Giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước về trẻ em tại huyện Cái Bè

(ABO) Chiều 7-5, Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang do Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em theo Điều 51 và Điều 90, Luật Trẻ em trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Đoàn giám sát tại UBND huyện Cái Bè.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Lê Văn Ý và các ngành, đoàn thể huyện làm việc với Đoàn giám sát.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của huyện ngày càng được quan tâm, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Tổng số trẻ trên địa bàn huyện có 55.866 trẻ; trong đó, số trẻ em đang học mầm non là 7.633 trẻ, trẻ 5 tuổi ra lớp là 3.244 trẻ (có 10 trẻ hòa nhập); 100% xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt 99% trở lên. Trên địa bàn huyện có 558 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (44 trẻ mồ côi, 514 trẻ khuyết tật).

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Trong năm 2022 và 2023: Trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ trẻ em bị xâm hại, 1 vụ trẻ làm trái pháp luật, 5 vụ là trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật, 4 trẻ bị tai nạn thương tích, không xảy ra bạo lực gia đình và mua bán trẻ em…

Công tác chăm sóc, giáo dục, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện như: Trao quà, học bổng, xây dựng mái ấm khuyến học, ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, phòng, chống đuối nước, xây dựng các khu vui chơi...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi để làm rõ thêm về công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Trẻ em; công tác giáo dục kỹ năng sống; triển khai dự án phòng, chống đuối nước; công tác tuyên truyền ở cơ sở; đầu tư khu vui chơi cho trẻ em; tình trạng xâm hại trẻ em; quy chế phối hợp các ban, ngành; triển khai các hoạt động, trò chơi lành mạnh hỗ trợ trẻ em tại địa phương; chính sách liên quan đến trẻ em…

Đại biểu phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên ghi nhận vai trò của UBND huyện trong chỉ đạo triển khai các hoạt động về công tác trẻ em. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị UBND huyện cần quan tâm, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đổi mới tuyên truyền các nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người thân của trẻ; trang bị kỹ năng cho trẻ tự bảo vệ mình; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nâng cao đời sống, tinh thần cho trẻ em trên địa bàn huyện….

Đoàn giám sát tại xã Hậu Mỹ Trinh.

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát cũng đã giám sát trách nhiệm của UBND xã Hậu Mỹ Trinh trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em theo Điều 51 và Điều 90 Luật Trẻ em.

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202405/giam-sat-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-tre-em-tai-huyen-cai-be-1009844/