Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan thế nào trong vụ giao đất sai tại huyện Đất Đỏ?

Thời kì giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện Đất Đỏ, ông Nguyễn Văn Hải có liên quan đến vụ giao 196 lô đất trái quy định tại đây. Vụ việc đã được tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu thanh tra, kiểm tra và chỉ ra rõ những sai phạm của nhiều cá nhân liên quan.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TNMT) bị Công an tỉnh này khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vi phạm của ông Hải được xác định không liên quan đến thời gian ông đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà ở thời điểm năm 2015 khi ông Hải đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường

Theo đó, vào ngày 9/6/2015, Huyện ủy Đất Đỏ ban hành văn bản số 1954-CV/HU về việc trích thông báo cuộc họp cách đó hơn một năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, với nội dung: “Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 tại khu 21ha, thị trấn Phước Hải...".

Từ đây, nhiều lô đất đã được giao không đúng quy định pháp luật và đã được chỉ rõ sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành thanh tra, kiểm tra. Tại Kết luận thanh tra số 3959/KL-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nêu rõ sai phạm trong việc giao đất cho 235 trường hợp, trong đó không thông qua đấu giá và sai đối tượng đến 196 lô.

Sau khi có kết luận thanh tra, lãnh đạo của huyện Đất Đỏ trong hai thời kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 cũng đã bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc giao đất quy định gồm: ông Nguyễn Thanh Dũng (chức vụ khi ký là Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016); ông Tạ Văn Bửu (chức vụ khi ký là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Văn Hải (chức vụ khi ký là Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021).

Tiếp đó vào ngày 29/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 3 người nguyên là lãnh đạo, lãnh đạo đang công tác tại huyện Đất Đỏ gồm: ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ; ông Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ (trước đây là Trưởng phòng TNMT huyện Đất Đỏ) và ông Trần Ngọc Hùng, nguyên Phó phòng phụ trách phòng Tài nguyên khoáng sản Sở TNMT tỉnh (trước đây là Phó phòng TNMT huyện Đất Đỏ) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển về Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khu đất 21 ha tại thị trấn Phước Hải liên quan đến vụ việc giao 196 lô đất sai quy định tại huyện Đất Đỏ

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả với những sai phạm này, theo tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận trước đó, tính đến đầu tháng 9/2022, có 163/235 lô đất được giao có thu tiền không thông qua đấu giá được được xử lý, còn 72 lô chưa khắc phục.

Trong đó có 43 trường hợp được giao đất đã xây dựng, chuyển chượng đến nay chưa thu hồi Giấy CNQSDĐ. 43 lô đất này được giao cho 41 người. Trong đó, có 13 trường hợp là cán bộ nghỉ hưu (4 người đang ở trong huyện, 9 người ở ngoài huyện) và 11 người là cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn huyện.

Có 29 lô đất đã ban hành quyết định thu hồi Giấy CNQSDĐ nhưng chưa thu hồi được bản chính Giấy CNQSDĐ. Trong số trường hợp này có 16 người đang công tác trên địa bàn huyện, 5 người làm việc, hoặc đã nghỉ hưu ngoài huyện, còn 7 người từng làm việc tại các đơn vị của huyện nhưng đã nghỉ việc.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giam-doc-so-tnmt-tinh-ba-ria--vung-tau-lien-quan-the-nao-trong-vu-giao-dat-sai-tai-huyen-dat-do-post272798.html