Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy khiến 8 người tử vong

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy xảy ra sáng nay (29-7), khiến 8 người tử vong ở thôn Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, xác định đám cháy đã khiến 8 người tử vong do ngạt khói. Các nạn nhân đều là công nhân làm tại xưởng sản xuất bánh kẹo này.

Ngay sau khi thực hiện các biện pháp cần thiết chữa cháy, UBND huyện Hoài Đức đã họp khẩn, do ông Đỗ Đức Chung, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì, để có biện pháp khắc phục hậu quả ban đầu đối với các gia đình nạn nhân.

Toàn bộ cấu kiện nhà xưởng bị lửa làm sập đổ khiến các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, ngạt khói tử vong

Trước mắt, UBND huyện Hoài Đức hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng để lo việc mai táng. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy cháy.

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra lúc 10h31 cùng ngày tại nhà, kết hợp xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ở Km19 - Quốc lộ 32, thôn Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội đã chỉ đạo Phòng cảnh sát PCCC số 13 - phụ trách địa bàn các huyện Đan Phượng, Hoài Đức khẩn trương đến nơi xảy cháy sau khoảng 5 phút và nhanh chóng cứu nạn, chữa cháy.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã chỉ đạo ngay lực lượng CAH Hoài Đức phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố và các đơn vị chức năng khác ở địa phương khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường.

Các phương tiện gồm 4 xe chữa cháy, 1 xe tải, 1 xe chỉ huy và 40 cán bộ chiến sĩ được huy động. Phòng cảnh sát PCCC số 3 - Cầu Giấy cũng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 10 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an sở tại và người dân địa phương chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Công an huyện Hoài Đức, Cảnh sát giao thông, Bộ chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức, dân phòng đã nhanh chóng triển khai phương án, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại hiện trường khiến lực lượng làm nhiệm vụ gặp khó khăn

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 cho biết: “Ngôi nhà xảy cháy là nhà dạng ống, chỉ có một lối thoát nạn; có kết cấu vì, kèo thép, mái tôn, tường gạch lửng, có diện tích khoảng 151m2, mặt tiền 6,6m, chiều sâu khoảng 23,2m, có gác xếp diện tích khoảng 100m2; mặt tiền giáp đường 32, các mặt còn lại tiếp giáp nhà dân. Do trong xưởng chứa xốp, gỗ ép và các loại nhựa nên đám cháy bùng phát lớn, khiến toàn bộ cấu kiện khung théo sập đổ chặn lối cửa thoát duy nhất của ngôi nhà”.

Trước tình huống nguy hiểm ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà, khói bốc đen kịt, lực lượng cứu nạn đã mở nhiều hướng cứu hộ từ nhà dân lân cận và phía sau ngôi nhà. Nhanh chóng tiếp cận, lực lượng cứu nạn đã cứu được 3 nạn nhân trong cơn nguy kịch đưa đi cấp cứu. Khoảng 25 phút sau ngọn lửa được khống chế, lực lượng tiếp cận hiện trường và phát hiện 7 người bị chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện.

Được biết, hiện trường cháy là xưởng sản xuất bánh kẹo - sô cô la do anh Nguyễn Văn Được (25 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) làm chủ. Cơ sở này được cấp phép kinh doanh hoạt động làm bánh từ năm 2016 đến nay.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/giam-doc-cong-an-ha-noi-kiem-tra-hien-truong-vu-chay-khien-8-nguoi-tu-vong/736268.antd