Giảm nghèo ở vùng đất ven đô

Thanh Đình là xã vùng ven của thành phố Việt Trì, những năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, chính quyền xã đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hơn mười năm trở về trước, Thanh Đình vốn là xã thuần nông, dù tiếng là ở phố nhưng là địa phương có nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp, người dân quanh năm gắn bó với “bờ xôi ruộng mật”. Sự ra đời của các nhà máy, Khu công nghiệp đã thu hút lao động tại địa phương vào làm việc, nhiều hộ dân đã biết tận dụng “thời cơ” chuyển từ nông nghiệp sang làm dịch vụ, buôn bán, cho thuê nhà trọ công nhân... Hiện trên địa bàn xã có trên bốn nghìn lao động làm việc trong các Công ty, doanh nghiệp với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng; 70 hộ làm nghề kinh doanh vận tải, 20 hộ sản xuất mộc, 45 tổ thợ nề, 25 hộ làm nghề cơ khí cho thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/hộ/tháng.

Nhờ được hỗ trợ vay vốn, gia đình ông Đinh Trung Thành đã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cùng với việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, công tác tuyên truyền luôn là một trong các nội dung được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân. Chỉ đạo và gắn trách nhiệm tới từng chi bộ và khu dân cư, lồng ghép nội dung thực hiện chính sách giảm nghèo hằng năm và rà soát hộ nghèo, cận nghèo vào các hội nghị, các cuộc họp của các đoàn thể và khu dân cư để người dân và đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức và ý chí vươn lên thoát nghèo”.

Năm 2023, chính quyền xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể sửa chữa nhà cho ba hộ cận nghèo, hộ nghèo, xây mới một nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 435 triệu đồng. Hội phụ nữ xã hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, đang vay ngân hàng chính sách do phụ nữ quản lý với số tiền 50 triệu đồng. Chị Lê Thị Thu thuộc hộ cận nghèo khu 1 chia sẻ: “Năm 2018 tôi được chính quyền xã, Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn để xây nhà và nuôi con ăn học, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các đoàn thể đã giúp tôi có thêm động lực để lao động vươn lên thoát nghèo”.

Thời gian qua, chính quyền xã đã tranh thủ thực hiện các nguồn lực để thực hiện tốt việc phát huy nội lực, thường xuyên phối hợp với ngân hàng chính sách tổ chức cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, giải quyết việc làm, đầu tư sản xuất, kinh doanh từ đó thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Ngoài nguồn lực đầu tư từ ngân sách, tăng cường chỉ đạo việc vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, đầu tư và thống nhất quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho mục tiêu giảm nghèo như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em...

Bên cạnh đó, xã còn tập trung công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề ở các khu và nhu cầu lao động trên thị trường để mở những lớp dạy nghề phù hợp gắn với các ngành, nghề trên địa bàn. Các ban ngành, đoàn thể phường tích cực vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề.

Chị Lê Thị Thu (bên trái) thuộc hộ cận nghèo khu 1 được hỗ trợ vay vốn xây nhà và nuôi con ăn học.

Nhờ thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chương trình, kế hoạch, các chính sách hỗ trợ và tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân vươn lên thoát nghèo, chống tái nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đã có những kết quả tích cực. Hiện tỉ lệ hộ nghèo của xã còn sáu hộ, chiếm 0,21%, tỉ lệ hộ cận nghèo còn 14 hộ, chiếm 4,48%.

Tin tưởng rằng với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể và đặc biệt là người dân với quyết tâm vươn lên “đoạn tuyệt” cái nghèo sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương hòa chung vào sự phát triển của thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Vy An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/giam-ngheo-o-vung-dat-ven-do/204406.htm