Giám sát lây lan dịch bệnh tại các chợ, siêu thị

Trước thực tế các ca F0 tăng mỗi ngày, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương thuộc thành phố Hà Nội đã tăng cường các biện pháp rà soát, khoanh vùng, nâng cao chất lượng các trạm y tế, cơ sở thu dung, đồng thời, giám sát các trường hợp điều trị, cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng cử lực lượng giám sát công tác phòng dịch tại các chợ, siêu thị - nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trạm Y tế lưu động thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) sẵn sàng đón bệnh nhân F0 vào điều trị.

Tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quốc Oai, ngày 17-12, tại địa phương ghi nhận thêm 54 ca mắc Covid-19 ở 10 xã, thị trấn, nâng tổng số ca F0 trong hơn một tháng qua lên 479 ca. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai Đào Quang Long cho biết, 2 cơ sở thu dung của huyện là Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và Trường THPT Quốc Oai (cũ) đã tiếp nhận điều trị cho 379 F0 thể nhẹ và không triệu chứng. Các trường hợp này hiện nay sức khỏe ổn định, không có diễn biến nặng...

Để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai tăng cường xuống địa bàn các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch ở mức cao để kiểm soát tốt tình hình.

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập 22 trạm y tế lưu động tại 21/21 xã, thị trấn và Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai để sẵn sàng phương án tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 vào điều trị. Đồng thời, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát cơ sở vật chất tại các hộ gia đình phục vụ cho việc cách ly F0 tại nhà...

Tương tự, tại huyện Mỹ Đức, dù là ngày nghỉ nhưng 5 đoàn công tác của huyện tiếp tục xuống kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có nhiều ca mắc Covid-19. Chủ tịch UBND xã Tuy Lai Bùi Văn Quyền cho biết, tính đến ngày 18-12, xã ghi nhận 43 ca mắc Covid-19, phân bố tại 6 thôn. Để ngăn dịch lây lan, huyện đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế diện hẹp đối với 4 khu vực có ca mắc trên địa bàn xã với tổng số 18 hộ, 76 nhân khẩu...

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) kiểm tra khu vực phong tỏa.

"Để người dân yên tâm điều trị, cách ly y tế, các đoàn thể của xã thường xuyên liên lạc, sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, thu hoạch hoặc chăm sóc rau màu vụ đông. Tổ Covid-19 cộng đồng các thôn liên tục kiểm tra, rà soát các đối tượng từ nơi khác về, giám sát các đối tượng đang trong thời gian cách ly y tế. Tổ phản ứng nhanh của xã tích cực truy vết, rà soát, lập danh sách các trường hợp F0, F1, F2, F3 trên địa bàn...", ông Bùi Văn Quyền cho biết thêm.

Tại thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường cho biết, từ cuối tháng 11-2021 đến nay, xã ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 11 trường hợp đã khỏi bệnh trở về địa phương. Để ngăn chặn dịch lây lan, xã đã thông báo, yêu cầu các hộ gia đình liền kề F0 liên hệ ngay với Trạm Y tế xã để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe; người dân địa phương hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, quét mã QR tại các địa điểm công cộng...

Phòng dịch tại các chợ, siêu thị

Sáng 18-12, khảo sát tại chợ dân sinh họp trên phố Láng Hạ và các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên phố Nguyên Hồng, Trúc Khê... thuộc địa bàn quận Đống Đa cho thấy, việc chấp hành quy định phòng, chống dịch được các đơn vị chấp hành nghiêm. Khi phát sinh các trường hợp không mang theo điện thoại để quét mã QR thì lập tức có nhân viên bảo vệ yêu cầu khai báo y tế. Các siêu thị trên địa bàn thực hiện khá bài bản công tác phòng, chống dịch, từ việc bố trí nước sát khuẩn tay đến lực lượng hướng dẫn khách giữ khoảng cách, bảo đảm an toàn...

Lực lượng phòng, chống dịch phường Láng Hạ (quận Đống Đa) kiểm tra việc thực hiện quét mã QR của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ Lê Ngọc Hoa, để giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của các siêu thị, chợ dân sinh, UBND phường duy trì hoạt động của 132 tổ Covid-19 cộng đồng và 3 tổ kiểm tra, thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chấp hành quy định phòng, chống dịch. Hiện nay, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phường Láng Hạ đang duy trì trực 24/24/7, ngoài việc tiếp nhận phản ánh của người dân, thông qua camera giám sát, điện thoại di động, Sở Chỉ huy còn phân công nhiệm vụ cho các tổ kiểm tra nhanh chóng đến các điểm nóng, giải quyết các phát sinh, vi phạm trong phòng, chống dịch.

Tại quận Hai Bà Trưng, ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Quản lý chợ Đồng Tâm (phường Trương Định) cho biết, chợ Đồng Tâm mới đi vào hoạt động, có diện tích trên 4.500m² gồm 2 khối nhà 2 tầng. UBND quận yêu cầu các tiểu thương thường xuyên đa dạng hóa các hình thức bán hàng thích ứng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ khuyến cáo "5K", đặc biệt thực hiện nghiêm việc tạo, quét mã QR. Chị Nguyễn Kim Hường, một tiểu thương chợ Đồng Tâm cho biết, chợ hoạt động trong bối cảnh phòng, chống dịch nên bà con rất ý thức thực hiện theo quy định.

Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) yêu cầu dừng các hàng quán vi phạm.

Trên địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai), từ sáng sớm, lực lượng công an và cán bộ y tế đã có mặt yêu cầu các tiểu thương trong khu vực tuân thủ việc chấp hành bán hàng đúng nơi quy định và bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công cho biết, để duy trì công tác phòng, chống dịch và trật tự đô thị, Công an phường đã phát tờ rơi cho các tiểu thương, yêu cầu buôn bán đúng nơi quy định, thực hiện khai báo y tế, các quầy hàng đều có mã quét QR.

Bên cạnh các chợ, siêu thị chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch, vẫn có nơi còn biểu hiện chủ quan. Đó là tại nhiều tuyến đường ngõ, xung quanh chợ Phúc Đồng, phường Phúc Đồng (quận Long Biên), nhiều người dân bày bán hàng tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường. Người bán, người mua đông đúc, chen nhau, dường như không ai chú ý đến khoảng cách an toàn phòng, chống dịch.

Những hàng quán và hàng rong bày bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường thuộc địa bàn phường Phúc Đồng (quận Long Biên).

Tại nhiều khu vực khác trên địa bàn phường Phúc Đồng như hồ Phúc Đồng giáp phố Nguyễn Văn Linh cũng có nhiều người kê bàn ghế trên vỉa hè bán trà đá. Xung quanh các dãy nhà chung cư Khu đô thị mới Sài Đồng, người bán hàng ngang nhiên cho khách ngồi uống trà, nhiều người không đeo khẩu trang. Người dân Khu đô thị mới Phúc Đồng rất bức xúc khi chứng kiến cảnh nhiều người ngang nhiên bán hàng trà đá cho người ở nơi khác đến tụ tập.

Trước thực trạng trên, phóng viên đã đến Sở Chỉ huy phòng, chống dịch phường Phúc Đồng liên hệ làm việc thì không gặp ai, cả phường chỉ có 1 cán bộ trực tiếp dân. Cán bộ này cho biết, lãnh đạo Sở Chỉ huy đi cơ sở. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. Vi phạm tại địa bàn phường Phúc Đồng đã được Báo Hànôịmới đề cập nhiều lần nhưng chưa thấy chuyển biến. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp hiệu quả ngăn chặn vi phạm phòng, chống dịch tại địa bàn.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1020341/giam-sat-lay-lan-dich-benh-tai-cac-cho-sieu-thi