Giang hồ đập phá quán kem: Nghi phạm chuyên đòi nợ thuê

Theo cơ quan công an, băng nhóm đập phá quán kem Chú Tám là tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Liên quan đến vụ đập phá quán kem Chú Tám ở đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM), cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thanh Vàng (SN 1992, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Qua điều tra, công an cũng xác định được các đối tượng chủ chốt gồm nhiều tay giang hồ cộm cán chuyên hoạt động xã hội đen tham gia vụ đập phá này bao gồm Lự Vinh Quân (29 tuổi), Đào Duy Hưng (27 tuổi), Đào Duy Phong (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi, tất cả ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Anh Huy (29 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và 5 nghi phạm khác chưa rõ danh tính.

Nhóm côn đồ được nhận diện sau khi trích xuất camera an ninh. Ảnh: CACC

Được biết, nhóm đối tượng trên tập hợp nhiều người có tiền án, tiền sự, hoạt động tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Theo tin tức trên báo Thanh niên, số lượng tài sản thiệt hại do nhóm giang hồ đập phá tại quán kem gồm: 6 bàn nhựa, 20 ghế nhựa nhỏ, 2 xô nhựa, 1 nồi cơm điện, 1 cây quạt (tổng giá trị khảo sát ban đầu là gần 3 triệu đồng). Ngoài ra tủ kính đựng ly, mặt kính tủ lạnh đều bị đập phá hư hỏng không sử dụng được.

Sáng 27/4, trao đổi với PV, anh Giang Thành Đạt (37 tuổi) chủ quán kem cho biết hiện tại quán của anh đang ngưng hoạt động, tâm lý các nhân viên tại rất hoảng sợ sau vụ tấn công.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vào 23h ngày 23/4, anh Giang Thành Đạt (37 tuổi) chủ quán kem Chú Tám (địa chỉ tại số 2 Trương Hán Siêu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM) đang đứng rửa ly bên bồn nước thì một nhóm giang hồ khoảng 10 người, mang theo hung khí xông vào quán. Nhóm này bắt đầu đập phá khiến nhân viên cùng người nhà của anh Đạt hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong. Một người đã dùng xịt hơi cay tấn công về phía chủ quán.

Sau khi bị tấn công, 7 người trong quán bị dính hơi cay phải đưa tới bệnh viện quận 1 để cấp cứu. 2 con của chủ quán cũng phải ngâm mình trong nước mát để đỡ bỏng rát vì dính hơi xịt cay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ quán kem đã trình báo lên cơ quan công an. Nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là quán của chị anh Đạt cạnh tranh khách với một quán kem bên cạnh.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Người đưa tin, Thanh niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/giang-ho-dap-pha-quan-kem-nghi-pham-chuyen-doi-no-thue-d97893.html