Giáng sinh ấm áp nơi vùng đất mở

Từ nhiều ngày nay, không khí chào đón Giáng sinh 2023 ở tỉnh Ninh Bình tưng bừng từ làng đến phố. Trên địa bàn tỉnh có tới 107/143 xã, phường, thị trấn có đồng bào Công giáo sinh sống. Không khí đón Noel đặc biệt rộn ràng trên khắp các con đường ở huyện Kim Sơn-vùng đất mở của tỉnh Ninh Bình, nơi có hơn 47% dân số là người Công giáo.

Khu vực Nhà thờ Đá Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) lung linh đón Giáng sinh. (Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG)

"Từ nhiều năm nay, Giáng sinh không còn là niềm vui riêng của đồng bào Công giáo, mà là dịp vui chung của toàn thể người dân của tỉnh Ninh Bình. Mỗi dịp đón Noel, đồng bào lương cũng như giáo lại có dịp trao gửi yêu thương, chia sẻ niềm vui thắng lợi” - ông Trần Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết.

Từ sáng 23/12, những con đường dẫn đến huyện Kim Sơn đã đông đúc. Thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), nơi có Nhà thờ đá Phát Diệm - quần thể nhà thờ Công giáo được các chuyên gia đánh giá đẹp nhất Việt Nam, như được khoác tấm áo mới.

Dưới bàn tay khéo léo của đồng bào Công giáo, về đêm, những nét độc đáo, pha trộn kiến trúc đình, chùa phương Đông với lối kiến trúc Gothic phương Tây của Nhà thờ đá Phát Diệm nổi bật, lộng lẫy dưới ánh đèn led nhiều màu sắc, mang đặc trưng rất riêng của xứ đạo.

Về thăm Nhà thờ đá Phát Diệm (KIm Sơn, Ninh Bình) dịp này không chỉ có đồng bào Công giáo trên địa bàn, mà còn có người dân từ khắp mọi miền đất nước. (Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG)

Ông Mai Văn Quý - Chánh trương giáo xứ Phát Diệm chia sẻ: "Giáng sinh năm nay, người công giáo trên địa bàn rất vui mừng có vị Giám mục mới. Công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh được giáo dân chúng tôi thực hiện chu đáo, bà con rất háo hức chờ đón đến ngày Chúa giáng sinh”.

Những hoạt cảnh được trang trí công phu trong khuôn viên Nhà thờ Phát Diệm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. (Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG)

Với người dân Kim Sơn, Ninh Bình, dịp Noel không chỉ là ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh của đồng bào theo đạo Công giáo, mà còn là dịp để tất cả người dân Kim Sơn sum họp, thắt chặt tình đoàn kết.

Ông Đỗ Văn Quán, 78 tuổi, ở xã Xuân Chính (Kim Sơn, Ninh Bình), cho biết, ông có 6 người con, đa số công tác xa nhà. Dịp này con, cháu ông đều về quê đón Giáng sinh, nên ông đã chuẩn bị “hậu cần” từ sớm, như sửa lại sân, mở rộng ngõ, chỗ để xe... Ông đã mời một số anh em họ hàng và bạn bè thân thiết của gia đình chung vui trong dịp lễ Giáng sinh này.

Chị Lê Thị Giang, ở thị trấn Phát Diệm, dù không theo đạo Công giáo, nhưng dịp này, chị và gia đình vẫn từ thành phố Ninh Bình về quê, tham gia đón Giáng sinh cùng gia đình và những người bạn học cũ.

Chị Giang chia sẻ: Với chúng tôi, đây là dịp vui chung của tất cả mọi người, mang đến niềm vui, đưa mọi người đến gần nhau hơn, gắn chặt tình yêu thương của con người cùng mong ước những điều tốt đẹp, an lành, bình yên trong cuộc sống.

Không khí Giáng sinh ấm áp tràn ngập khắp mọi nẻo đường ở Kim Sơn, Ninh Bình. (Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG)

Trong dịp lễ Noel 2023, tỉnh Ninh Bình nói chung, huyện Kim Sơn nói riêng, đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà Tòa Giám mục Phát Diệm, các giáo xứ trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương tới đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của bà con, thể hiện tinh thần đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Riêng ở Kim Sơn, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin Phạm Văn Sang cho biết: Để nhân dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, huyện đã chỉ đạo, Phòng Văn hóa-Thông tin tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và các vi phạm về pháo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Lực lượng Công an, dân phòng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ... nhằm bảo đảm dịp lễ Noel diễn ra an toàn. (Ảnh: KIỀU ÂN)

Dự kiến, khu vực Nhà thờ Phát Diệm (thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) sẽ đón khoảng 10.000 du khách trong đêm Noel về lễ Thánh và tham quan du lịch trong đêm 24, rạng sáng 25/12/2023.

Do đó, huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an thị trấn Phát Diệm huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các nhà thờ, khu dân cư; tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, khai báo tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ... nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp lễ này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giang-sinh-am-ap-noi-vung-dat-mo-post789014.html