Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Đông Hà. Bài 3: Nỗ lực ngăn chặn hiểm họa ma túy

Nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến xã hội, TP. Đông Hà đang nỗ lực ngăn chặn hiểm họa ma túy trên địa bàn, nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương đang được Đông Hà tập trung triển khai thực hiện.

* Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Đông Hà. Bài 1: Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

** Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Đông Hà. Bài 2: Nhiều tác hại từ ma túy

 Đông Hà coi trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy - Ảnh: T.Q

Đông Hà coi trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy - Ảnh: T.Q

Trên địa bàn Đông Hà vẫn còn một số điểm phức tạp về ma túy chưa bị triệt phá, nhiều phường trọng điểm về ma túy cùng một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy… Tình hình tội phạm ma túy ở Đông Hà dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, vừa là nơi tiêu thụ, vừa là nơi trung chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Chủng loại ma túy ngày càng đa dạng, hướng đến diện đối tượng sử dụng ngày càng rộng. Tội phạm ma túy gắn kết, có tổ chức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Đồng thời, cùng với sự gia tăng của tội phạm ma túy thì số người nghiện ma túy cũng sẽ gia tăng.

Ngoài các yếu tố khách quan, nguyên nhân khiến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng ở Đông Hà là do vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, đoàn thể còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận trong giới trẻ về sự nguy hại của ma túy còn chưa đầy đủ. Công tác quản lý nhà nước của một số cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống ma túy chưa được thực hiện thường xuyên. Trong đó công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, dàn trải, thiếu cụ thể nên chưa tác động trực tiếp đến các chủ thể, đối tượng có nguy cơ. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy còn mỏng, thường xuyên biến động, kinh phí và phương tiện thực nhiệm vụ còn hạn chế… Trước thực tế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết, về mặt chủ trương, Ban Thường vụ Thành ủy xem công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu về phòng, chống ma túy ở các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

“UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để huy động sức mạnh của cả hệ thông chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó coi trọng cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là ở cấp phường và khu dân cư. Sử dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp để thông tin tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho công tác này”, ông Nguyễn Sỹ Trong cho biết thêm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 Lê Quang Việt Sơn cho hay, để kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, địa phương tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy ở các khu phố, xây dựng và nhân rộng các khu dân cư không có nghiện ma túy. Quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy và quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ họ. Coi trọng việc định hướng, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên bởi khi giới trẻ có việc làm, thu nhập ổn định thì ma túy sẽ rất khó tác động.

Chủ tịch UBND phường Đông Lễ Nguyễn Chơn Thử thông tin: “Phòng, chống hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những giải pháp cơ bản để Đông Lương ra khỏi diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều có chủ trương, mục tiêu, giải pháp để thực hiện, hằng quý, có đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế để kịp thời có giải pháp tốt hơn. Giao trách nhiệm cụ thể cho lực lượng công an, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên chậm tiến. Gần đây, phường cũng đã huy động nguồn lực đầu tư hệ thống camera, điện chiếu sáng ở các khu vực phức tạp về ma túy để giám sát, phòng ngừa tốt hơn”.

Theo Bí thư Thành đoàn Đông Hà Cao Thị Hải Vân, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, thành đoàn đã xây dựng 3 câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật để tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; xây dựng mô hình “Hòm thư tố giác”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”... tại các chi đoàn dân cư nhằm vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức 100% đoàn trường THPT tuyên truyền về tác hại của ma túy, lồng ghép tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” trong 100% đoàn viên, thanh niên và các chi đoàn.

Bên cạnh đó, Thành đoàn còn cảm hóa, giúp đỡ 32 thanh niên sử dụng ma túy tiến bộ. Trong đó, có một số trường hợp tiêu biểu, đơn cử như anh Nguyễn Bá Liên, Chi hội trưởng Hội LHTN, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Khu phố 7, Phường 1, trước là 1 thanh niên có sử dụng ma túy, hiện là “đầu tàu” công tác đoàn, hội và các hoạt động khác tại địa phương... “Với vai trò của mình, Thành đoàn Đông Hà đang đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về tác hại của ma túy để thanh thiếu niên có hành động đúng. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư, trong trường học...”, chị Cao Thị Hải Vân cho biết thêm. Đây cũng là giải pháp được các cơ quan, đơn vị, trường học, Mặt trận và đoàn thể TP. Đông Hà đang triển khai để kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Trước sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, Công an TP. Đông Hà đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Phó Trưởng Công an Phường 5, Trung tá Trần Văn Thắng cho biết, bám sát chỉ đạo của công an thành phố và thực tiễn địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phường các chủ trương, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh. Phối hợp với các trường học, cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, sâu rộng công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn. Phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn, đối tượng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. “Thực tế cho thấy, nhờ nắm chắc địa bàn, đối tượng và hỗ trợ của Nhân dân nên thời gian qua đơn vị đã triệt phá thành công nhiều vụ mua bán, tàng trữ ma túy”, Trung tá Trần Văn Thắng thông tin thêm.

“Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, ngoài nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành, của từng gia đình, cộng đồng dân cư và nhà trường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy’’, Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam cho hay.

Thanh Tuyền - Thục Quyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161203&title=gian-nan-cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-dong-ha-bai-3-no-luc-ngan-chan-hiem-hoa-ma-tuy