Giám đốc Trung tâm pháp y làm giả 15 kết luận bệnh tật cho các bị cáo

Được Trưởng Văn phòng luật sư và là cựu Chánh án TAND huyện móc nối, nhờ 'giúp', Giám đốc Trung tâm giám định pháp y (GĐPY) Quảng Ngãi đã 15 lần làm giả kết luận bệnh tật cho các bị cáo và đều nhận tiền hối lộ.

Ngày 7/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử Phạm Ngọc Phượng (SN 1970, ngụ P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) - Giám đốc Trung tâm giám định pháp y Quảng Ngãi về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Bá Nhật (SN 1958, ngụ P.Chánh Lộ) – Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm Hưng (cựu Chánh án TAND H.Tư Nghĩa); Đỗ Văn Thương cùng về tội “Môi giới hối lộ”; Hà Trần Vũ (“Quậy nhỏ”) – chủ tiệm cầm đồ; Nguyễn Thành Tín và Mai Văn Học cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Phạm Ngọc Phượng (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm.

Theo cáo trạng, Phượng là giám định viên, Giám đốc Trung tâm GĐPY tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần nhận hối lộ, làm giả kết luận GĐPY. Từ năm 2016 đến năm 2022, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ Nhật, Thương để làm nhiều bản kết luận GĐPY về bệnh tật giả, giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện được TAND xét hoãn chấp hành án phạt tù.

Hà Trần Vũ phạm tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND TP.Quảng Ngãi kết án 2 năm tù giam. Sau khi có QĐ thi hành án (THA), Vũ nhờ Nhật giúp đỡ. Nhật nói tìm người làm giúp bản kết luận GĐPY về bệnh tật giả thể hiện Vũ bị bệnh nặng để đủ điều kiện xin hoãn chấp hành án nhưng phải đưa tiền để cảm ơn.

Nhật nhờ Phượng làm kết luận GĐPY cho Vũ bị “lao phổi mạn tính”. Nhật đưa cho Phượng 10 triệu và Nhật lấy từ Vũ 20 triệu. TAND TP.Quảng Ngãi xét thấy bệnh tật của Vũ chưa đủ điều kiện được hoãn THA nên trưng cầu giám định lại. Phượng làm lại kết luận GĐPY, kết luận Vũ bị “bệnh lao phổi mạn tính đa kháng thuốc, bệnh cần điều trị lâu ngày”. Từ đó, tòa ra QĐ cho Vũ được hoãn chấp hành án 1 năm.

Gần hết thời hạn hoãn THA, Vũ lại gặp Nhật để nhờ làm giả kết quả khác. Nhật nhờ Phượng. Cứ thế, Vũ được hoãn THA đến 4 lần và mỗi lần Vũ đưa cho Nhật 20 triệu, Nhật hưởng lợi 10 triệu và đưa cho Phượng 10 triệu.

Ngày 21/2/2020, Viện KSND TP.Quảng Ngãi kháng nghị QĐ hoãn chấp hành án trên với lý do Trung tâm GĐPY tỉnh Quảng Ngãi không có chức năng giám định y khoa để hoãn THA. TAND TP.Quảng Ngãi trưng cầu Hội đồng giám định y khoa tỉnh và xác định Vũ có tiền sử lao phổi đã điều trị khỏi. Ngày 21/6/2021, Vũ chấp hành xong án tù 2 năm.

Tương tự, Phượng làm kết luận GĐPY về bệnh tật số 117/2017/GDPY ngày 12/3/2017, kết luận Tiên bị bệnh “suy thận độ IV, nguy hiểm đến tính mạng cần điều trị dài ngày”. Tiên đưa cho Nhật 13 triệu, Nhật đưa cho Phượng 10 triệu.

Phượng lại làm giả bản kết luận giúp Tiên tiếp tục được hoãn THA từ ngày 16/4/2018 đến ngày 16/4/2019. Từ năm 2019-2021, Tiên nhờ Phượng làm giúp các kết luận GĐPY và Tiên được TAND H.Tư Nghĩa cho hoãn chấp hành án đến ngày 8/4/2022. Ngày 8/4/2022, Tiên chấp hành án và ngày 2/8/2023 được tha tù.

Phượng làm các kết luận GĐPY cho Phạm Hồng Duy (phải THA 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” của TAND H.Ba Tơ ngày 31/7/2017) bị bệnh “suy tim độ II”. Phượng làm giả các kết luận GĐPY cho Mai Văn Học (phải THA 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” của TAND H.Nghĩa Hành ngày 8/7/2021) bị “suy tim độ III”. Phượng cũng làm giả kết luận GĐPY cho Nguyễn Thành Tín (chấp hành 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của TAND TP.Quảng Ngãi ngày 21/9/2021) bị bệnh “suy thận mạn tính độ IV cần điều trị tích cực và lâu dài theo phác đồ”.

Phượng nhiều lần làm giả 15 kết quả giám GĐPY cho nhiều người và mỗi lần Phượng đều nhận tiền hối lộ.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/giam-doc-trung-tam-phap-lam-gia-15-ket-luan-benh-tat-cho-cac-bi-cao_161990.html