. Thế nhưng, có lẽ, nhiều người đã hụt hẫng.

So với trận thắng Triều Tiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng thực hiện đến 8 sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát ở trận gặp Indonesia. Trong đó, sự thiếu vắng Tuấn Anh, Xuân Trường, Quế Ngọc Hải là bắt buộc vì cả 3 cùng Công Phượng vắng mặt trong chuyến sang Indonesia. Theo đó, Trọng Hoàng được đưa vào đá tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Thịnh. Minh Tuấn đảm trách vai trò tiền vệ phải. Thành Lương đá cánh trái. Đặc biệt, Lê Văn Thắng chơi hộ công cho Văn Quyết trên hàng tiền đạo. Còn ở hàng thủ, Sầm Ngọc Đức, Âu Văn Hoàn đá cánh, Đinh Tiến Thành và Đình Luật đá trung vệ. Trong khung thành vẫn là Trần Nguyên Mạnh.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn đã rút ra được nhiều vấn đề cho ĐT Việt Nam. Ảnh: D.T

Với nhiều sự thay đổi trên, ĐT Việt Nam đã thể hiện một diện mạo khác hẳn và đặc biệt có sự khởi đầu đầy ấn tượng. Ngay phút thứ 4, Lê Văn Thắng thực hiện cú sút xa mở tỷ số. Chỉ 8 phút sau, ĐT Việt Nam nhân đôi cách biệt lên 2-0 nhờ công của Vũ Minh Tuấn sau pha phối hợp đẹp mắt.

Có lẽ rất nhiều người tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có chiến thắng tưng bừng nữa trước Indonesia. Thế nhưng, chủ nhà đã bùng lên tấn công mạnh mẽ để kiếm tìm bàn gỡ và thành công. Lối đá nhanh, áp sát của Indonesia đã khiến hàng thủ ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Để rồi, Trần Nguyên Mạnh phải hai lần vào lưới nhặt bóng ở hiệp một. Phút 26, Zamrun thực hiện pha đá phạt ở cự ly gần 30m làm bó tay Nguyên Mạnh. 2 phút sau đó, Irfan Bachdim có mặt đúng lúc, dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2 cho Indonesia.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu chùng xuống, không còn sôi nổi như 45 phút đầu tiên. Không có nhiều pha tổ chức tấn công thực sự ấn tượng được hai đội tạo ra. Song song với đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng và đồng nghiệp Alfred Riedl bên phía chủ nhà liên tục có những sự thay đổi người để thử nghiệm đội hình, khiến hiệp đấu kém hấp dẫn.

Tỷ số hòa 2-2 có thể đã làm hài lòng cả chủ lẫn khách. Nhưng với ĐT Việt Nam, một tỷ số hòa sau khi dẫn trước đến 2 bàn thì vỡ ra nhiều vấn đề, nhất là hàng thủ. Rõ ràng, sau hai trận thử nghiệm với Triều Tiên và Indonesia, hàng thủ vẫn đang là nỗi lo của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Riêng trận đấu hôm qua, hàng phòng ngự Việt Nam chơi chưa chắc chắn. Thủ thành Nguyên Mạnh ngoài bàn thua ở pha đá phạt của Zamrun, đã bắt không tốt, mà cụ thể là pha bắt bóng không dính trước đó khiến chút nữa ĐT Việt Nam nhận bàn thua. Còn ở bàn thua thứ hai, trung vệ Đinh Tiến Thành mắc sai lầm khi để Andik Vermansyah cướp bóng và sau đấy không thể theo kịp tốc độ của cầu thủ này, gián tiếp tạo cơ hội để Irfan quân bình tỷ số trận đấu. Ngoài hàng thủ, tuyến tiền vệ của ĐT Việt Nam cũng chơi kém sắc sảo khi thiếu vắng Xuân Trường, Tuấn Anh. Điều này cũng góp phần tạo áp lực cho hàng thủ.

Xem ra, trận hòa 2-2 trước Indonesia đã giúp ĐT Việt Nam "trở lại mặt đất" và giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng rút ra được vấn đề cần điều chỉnh.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_155873_giao-hu-u-dt-indonesia-2-2-dt-vie-t-nam-ho-a-mo-i-.aspx