Giáo dân Lào Cai đồng lòng phòng, chống dịch bệnh

Thời gian qua, cùng với người dân trên địa bàn toàn tỉnh, các hộ theo đạo Công giáo tại Lào Cai đã cùng các cấp, các ngành và các địa phương tích cực hưởng ứng hoạt động phòng, chống và chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Nhiều gia đình giáo dân hành lễ qua hình thức trực tuyến.

Nhiều gia đình giáo dân hành lễ qua hình thức trực tuyến.

Đối với giáo dân Lào Cai, những ngày này là thời gian quan trọng nhất trong đời sống tâm linh, là cao điểm của tuần lễ Phục sinh và Tam Nhật Thánh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều giáo dân đã tham gia nghi thức thánh lễ ở nhà bằng hình thức trực tuyến. Cùng với nhiều giáo họ khác trên địa bàn thành phố Lào Cai, người dân Giáo họ Sơn Mãn (xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) cũng gác lại nhu cầu thực hành nghi lễ tại nhà thờ bằng cách hành lễ trực tuyến tại nhà.

Bà Cao Thị Thành, giáo dân tại Giáo họ Sơn Mãn chưa bao giờ có một mùa lễ Phục sinh đặc biệt như vậy. Đúng 19 giờ 30 phút, khi điểm cầu trung tâm giáo xứ bắt đầu vào buổi lễ, bà cùng gia đình sử dụng chiếc điện thoại thông minh theo dõi, lắng nghe cha xứ làm thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện bằng hình thức trực tuyến (livestream). Mọi công việc trong ngày đều được gia đình bà thu xếp để dành thời gian cho buổi lễ trực tuyến. Bà Thành chia sẻ: Đối với chúng tôi, đây là dịp lễ lớn nhất trong năm, là ngày Chúa sống lại, ai cũng mong muốn đến nhà thờ để cầu nguyện. Chiếc điện thoại không phải đắt tiền nên việc tiếp sóng, truyền hình ảnh rất khó khăn nhưng thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền và của giáo xứ nên gia đình tôi theo dõi và hành lễ tại nhà.

Giáo họ Sơn Mãn hiện có gần 300 giáo dân. Khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có biện pháp “giãn cách xã hội” được áp dụng, dưới sự hướng dẫn của chính quyền các cấp của thành phố, Giáo họ Sơn Mãn đã thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh, kiểm soát và được giáo dân đồng lòng hưởng ứng. Ban Hành giáo cũng vận động giáo dân không đến nhà thờ mà tổ chức hành lễ trực tuyến tại nhà.

Ông Phạm Hồng Sinh, Trưởng Ban Hành giáo, Giáo họ Sơn Mãn cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cán bộ địa phương theo dõi sát sao, nắm tình hình người dân trên địa bàn, đặc biệt là những người đi từ vùng dịch về. Cùng với đó là nhắc nhở giáo dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ban Hành giáo đã đóng cửa, quản lý chặt nhà thờ và hạn chế người ra vào, đồng thời kêu gọi giáo dân không tổ chức tụ tập đông người, tham gia hành lễ bằng hình thức trực tuyến tại nhà và trao đổi các công việc của giáo họ thông qua nhóm trên mạng xã hội.

Hằng năm, vào thời điểm Lễ Phục sinh, tại nhà thờ Cốc Lếu (phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) - điểm trung tâm của Giáo họ Lào Cai - thường tất bật chuẩn bị mọi thứ như trang trí cờ, cổng vào, sảnh cầu nguyện… Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19, năm nay việc tổ chức các hoạt động của lễ Phục sinh được diễn ra hạn chế. Mỗi năm vào tuần thánh này, các giáo dân đều tụ họp mừng Chúa phục sinh đi kèm với nhiều hoạt động cộng đồng, biểu diễn của ca đoàn, sum họp, nhưng năm nay những hoạt động này đã không diễn ra. Trong tuần lễ Phục sinh, Giáo xứ Lào Cai đã thông báo đến giáo dân về việc các hoạt động hành lễ được phát trực tuyến trên mạng xã hội, kênh YouTube để giáo dân có thể trực tiếp theo dõi. Việc thực hiện các nghi lễ cũng chỉ có cha xứ và 2 giáo dân phụ tá. Chủ trương hành lễ trực tuyến nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của các giáo dân. Nhiều giáo dân xúc động khi các bài giảng trong các thánh lễ trực tuyến luôn có thêm lời cầu nguyện cho những người nơi tuyến đầu trong đợt phòng, chống dịch Covid-19, như: “Cầu cho các y sỹ, bác sỹ được bình an, khỏe mạnh để tận tụy phục vụ Nhân dân” và “vì tất cả chúng sinh được bình an”...

Ông Nguyễn Công Tác, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lào Cai cho biết: Chung sức phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng giáo xứ đã kêu gọi giáo dân phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Giáo xứ đã thông báo tới đồng bào công giáo không họp mặt hoặc tổ chức các buổi tập trung đông người, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhà nào ở nhà nấy, nếu không có việc gì quan trọng thì không đến nhà thờ và không đi ra ngoài. Trong cộng đồng giáo dân Lào Cai đã ghi nhận những tấm lòng ủng hộ tiền, vật chất, nhắn tin ủng hộ… góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay thì việc cách ly là rất cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho cộng động. Việc làm của giáo dân Lào Cai là rất đáng ủng hộ, hoan nghênh.

Hữu Huỳnh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/giao-dan-lao-cai-dong-long-phong-chong-dich-benh-z1n20200418093212599.htm