Giám sát toàn diện: Khó khăn trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sau 3 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai lồng ghép 3 chương trình mục tiêu Quốc gia đã khiến cho việc thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thời gian qua, Đoàn giám sát của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã đi giám sát thực tế tại nhiều địa phương và làm việc với một số bộ ngành. Một trong những vướng mắc chính được ghi nhận là việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn khiến cho việc giải ngân tại các địa phương diễn ra chậm, khó hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Dần -

Thanh Hải

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-sat-toan-dien-kho-khan-trong-trien-khai-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-185469.htm