Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Đông Hà. Bài 2: Nhiều tác hại từ ma túy

Làm việc với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các cấp TP. Đông Hà hay đến tận nhà các trường hợp sử dụng ma túy để nắm bắt thêm thông tin, chúng tôi mới thấy hết tác hại khôn lường của ma túy đối với người sử dụng, gia đình của họ và cộng đồng.

* Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Đông Hà. Bài 1: Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

 Cán bộ công an và phóng viên Báo Quảng Trị gặp gỡ một đối tượng cai nghiện ở Phường 5, TP. Đông Hà - Ảnh: T.Q

Cán bộ công an và phóng viên Báo Quảng Trị gặp gỡ một đối tượng cai nghiện ở Phường 5, TP. Đông Hà - Ảnh: T.Q

Theo chân Thượng úy Đào Duy Tuấn, Cảnh sát khu vực Công an Phường 1, chúng tôi đến nhà của X., một đối tượng nghiện ma túy. Qua câu chuyện với ba mẹ của X., chúng tôi được biết, do ham chơi, bị bạn bè rủ rê nên X. dùng thử rồi sa vào nghiện ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện, X. đã bán đi nhiều tài sản trong gia đình. Thời điểm chúng tôi đến nhà, X. đang bị nghi ngờ cấu kết với bạn lấy trộm xe máy của bố mang đi bán để mua ma túy về sử dụng.

Tiếp chuyện chúng tôi, mẹ của X. nước mắt ngắn dài kể về nỗi đau khổ của người làm cha, làm mẹ khi ngày ngày chứng kiến đứa con mình rứt ruột đẻ ra lúc tỉnh táo, lúc ngờ nghệch vì ma túy. Bây giờ ước muốn duy nhất của người mẹ này là có một phép màu nào đó để con trai bà thoát ra khỏi ma túy… Theo Thượng úy Đào Duy Tuấn, đây không phải là lần đầu tiên X. lấy trộm tài sản của gia đình mà trước đó X. đã bị Tòa án nhân dân TP. Đông Hà tuyên mức án thích đáng do lấy trộm tài sản của chính chị gái mình mang đi tiêu thụ để thỏa mãn cơn nghiện.

Còn đối với trường hợp P.V.D (sinh năm 1996) ở Khu phố 2, phường Đông Lương, bố mất sớm, một mình mẹ P.V.D là chị L.T.K.A phải tảo tần để nuôi 2 con. Vậy nhưng P.V.D lại không chịu tu chí làm ăn mà chơi bời lêu lỏng và nghiện ma túy. Mặc dù chưa đầy 25 tuổi nhưng P.V.D đã có một lần vào trường giáo dưỡng, một lần bị tuyên án 6 tháng tù giam do trộm cắp tài sản và 1 lần đi cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng. Vậy nhưng sau khi đi cai nghiện bắt buộc trở về, P.V.D vẫn tiếp tục lao vào ma túy.

Trò chuyện với chúng tôi, chị L.T.K.A cho biết, ngay khi phát hiện con mình nghiện ma túy chị đã nhiều lần khuyên nhủ, can ngăn nhưng không được. Kể từ ngày nghiện ma túy, P.V.D thay đổi tính nết, bỏ bê công việc, không quan tâm đến người thân, không lo làm ăn mà thường xuyên tụ tập với bạn bè xấu. Đã vậy, trong nhà có tài sản gì giá trị, P.V.D cũng mang đi bán lấy tiền sử dụng ma túy.

“Từ ngày cai nghiện bắt buộc trở về, con tôi càng chơi bời lêu lỏng, không coi ai ra gì. Nhiều lần nó còn dùng dao đe dọa cả tôi để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Tôi giờ chỉ mong cơ quan công an tiếp tục cho cháu đi cai nghiện bắt buộc hay có biện pháp răn đe, cải tạo tốt hơn mới hy vọng nó đoạn tuyệt được với ma túy”, chị L.T.K.A nói trong nước mắt.

Cùng Trung tá Trần Văn Thắng, Phó Trưởng Công an Phường 5 đến nhà anh N.V.L ở Khu phố 6, chúng tôi mới thấy hết nỗi lo của các bậc phụ huynh khi con mình sa chân vào ma túy. Sinh năm 1991, N.H.A.H., con trai anh N.V.L sau một thời gian sử dụng ma túy, từ năm 2019 đến nay điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone và có lối sống lành mạnh. Để H. có được ngày hôm nay, anh N.V.L và vợ mất rất nhiều thời gian, công sức khuyên nhủ, động viên, quản lý bởi anh chị thấy rõ tác hại của ma túy khi hằng ngày chứng kiến nhiều trường hợp nghiện ma túy bỏ bê học hành và công việc, bạo hành gia đình, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ của cộng đồng. “Em giờ chỉ mong đến ngày không còn phải phụ thuộc vào methadone để trở thành một người bình thường”, H. nói.

“Trường hợp như H. trên địa bàn là không nhiều và độ tuổi của hầu hết đối tượng tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng trẻ hóa. Trong tổng số 86 người nghiện ma túy nằm trong diện quản lý của công an phường thì đối tượng lớn nhất sinh năm 1977, có đến 2/3 số đối tượng đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Thực tế là trong số các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ thời gian gần đây, nhiều đối tượng có độ tuổi từ 16 - 18 tuổi, một số đối tượng đang là học sinh, sinh viên. Với tâm lý đua đòi ăn chơi, thích thể hiện bản thân những đối tượng này khi không có tiền để tiêu xài và sử dụng ma túy thì sẽ rất dễ dẫn đến trộm cắp, cướp giật, mua bán trái phép các chất ma túy”, Trung tá Trần Văn Thắng cho hay.

Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền các phường và các cơ quan chức năng TP. Đông Hà, ma túy đang tác động rất tiêu cực đến phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh trật tự. Chủ tịch UBND phường Đông Lương Nguyễn Chơn Thử cho biết: “Tệ nạn ma túy trên địa bàn khiến nhiều lao động trẻ, trụ cột trong gia đình thay đổi tính nết, rời bỏ công việc, bạo hành người thân trong gia đình rồi vi phạm pháp luật. Điều này kéo theo hệ lụy là kinh tế gia đình sụt giảm, mâu thuẫn gia tăng khiến nhiều gia đình đổ vỡ, cùng với đó là làm phức tạp tình hình an ninh trật tự và đặt ra bài toán khó hơn cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương”.

Trước đây, Phường 4 là địa bàn có rất ít người sử dụng ma túy. Mấy năm gần đây, số lượng người sử dụng ma túy trên địa bàn tăng nhanh kéo theo đó là tội phạm tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy cũng xuất hiện. “Địa phương có 28 người nghiện ma túy trong hồ sơ quản lý còn số có sử dụng ma túy thì chưa nắm được cụ thể. Là một phường còn khó khăn của Đông Hà nên chính quyền địa phương rất lo ngại việc gia tăng số người sử dụng ma túy vì đã “dính” vào ma túy thì thường khó bỏ, việc làm ăn rồi hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng, phần lớn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn đều do các đối tượng sử dụng ma túy gây ra”, Chủ tịch UBND Phường 4 Lê Minh Quốc trăn trở.

Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam thông tin, sử dụng ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đối tượng nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy phạm các tội hình sự tăng dần theo từng năm. Nếu như năm 2016 chỉ chiếm 65% số vụ thì năm 2020 đã tăng lên hơn 79%. Đối với tội phạm ma túy, phương thức và thủ đoạn sử dụng, mua bán ma túy ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, hoạt động theo đường dây khép kín, tổ chức chặt chẽ. Ngoài sử dụng người thân trong gia đình các đối tượng còn lôi kéo người nghiện, thanh, thiếu niên hư vào việc buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy với tính chất manh động, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam dự báo, trong thời gian tới tình hình tội phạm ma túy ở TP. Đông Hà sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do lợi nhuận thu được từ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là rất lớn. Số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, là nguồn tiêu thụ ma túy lớn và cũng là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm hình sự. Trong khi công tác cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả chưa cao. Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy dễ bị kích động, chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chuyên trách và thường trực về phòng chống ma túy ở cơ sở còn mỏng. Sự vào cuộc của các đoàn thể quần chúng một số nơi còn hình thức, chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống ma túy.

Bên cạnh đó, việc chứa chấp sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, internet, khách sạn, nhà nghỉ… chủ yếu hoạt động về đêm, đối phó rất tinh vi nên rất khó phát hiện, bắt quả tang. Các chủ cơ sở thường không thừa nhận về việc chứa chấp hoặc tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy tại nơi mình quản lý, vì vậy chủ yếu là xử lý hành chính khiến cho tính răn đe không cao.

Thanh Tuyền - Thục Quyên

Bài 3: Nỗ lực ngăn chặn hiểm họa ma túy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161164&title=gian-nan-cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-dong-ha-bai-2-nhieu-tac-hai-tu-ma-tuy